Ngôi nhà cổ được đánh giá đẹp nhất Việt Nam, mọi cảnh vật như tranh vẽ, khách du lịch tới nườm nượp

NGỌC HÀ - Ngày 25/10/2022 14:30 PM (GMT+7)

Năm 2002, tổ chức JICA Nhật Bản (*) sang khảo sát và xác định ngôi nhà cổ của ông Kiệt là một trong những căn nhà đẹp nhất Việt Nam.

Làng cổ Đông Hòa Hiệp (Cái Bè, Tiền Giang) xưa nay vốn nổi tiếng với hàng chục căn nhà cổ trên trăm năm tuổi với lối kiến trúc độc đáo. Trong đó, chúng ta không thể không kể đến ngôi nhà cổ của gia đình ông Trần Tuấn Kiệt - được mệnh danh là "Cửu đại mỹ gia" của Việt Nam.

Ngôi nhà cổ được xây dựng trong vòng 10 năm

Căn nhà cổ ông Kiệt tọa lạc ở ấp Phú Hòa với diện tích 1.000m2, được xây dựng vào khoảng năm 1838 với lối kiến trúc kiểu chữ Đinh với 3 gian, 2 chái. Chống đỡ nhà có 108 cây cột, toàn bộ đều được làm từ các loại vật liệu gỗ quý như gỗ lim, gỗ cẩm lai, giáng hương, căm xe... Trang trí trên các bộ kèo, cột, xiên và vách của ngôi nhà là các hoa văn được chạm khắc công phu.

Căn nhà cổ ông Kiệt tọa lạc ở ấp Phú Hòa với diện tích 1.000m2, được xây dựng vào khoảng năm 1838 với lối kiến trúc kiểu chữ Đinh với 3 gian, 2 chái.

Căn nhà cổ ông Kiệt tọa lạc ở ấp Phú Hòa với diện tích 1.000m2, được xây dựng vào khoảng năm 1838 với lối kiến trúc kiểu chữ Đinh với 3 gian, 2 chái.

Ngoài ra căn nhà còn rất hợp phong thủy với mái nhà lợp ngói âm dương, tức cứ một hàng sấp xen kẽ một hàng ngửa. Kèo cột trong được sắp xếp theo kiểu chồng rường cực kỳ chắc chắn. Các liễn đối bên trong và tranh treo tường tại đây đều được cẩn xà cừ hết sức lộng lẫy.

Căn nhà hợp phong thủy với mái nhà lợp ngói âm dương (cứ một hàng sấp xen kẽ một hàng ngửa).

Căn nhà hợp phong thủy với mái nhà lợp ngói âm dương (cứ một hàng sấp xen kẽ một hàng ngửa).

Nối liền các trục chính của ngôi nhà cổ là hệ thống bao được chạm trổ tỉ mỉ từ những tấm gỗ vuông. Họa tiết của chúng không chỉ mô phỏng lại các hình thức sinh hoạt dân gian mà còn thể hiện tín ngưỡng văn hóa của người Nam Bộ. Riêng nền nhà được xếp gạch tấm vuông nung thô, phối hợp rất tốt với gam màu tường gỗ và mái ngói.

Về các thiết bị đồ dùng, tất cả đèn trong nhà cổ ông Kiệt là đèn dầu, được treo với những sợi dây đúc hoa văn cầu kỳ. Song ấn tượng nhất có lẽ là chân đèn bàn được làm theo hình tượng người phụ nữ với thân hình mềm mại. Chúng dù chỉ là tượng tạc nhưng nhìn vừa quyến rũ vừa độc đáo.

Ngôi nhà cổ được đánh giá đẹp nhất Việt Nam, mọi cảnh vật như tranh vẽ, khách du lịch tới nườm nượp - 3

Bàn và sập trong nhà cũng đều là gỗ quý nguyên tấm đen bóng. Họa tiết của chúng được nhận xét là tinh xảo, đường nét cực kỳ hài hòa và khoáng đạt.

Bàn và sập trong nhà cũng đều là gỗ quý nguyên tấm đen bóng.

Bàn và sập trong nhà cũng đều là gỗ quý nguyên tấm đen bóng.

Năm 2011, ông Kiệt qua đời vì bạo bệnh. Căn nhà cổ hiện do vợ chồng bà Lê Thị Chính (SN 1965) trông nom và gìn giữ. Bà Chính cho biết bản thân từng nghe cha chồng kể rằng cách đây 200 năm, ông cố nội là người gốc Huế do loạn lạc nên di cư vào Tiền Giang lập nghiệp, mua một căn nhà gỗ nhỏ làm chỗ trú nắng tránh mưa. Và đến đời ông nội chồng mới làm thêm căn nhà gỗ lớn.

"Hồi đó không có nhiều phương tiện hiện đại như bây giờ nên căn nhà mất 10 năm xây dựng mới hoàn thành. Toàn bộ vật liệu gỗ làm nhà đều mua từ bên Campuchia, sau đó vận chuyển theo đường sông bằng ghe hoặc kết bè gỗ thả trôi theo dòng nước.

Căn nhà cổ hiện do vợ chồng bà Lê Thị Chính (SN 1965) trông nom và gìn giữ.

Căn nhà cổ hiện do vợ chồng bà Lê Thị Chính (SN 1965) trông nom và gìn giữ.

Về đến bến nhà, ông nội chồng lại dùng sức người, xe kéo hoặc trâu bò kéo về. Chồng tôi bảo thợ làm nhà ăn bưởi, vứt hạt ra vườn, hạt nảy mầm, lên cây, đến 5 - 7 năm sau, cây ra mấy đợt hoa trái, căn nhà mới xong xuôi. Ở đây giờ có nhiều gia đình gốc gác là con cháu thợ làm nhà cổ ngày xưa bởi thợ thuyền hầu như đều là người miền ngoài được thuê vào", bà Chính cho hay. 

Ngôi nhà cổ được đánh giá đẹp nhất Việt Nam

Năm 2002, tổ chức JICA Nhật Bản (cơ quan duy nhất thực hiện viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua 3 hình thức hợp tác: Hợp tác kỹ thuật, Hợp tác vốn vay và Viện trợ không hoàn lại - PV) sang khảo sát và xác định căn nhà cổ ông Kiệt là một trong những căn nhà đẹp nhất Việt Nam. Tuy nhiên thời điểm đó nhà cổ đang xuống cấp nghiêm trọng, vì thế họ đã quyết định đầu tư tiên trùng tu.

Năm 2002, tổ chức JICA Nhật Bản sang khảo sát và xác định căn nhà cổ ông Kiệt là một trong những căn nhà đẹp nhất Việt Nam. T

Năm 2002, tổ chức JICA Nhật Bản sang khảo sát và xác định căn nhà cổ ông Kiệt là một trong những căn nhà đẹp nhất Việt Nam. T

"Ngày đó người Nhật sang tận đây để sửa sang căn nhà cổ. Họ làm kỹ và tỉ mỉ từng khâu một. Ví dụ như có ít chỗ gỗ bị mối mọt cần phải thay, họ nghiên cứu kỹ về loại gỗ, nơi sinh trưởng, chất lượng, hình thức, sau đó tìm đúng loại gỗ ấy, cùng kích cỡ về thay.

Vì thế, những thứ thay mới đều giống y như cũ, chỉ khác màu vì không sơn. Riêng mái ngói, do đã mục nên được thay mới toàn bộ. Thậm chí họ mang chiếc máy ép ngói trị giá cả trăm triệu đồng sang rồi về một cơ sở gạch ngói lâu đời ở Sa Đéc (Đồng Tháp) thuê ép ngói theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Sau khi ngói nung xong, họ lại ngâm vào hóa chất mới đem đi lớp. Đến giờ mái nói nhìn vẫn như mới", bà Chính tiết lộ.

Tất cả đèn trong nhà cổ ông Kiệt là đèn dầu.

Tất cả đèn trong nhà cổ ông Kiệt là đèn dầu.

Ngôi nhà cổ được đánh giá đẹp nhất Việt Nam, mọi cảnh vật như tranh vẽ, khách du lịch tới nườm nượp - 8

Năm 2004, nhà cổ ông Kiệt hoàn thành việc trùng tu và trở thành một trong những điểm du lịch hấp dẫn khách trong nước và quốc tế ghé tới tham quam, "mục sở thị". "Tôi nhớ ngày ấy trước khi về nước, họ còn hướng dẫn tôi làm du lịch nữa! Nhờ đó mà ngôi nhà của cha ông mới được tiếp đón nhiều đoàn khách quốc tế", bà Chính nói.

Cũng theo người phụ nữ này, căn nhà cổ từng có trộm đột nhập vào lấy 4 con voi cổ dựng ở 4 cạnh bên 2 cửa chính ngoài sân. Và theo đánh giá của người trong tổ chức JICA, 4 con voi này được ghép bằng miểng (thủy tinh) màu, rất đẹp, tuổi cũng hơn trăm năm. Chúng vừa là để trấn yểm cho gia chủ và ngôi nhà vững chãi, vừa là chân đế chậu kiểng.

(*) Tổ chức JICA Nhật Bản là cơ quan duy nhất thực hiện viện trợ ODA của Chính phủ Nhật Bản thông qua 3 hình thức hợp tác: Hợp tác kỹ thuật, Hợp tác vốn vay và Viện trợ không hoàn lại.

Ngôi nhà cổ độc đáo ở Long An, có cái tên ai nghe cũng ấn tượng nhưng thực tế lại khác hẳn
Đến nay, nhà Trăm Cột đã trải qua 124 năm với bao thăng trầm lịch sử, thời gian, mưa nắng song vẫn vững chãi. Đặc biệt, các họa tiết trang trí trong nhà vẫn giữ nguyên giá trị xưa cũ. Vì thế ngôi nhà ngày càng được khách du lịch tìm đến tận nơi “mục sở thị”.

Tin tức 24h

NGỌC HÀ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Độc lạ Việt Nam