3 kỹ năng của phụ nữ khiến đàn ông “chết mê chết mệt”

Bảo Anh. - Ngày 31/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

Không có gì sai khi yêu một người đàn ông bằng cả trái tim, nhưng nếu một người phụ nữ chỉ có đó làm con át chủ bài, e rằng mối quan hệ khó phát triển lâu bền. Sự phát triển của mối quan hệ tình cảm không thể tách rời tình yêu nhưng chỉ tình yêu thôi là chưa đủ.

Trong nhiều mối quan hệ, người phụ nữ mắc sai lầm lớn khi cho rằng chỉ tình yêu là đủ để xây dựng và duy trì mối quan hệ sâu sắc, bền chặt. Họ coi tình yêu như sợi dây cứu mạng, cho rằng tình yêu có thể làm nên tất cả, liều mình trao đi tất cả chỉ để giữ trái tim của một người đàn ông.

Không có gì sai khi yêu một người đàn ông bằng cả trái tim, nhưng nếu một người phụ nữ chỉ có đó làm con át chủ bài, e rằng mối quan hệ khó phát triển lâu bền. Sự phát triển của mối quan hệ tình cảm không thể tách rời tình yêu nhưng chỉ tình yêu thôi là chưa đủ. Phụ nữ giỏi 3 kỹ năng này sẽ khiến đàn ông ngày càng say mê không muốn rời. 

3 kỹ năng của phụ nữ khiến đàn ông “chết mê chết mệt” - 1

Biết cách cư xử như một đứa trẻ đối với người đàn ông

Làm nũng là một kỹ năng mà phụ nữ sinh ra đã có. Những người biết vận dụng tốt kỹ năng này có thể chiếm được cảm tình của đàn ông rất nhanh chóng. Một người phụ nữ có thể hành động như một đứa trẻ đáng yêu thường dễ gây ấn tượng với trái tim đàn ông và khiến anh ấy không ngừng nâng niu, muốn che chở, khó có thể phản kháng. 

Tuy nhiên, làm nũng cũng cần phải có chừng mực. Sẽ là sai lầm khi người phụ nữ không biết đâu là lúc phù hợp, làm nũng trong bất kể tình huống. Hãy biết cách làm nũng trước mặt đàn ông một cách tinh tế và anh ấy sẽ ngày càng yêu bạn nhiều hơn.

3 kỹ năng của phụ nữ khiến đàn ông “chết mê chết mệt” - 2

Biết khen ngợi đàn ông 

Trong nhiều mối quan hệ, phụ nữ thích so sánh người đàn ông của mình với những người đàn ông khác. Thậm chí, họ không ngại nói rằng bạn trai/chồng mình thật kém cỏi, không được như ai kia. Có thể họ chỉ là muốn người đàn ông có động lực hơn, thúc đẩy đàn ông trưởng thành nhưng đây không phải là điều mà đàn ông muốn và thấy dễ chấp nhận. Nếu một người phụ nữ liên tục làm điều này, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ đánh mất tình yêu của người đàn ông dành cho mình.

Lòng tự trọng của người đàn ông rất lớn. Anh ấy không muốn mình bị đặt lên bàn cân so với người khác, càng không muốn người phụ nữ của mình chẳng tiếc lời chê bai. Ngược lại, đàn ông rất cần sự khẳng định và khen ngợi từ phụ nữ. Muốn chiếm lấy trái tim của người đàn ông, hãy khẳng định với anh ấy nhiều hơn và dành cho anh ấy những lời khen ngợi.  

Đối với một người đàn ông, lời khẳng định và khen ngợi của người phụ nữ là nguồn động viên lớn nhất, đồng thời cũng khiến họ thực sự cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình. Họ sẽ không khi nào thay lòng đổi dạ, càng không có ý tơ tưởng đến bất kỳ ai khác. Vì vậy, hãy dành cho người đàn ông của mình những lời khen ngợi xứng đáng, để anh ấy cảm nhận được tình yêu và sự chân thành của bạn. 

3 kỹ năng của phụ nữ khiến đàn ông “chết mê chết mệt” - 3

Biết giữ khoảng cách 

Người ta nói khoảng cách sinh ra vẻ đẹp. Khi hai người giữ một khoảng cách nhất định thì xung đột giữa họ sẽ ít đi và mối quan hệ sẽ trở nên sâu sắc hơn. Nếu phụ nữ suốt ngày bám lấy đàn ông, thậm chí chiếm hết không gian và thời gian của đàn ông thì đàn ông sẽ dần sinh ra cảm giác chán nản và muốn rời xa. Muốn tình cảm ngày càng sâu đậm, khiến nửa kia mê mệt mình, hãy giữ khoảng cách nhất định với anh ấy và để khoảng cách tạo ra vẻ đẹp.

Có ba lợi ích rõ ràng khi bạn giữ khoảng cách với đàn ông, một là thỏa mãn khát vọng tự do của đàn ông, hai là duy trì cảm giác bí ẩn của bạn và thứ ba là kích thích cảm giác lo lắng của đàn ông. Tất cả những điều này đều có tác dụng tích cực đối với việc phát triển tình cảm đôi bên, chỉ cần bạn có thể giữ khoảng cách thích hợp với anh ấy. Tất nhiên, bạn không thể ở quá xa anh ấy, để anh ấy không cảm nhận được tình cảm của bạn. Hãy để mình trở thành người thả diều, nắm chắc sợi dây trong tay và đàn ông sẽ không bao giờ rời xa bạn.

3 kỹ năng của phụ nữ khiến đàn ông “chết mê chết mệt” - 4

Trong quá trình kết thân với một người đàn ông, tốt nhất phụ nữ đừng để đàn ông biết bạn yêu anh ấy nhiều thế nào. Nếu bạn luôn nhấn mạnh tình yêu của mình mọi lúc mọi nơi, một người đàn ông sẽ nhanh chóng trở nên kiêu ngạo. Khi bạn cho đối phương biết rằng bạn không thể làm bất cứ điều gì nếu không có anh ấy, anh ấy sẽ không coi trọng bạn nữa.

Phụ nữ trưởng thành sẽ nắm trong tay một nửa bầu trời
Đàn ông hay phụ nữ đều vậy, không tự lập sẽ không trưởng thành và dần tụt về phía sau trong cuộc sống. 

Eva Góc nhìn

Theo Bảo Anh.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Phụ nữ và gia đình