Dân công sở đi làm mùa dịch: Tập thể dục giữa văn phòng, không dám ra quán ăn vì sợ

Ngày 13/03/2020 19:53 PM (GMT+7)

Tập thể dục ngay văn phòng, kết thân với khẩu trang, nước rửa tay hay tự chuẩn bị cơm... đã trở thành những phong trào phổ biến ở nhiều công ty trong mùa dịch.

Dân công sở đi làm mùa dịch: Tập thể dục giữa văn phòng, không dám ra quán ăn vì sợ - 1

Đi làm vừa mừng vừa lo 

Những ngày gần đây, có lẽ COVID-19 là vấn đề được nhiều người quan tâm bậc nhất. Dịch COVID-19 với diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Doanh thu giảm, các doanh nghiệp phải lên nhiều phương án khác nhau để có thể giảm thiểu chi phí trong giai đoạn khó khăn. Không ít nhân viên làm việc trong các lĩnh vực như nhà hàng, khách sạn đã phải nghỉ việc tạm thời hay bị giảm lương. 

Cô nàng công sở Hà Phương (24 tuổi) làm việc trong một công ty công nghệ ở Hà Nội. Do lĩnh vực công ty hoạt động không bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch COVID-19 nên hiện nhân sự công ty cô vẫn đi làm bình thường. Khi dịch đang diễn biến phức tạp, ai nấy đều không khỏi lo lắng. Tâm sự trải lòng mùa dịch của cô trong một nhóm đông thành viên là dân công sở đã nhận được sự quan tâm khá lớn ngay sau khi chia sẻ. 

"Trải lòng chút mùa dịch. Ở đây còn ai vẫn đi làm không ạ? Lo thì lo nhưng vẫn may vì không bị giảm lương hay thậm chí nghỉ luôn...".

Dân công sở đi làm mùa dịch: Tập thể dục giữa văn phòng, không dám ra quán ăn vì sợ - 2

Chia sẻ của một nữ nhân viên công sở đi làm mùa dịch. 

Tâm sự chạm đúng nỗi lòng của nhiều người nên hội công sở không ngừng chia sẻ tâm tư của mình. Nói đến chuyện đi làm mùa dịch, anh Thái Hoà (35 tuổi, Hưng Yên) chia sẻ: 

"Giờ không chỉ Việt Nam mà trên thế giới đều bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Công ty tôi không nằm ngoài tầm ảnh hưởng song hiện tại vẫn cố duy trì chế độ cho anh em. Dù đi làm những ngày này thì không khỏi lo lắng song tự thấy mình còn may mắn hơn rất nhiều bạn làm trong ngành dịch vụ. Bạn bè tôi rất nhiều người đã phải tạm nghỉ việc trong vài tuần đến cả tháng, người thì đi làm nhưng lương giảm 30%". 

Là nhân viên lễ tân với đặc thù công việc hay phải tiếp xúc với người lạ, khách đến công ty, Minh Anh (Hà Nội) cũng nằm trong số may mắn không bị ảnh hưởng thu nhập mùa dịch. "Chồng mình làm ở khách sạn, cả tháng nay nghỉ ở nhà rồi, may mà công ty mình vẫn giữ nguyên chế độ. Thế nhưng thật lòng là dù sử dụng khẩu trang và các biện pháp theo khuyến cáo nhưng mình cũng lo khi phải tiếp xúc với nhiều người", Minh Anh chia sẻ. 

Rất nhiều người đã chia sẻ tâm tư của mình khi đi làm trong những ngày này. Không ít trường hợp dở khóc dở cười như thành viên facebook có tên Trần Hằng khi đi làm mà không có việc. 

"Có ai ở đây lại mong nghỉ như em không? Công ty hiện chưa thay đổi chế độ lương, bọn em vẫn đi làm nhưng ngán ngẩm ghê. Khách thì không có, việc thì ít, chị em ra vào nhìn nhau rồi không biết làm gì, sếp thì lườm nguýt...".

Tập thể dục giữa phòng, nước rửa tay thành vật bất ly thân 

Để tránh khả năng lây nhiễm COVID-19, các chị em văn phòng đã áp dụng rất nhiều biện pháp để bảo vệ bản thân cũng như những người xung quanh. Văn phòng làm việc giờ trở nên "sinh động" hơn khi ở nhiều nơi, chị em tận dụng luôn văn phòng để tập thể dục tăng cường sức đề kháng. 

"Chưa bao giờ mình đi làm trong tình trạng dễ nhận nhầm đồng nghiệp như bây giờ. Ai cũng đeo khẩu trang kín mít,  cả văn phòng như hội ninja, nhiều khi nghe người khác chào mà nghĩ mãi chưa ra đó là ai để chào lại", một thành viên facebook hài hước chia sẻ. 

Đi làm mùa dịch, chị Hoa (nhân viên hành chính) vẫn luôn rất tích cực khi chia sẻ: "Những ngày này ở công ty mình phong trào tập thể dục lên cao lắm. Ở phòng mình, các chị em đặt lịch sáng với chiều, xen kẽ trong giờ làm để tập thể dục vừa giúp tăng cường sức khoẻ, vừa giúp đầu óc đỡ căng thẳng". 

Dân công sở đi làm mùa dịch: Tập thể dục giữa văn phòng, không dám ra quán ăn vì sợ - 3

Bên cạnh khẩu trang, nước rửa tay đã trở thành vật bất ly thân của không ít dân công sở khi đi làm mùa dịch. 

Ngoài khẩu trang, nước rửa tay có lẽ đã trở thành vật bất ly thân với nhiều chị em công sở. Phần lớn các công ty đều trang bị nước rửa tay ở các khu vực như thang máy, bàn lễ tân... song nhiều nhân viên công sở vẫn mang thêm nước rửa tay đề phòng. Cũng vì chuyện rửa tay phòng dịch mà không ít chuyện dở khóc dở cười xảy ra ngay văn phòng. 

"Công ty mình có một chị nổi tiếng sạch sẽ. Đợt này dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên chị càng cẩn thận. Hôm nghe chị kể về quy trình trước khi đi làm mà ai nấy đều phải cố nhịn cười. 

Chuyện là chị ấy sẽ mặc thêm một lớp quần áo nữa khi ra ngoài, bước vào thang máy là xịt khử khuẩn rồi dùng tăm bấm thang. Sau khi đi đến văn phòng, chị thay bộ ở ngoài ra, buộc túi nilon kín rồi đeo khẩu trang kín mít. Cứ chốc chốc mình lại thấy chị ra rửa tay dù không đi đâu, không tiếp xúc với ai lạ. Chiều về lại quy trình xịt khử khuẩn rồi đeo găng đủ kiểu...", một cô nàng công sở hài hước kể lại. 

Phong trào tự mang cơm dâng cao, không dám ra quán vì sợ dịch 

Dân công sở đi làm mùa dịch: Tập thể dục giữa văn phòng, không dám ra quán ăn vì sợ - 4

Tự chuẩn bị đồ ăn đã trở thành phong trào ở nhiều văn phòng. 

Một cô nàng văn phòng khác cho biết, trước đây, buổi trưa cô thường đi ăn cơm văn phòng cùng các đồng nghiệp. Tuy nhiên, từ sau Tết đến nay, nhất là thời gian gần đây, cô quyết định cùng mọi người ở văn phòng gọi cơm ship về tận công ty thay vì tự ra quán như trước.

Qua những dòng bình luận chia sẻ, tình hình tránh ra quán cơm khá phổ biến. Chị Trang (giám đốc nhân sự một công ty thang máy tại Hà Nội) tâm sự: 

"Trước đây thời gian nghỉ trưa thường là lúc mình tụ tập bạn bè, gặp gỡ các mối quan hệ song những ngày gần đây khi Hà Nội bắt đầu có ca nhiễm, mình đã chuyển hoàn toàn sang gọi cơm về tận văn phòng. Cũng may là giờ nhiều ứng dụng phát triển, các quán tăng cường bán online nên khá nhiều sự lựa chọn". 

Cùng quan điểm tránh nơi đông người để phòng dịch, Tuấn Anh (22 tuổi) lại chọn cách tự chuẩn bị cơm mang đi. Theo chia sẻ của anh, việc mang cơm đi làm đã thành phong trào ở công ty anh và không ít công ty của bè bạn. 

"Đi ăn vừa lo dịch mà đồ lại không đảm bảo. Hơn nữa tình hình này mình nghĩ nên thắt chặt chi tiêu. Chuẩn bị cơm vừa giúp mình tiết kiệm lại an toàn trong mùa dịch", Tuấn Anh chia sẻ. 

Những lưu ý để bảo vệ bản thân mùa dịch 

Văn phòng là nơi bạn tiếp xúc với rất nhiều người cả trực tiếp và gián tiếp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh. Khi làm việc tại môi trường đông người, dân công sở hãy chú ý những điều sau để tự bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh. 

Tăng cường vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay với xà phòng và nước sạch trong ít nhất 30 giây. Trong trường hợp không có xà phòng và nước sạch thì dùng các sản phẩm vệ sinh tay có chữ cồn (ít nhất 60% cồn). 

Tránh chạm tay vào mắt, mũi, miệng. 

Che kín mũi, miệng khi ho hoặc hắt hơi bằng khuỷu tay áo, khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp ra không khí. Giặt sạch khăn hoặc bỏ ngay vào thùng rác sau khi sử dụng và rửa sạch tay. 

Duy trì các thói quen tốt cho sức khỏe như tập thể dục giữa ca làm việc, tích cực vận động cơ thể, ăn uống hợp vệ sinh, đủ chất, giữ ấm mũi họng, nâng cao thể trạng. 

Hạn chế tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính (sốt, ho, khó thở). Trong trường hợp cần thiết phải đeo khẩu trang y tế đúng cách và giữ khoảng cách khi tiếp xúc gần. 

Nếu thấy bản thân hoặc người cùng làm việc có các biểu hiện sốt, ho, khó thở,... thì cần thông báo cho người sử dụng lao động, người làm công tác y tế tại cơ sở lao động để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời. 

Dân công sở đi làm mùa dịch: Tập thể dục giữa văn phòng, không dám ra quán ăn vì sợ - 5

Làm việc ở nhà chẳng lo Corona nhưng công việc tự do không sung sướng như bạn vẫn tưởng
Trong lúc dịch Corona đang diễn biến phức tạp, rất nhiều người coi Freelancer là công việc trong mơ song những người làm việc tự do không hề sung...
Bảo Anh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Công sở