Bầu 5 tháng chia tay bạn trai doanh nhân, nàng Á hậu tất bật bán cà phê nuôi con

Ngày 27/08/2019 05:26 AM (GMT+7)

Mặc dù đã mang bầu con đầu lòng ở những tháng thứ 5 nhưng Á hậu Bảo Như và bạn trai cảm thấy không thể hòa hợp nên quyết định chia tay.

Nguyễn Thị Bảo Như (sinh năm 1992) là người đẹp Việt từng đạt danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Biển Việt Nam 2016. Trước đó, cô từng là Hoa khôi Kiên Giang 2014 hay từng đại diện cho Việt Nam đi thi Hoa hậu Liên lục địa 2016 ở Sri Lanka.

Sự nghiệp dường như được "trải hoa hồng" nhưng chuyện tình duyên, gia đình của nàng Á hậu dường như quá lận đận. Một thời gian dài biến mất khỏi showbiz, khi trở lại vào năm 2018, Bảo Như mới có dịp chia sẻ câu chuyện bản thân đã gồng gánh chịu đựng suốt thời gian đó.

Bầu 5 tháng chia tay bạn trai doanh nhân, nàng Á hậu tất bật bán cà phê nuôi con - 1

Khóc hằng đêm vì điều tiếng "không chồng mà chửa"

Theo chia sẻ, nàng hoa khôi có mối tình sâu đậm với một bạn trai doanh nhân suốt 4 năm đại học, khi còn là sinh viên và chưa tham gia cuộc thi nhan sắc nào.

Thế nhưng, khi cô đang mang bầu ở tháng thứ 5, cả hai nhận ra tính cách không thể hòa hợp nên đã đi đến quyết định chia tay. Bảo Như chấp nhận đơn thân nuôi con và không yêu cầu bạn trai chu cấp về tài chính dù anh có đề nghị.

Mãi cho đến khi con gái được 7 tháng tuổi Á hậu biển mới quyết định chia sẻ chuyện làm mẹ đơn thân ở tuổi 26, đồng thời trở lại nghệ thuật vì áp lực kinh tế. Ngoài ra, áp lực dư luận, điều tiếng "không chồng mà chửa" cũng từng khiến hoa khôi khóc hàng đêm, cô thương gia đình, lo lắng cho bản thân và không biết phải bắt đầu từ đâu trên hành trình làm mẹ đơn thân.

Bầu 5 tháng chia tay bạn trai doanh nhân, nàng Á hậu tất bật bán cà phê nuôi con - 2

Chia sẻ về những ngày đầu nuôi con, Á hậu biển thừa nhận bản thân vụng về học cách bế con, cho con ăn rồi chơi cùng con và dỗ khi bé khóc. Thậm chí, khi thấy sữa chảy ướt áo lúc mới đi làm lại cũng khiến Bảo Như khóc vì thương con.

Còn về kinh tế, Bảo Như cho biết bản thân ngoài hoạt động showbiz còn có niềm đam mê kinh doanh cà phê, cô có một hệ thống cà phê tại quê nhà Kiên Giang. Chính vì chăm chỉ làm kinh doanh nên bước đầu cô lấy số tiền đó để trả cho các chi phí nuôi con nhỏ.

Sau này khi con đã cứng cáp, hoạt động nghệ thuật trở lại, Hoa khôi Kiên Giang vẫn duy trì việc kinh doanh để giảm áp lực kinh tế. "Hiện tại tôi vẫn đang duy trì hoạt động kinh doanh ở Kiên Giang. Thu nhập cũng tạm đủ để có thể chăm sóc, nuôi dạy con tốt nhất" - Bảo Như chia sẻ khoảng thời gian đầu quay trở lại showbiz.

Ngắm hình con sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc mà bật khóc

Cũng chính vì phải đi kiếm tiền sớm nên bà mẹ đơn thân ít có thời gian bên con hơn. Trong tuần cô luôn cố gắng dành thời gian để nói chuyện, đưa con đi chơi tham gia các hoạt động bên ngoài và nấu đồ ăn dặm cho con. Những khi quá bận thì mẹ cô sẽ hỗ trợ chăm con nhỏ giúp. Bảo Như chọn cách đi về hàng tuần giữa TP.HCM và Tiền Giang để thăm con và tiện công việc.

Thậm chí khi cô chưa thực sự quay lại công việc nhưng một số chương trình ngắn cần góp mặt, Bảo Như vẫn tham gia. Đã không ít lần bà cũng đưa cháu ngoại đến phim trường thăm mẹ, để bé hiểu hơn về công việc của mẹ cũng như tạo tình cảm gắn kết cho hai mẹ con.

Khi kết thúc công việc, trở về căn nhà thuê và nhìn những bức ảnh của con gái, Bảo Như thấy cô đơn nhưng cũng chính con là động lực giúp cô tiếp tục cố gắng nhiều hơn nữa với mong muốn sẽ sớm đón bé lên Sài Gòn cùng sống để được chăm sóc, chứng kiến bé lớn lên mỗi ngày.

Bầu 5 tháng chia tay bạn trai doanh nhân, nàng Á hậu tất bật bán cà phê nuôi con - 3

"Tôi muốn được như diễn viên Việt Trinh, người mẫu Xuân Lan, có một sự nghiệp rực rỡ dù phải nuôi con một mình. Để sau này lớn lên, con gái tôi được tự hào về mẹ", Á hậu Bảo Như chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Bà mẹ cũng từng xúc động viết về con gái nhân ngày thôi nôi: "Con bé càng lớn càng hiểu chuyện, chẳng bao giờ quấy khóc khi mẹ đi công tác xa nhà. Nhiều người bảo con tôi thiệt thòi nhưng tôi không nghĩ vậy. Ông trời vốn dĩ rất công bằng, không cho và cũng không lấy đi của người ta cái gì mà không có lý do.

Vì vậy, thay vì nghĩ ông trời bất công và ngồi than thở, mẹ con tôi quyết định sống thật kiên cường. Và tôi tin con tôi được ơn trên chọn để sống một cuộc đời bản lĩnh. Nên chẳng mong cuộc đời bình yên, chỉ mong con đủ kiên cường để đương đầu với mọi sống gió, như chính cái cách mà mẹ cháu đã và đang sống”. 

Nói về bố của con gái, Hoa khôi Kiên Giang cho biết cũng có một vài lần anh muốn quay lại, muốn chu cấp cho con nhưng cô từ chối vì muốn cả hai mẹ con có cuộc sống yên bình, không muốn vướng bận quá khứ. Còn chuyện tương lai sẽ giải thích với con gái về việc ba mẹ chia ly thế nào, Á hậu 9X cho rằng: "Như nghĩ nếu sau này bé lớn và đủ nhận thức thì Như sẽ chia sẽ cho bé biết, Như muốn cho con mình nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực và tôn trọng ý kiến cá nhân của mỗi người. Chuyện mẹ đơn thân hay chuyện chia ly sẽ là một cách nhìn nhận hiện đại và thoáng không khắt khe và cổ hủ”.

Được biết hiện tại mẹ con Bảo Như đang sống trong một căn hộ tại TP.HCM. Mỗi ngày trôi qua là những ngày vui vẻ và hạnh phúc với cô theo cách riêng mà những ai làm mẹ sẽ hiểu được. Cô cũng cảm thấy hài lòng vì những gì mà "thượng đế" ban tặng cho mình, đặc biệt là món quà mang tên "con gái".

Mải kiếm tiền bỉm sữa, Thân Thúy Hà giật mình trước thái độ của con gái

Siêu mẫu bị bạn trai "rũ bỏ" sau sinh con 1 tuần, phải bán xe để có tiền nuôi con

Hotgirl Ly Kute khoe ảnh thẻ của con trai, dân mạng trầm trồ vì quá giống một người

3 mỹ nhân Việt để chồng mang con đi sau ly hôn, người số 3 nhận kết quả cay đắng
Vì thiếu hụt về kinh tế, muốn con được nuôi dạy trong môi trường đầy đủ, nhiều mỹ nhân Việt ngậm ngùi để chồng mang con đi sau khi chia tay.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bảo Như