Cô giáo mầm non tổ chức chơi ghép cặp bạn nam - bạn nữ, một bé trai có hành động "rất đàn ông"

Thùy Dương. - Ngày 01/04/2023 09:34 AM (GMT+7)

Ngay cả cô giáo cũng từ kinh ngạc, sững sờ rồi chuyển sang xúc động.

Trẻ em thường hành động theo bản năng, nghĩa là yêu ghét vui buồn đều được bé thể hiện ra ngoài một cách trọn vẹn nhất. Trong quan hệ bạn bè cũng vậy, con thích bạn nào thì chơi với bạn đó, không thích thì không chơi. Song, trên thực tế có những đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện, tất cả là nhờ công giáo dưỡng của cha mẹ.

Cách đây không lâu, một trường mẫu giáo ở Thành Đô (Trung Quốc) đã tổ chức trò chơi “tìm bạn”. Nghĩa là các bé sẽ tự chọn người bạn ngồi bên cạnh theo quy tắc một nam một nữ. Để trò chơi công bằng, cô giáo đã cho trẻ xếp thành hai hàng theo giới tính trai và gái trước cửa lớp. Sau đó, bạn nam sẽ nắm lấy tay bạn nữ mà mình muốn ngồi cạnh dẫn vào lớp, nếu bạn nữ cũng đồng ý.

Cô giáo tổ chức trò chơi tìm bạn ngồi kế bên mình theo quy tắc một bạn trai và một bạn gái sẽ nắm tay nhau vào lớp.

Cô giáo tổ chức trò chơi "tìm bạn" ngồi kế bên mình theo quy tắc một bạn trai và một bạn gái sẽ nắm tay nhau vào lớp.

Các cặp đôi lần lượt đi vào lớp về vị trí ngồi của mình.

Các "cặp đôi" lần lượt đi vào lớp về vị trí ngồi của mình.

Điều đáng nói là cô giáo đã không chú ý đến việc tỷ lệ trai gái mất cân bằng của lớp. Khi chỉ còn một bạn trai cuối cùng nhưng lại có đến 2 bạn gái, cô giáo đã nghĩ rằng có lẽ mình sẽ phải nắm tay một học sinh vào lớp. Thế nhưng, kết quả là, cậu học sinh ấy đã nắm hai tay của hai cô bạn vào lớp trước sự ngỡ ngàng, kinh ngạc xen lẫn sự xúc động của cô.

Sau khi câu chuyện này được chia sẻ, rất nhiều người đã cho biết hiếm có đứa trẻ nào hiểu chuyện, ấm áp, tình cảm, lại tinh tế như cậu bé đó. Chắc hẳn ở nhà, cha mẹ của bé đã dạy dỗ con một cách cẩn thận. Đúng là “phong thái quý ông”.

Đến cuối cùng khi chỉ còn lại một mình mà có đến 2 bạn gái, cậu bé đã nắm hai tay hai bạn gái cùng mình vào lớp khiến ai cũng phải thán phục về cách xử lý tinh tế này.

Đến cuối cùng khi chỉ còn lại một mình mà có đến 2 bạn gái, cậu bé đã nắm hai tay hai bạn gái cùng mình vào lớp khiến ai cũng phải thán phục về cách xử lý tinh tế này.

Làm thế nào để có được một đứa con ấm áp như thế?

Theo một số nghiên cứu, điều một đứa trẻ cần nhất khi lớn lên chính là trau dồi chỉ số thông minh (IQ) và chỉ số cảm xúc (EQ). Tuy nhiên, để sau này con dễ dàng trở thành người thành công, hạnh phúc, biết đối nhân xử thế, được mọi người yêu quý thì trước tiên, cha mẹ cần bồi dưỡng con về EQ. Bởi chỉ khi trẻ có khả năng giao tiếp, giải quyết tốt mọi tình huống và các mối quan hệ xung quanh, thì tự nhiên, con đường con đi sẽ trở nên bằng phẳng hơn. Đây cũng là tiền đề để trẻ ngày càng thông minh và lanh lợi. Và tốt nhất là nên nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc khi con còn nhỏ. Cụ thể là cha mẹ cần thực hiện những điều sau đây:

Thứ 1: Khuyến khích con giao tiếp với mọi người

Muốn phát triển trí tuệ cảm xúc của con thì việc đầu tiên cha mẹ cần làm chính là khuyến khích con nói lên ý kiến của mình. Tự do nói chuyện với cha mẹ, bạn bè và mọi người xung quanh sẽ giúp bé rèn luyện được khả năng giao tiếp, học được cách xử lý tình huống, từ đó ngày càng tự tin.

Thế nhưng, điều này không nghĩa là bạn để con muốn nói gì thì nói. Thay vào đó, hãy dạy con cách nói chuyện hòa nhã, “lựa lời mà nói”, biết lúc nào nên nói và lúc nào nên im lặng để lắng nghe. Ngoài ra, âm lượng khi nói chuyện cũng thể hiện sự giáo dưỡng mà một người đã nhận được từ cha mẹ.

Để có thể nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc của con, cha mẹ cần kiên trì thực hiện đúng 5 điều này nhé.

Để có thể nuôi dưỡng trí tuệ cảm xúc của con, cha mẹ cần kiên trì thực hiện đúng 5 điều này nhé.

Thứ hai: Không phạt hay mắng khi con phạm lỗi

Trên con đường thành công, không thể thiếu những lần thất bại, mắc lỗi. Song, cha mẹ cũng chỉ nên nhắc nhở và sửa lỗi cho con. Đặc biệt, hãy chú ý đến cách trẻ sử dụng từ ngữ, chủ vị ngữ trong câu, nối câu,… sao cho phù hợp với từng đối tượng và hoàn cảnh. Khi con vô tâm không để ý đến hoàn cảnh xung quanh thì hãy nhẹ nhàng nhắc nhẹ con.

Thêm vào đó, bản thân bạn cũng phải là tấm gương tốt để con soi vào mà học theo. Và việc nhìn cha mẹ ứng xử khéo léo cũng sẽ được con tiếp thu và tích lũy vào kinh nghiệm của bản thân. Ngoài ra, có đôi khi bạn phải làm như mình là người vô hình, để trẻ được tự do trò chuyện, tự do ứng biến.

Thứ ba: Dạy con về đạo đức truyền thống

Tôn trọng người khác, yêu thương nhường nhịn người nhỏ, hiếu kính với ông bà cha mẹ, lễ phép, khiêm tốn,… là nền móng để xây dựng nên một người có trí tuệ cảm xúc. Do đó, bạn nhất định phải dạy con học thuộc lòng những điều này. Vì chỉ khi con tuân thủ các quy tắc đạo đức này thì mới có thể trở thành người xuất sắc, được mọi người yêu mến.

Thứ 4: Dạy con quản lý cảm xúc của mình

Những người có thể kiểm soát cảm xúc bản thân thực sự là những người bản lĩnh, họ có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để nhìn nhận và xử lý mọi việc một cách thấu đáo. Chính vì thế, cha mẹ nhất định phải dạy con cách kiểm soát cảm xúc như: hít thở sâu, đếm số, im lặng và bỏ đi nơi khác sau đó mới quay lại giải quyết vấn đề,… Bằng cách này, trẻ sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại, phán đoán tình huống một cách chính xác và loại bỏ được những suy nghĩ tiêu cực phiếm diện về sự việc.

Thứ năm: Rèn luyện thái độ sống tích cực cho con

Một thái độ sống tích lực, lạc quan, yêu đời, luôn nhìn mọi việc theo chiều hướng tốt sẽ giúp con bạn nhận được nhiều sự yêu mến từ mọi người xung quanh. Và những người đáng yêu như thế thì con đường tương lai thường sẽ suôn sẻ hơn vì được nhiều người giúp đỡ, từ đó dễ thành công hơn.

Theo Thùy Dương.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con