Sự thật thú vị trẻ sơ sinh ngủ tư thế “giơ tay đầu hàng", không phải ai cũng biết

Hạ Mây - Ngày 15/05/2022 20:18 PM (GMT+7)

Ở trẻ sơ sinh, lý do khiến bé hay đưa tay lên qua đầu trong lúc ngủ có thể xuất phát từ một số nguyên nhân sau đây.

Sự thật thú vị trẻ sơ sinh ngủ tư thế “giơ tay đầu hàngamp;#34;, không phải ai cũng biết - 1

Trẻ sơ sinh dành phần lớn thời gian để ngủ, trong quá trình quan sát con ngủ, chắc hẳn bố mẹ đã từng phát hiện ra một số điều thú vị. Chẳng hạn như vừa ngủ vừa khóc, vừa ngủ vừa cười hay ngủ với hai cánh tay đưa lên cao như đang đầu hàng.

Có thể nói rằng đó chính là tư thế phổ biến của mọi trẻ sơ sinh, trẻ ngủ với hai tay giơ lên như đầu hàng là một chuyện rất phổ biến, thậm chí còn có thuật ngữ dành cho thế ngủ này là tư thế sao biển.

Ở trẻ sơ sinh, lý do khiến bé hay đưa tay lên khỏi đầu trong lúc ngủ có thể xuất phát từ một số nguyên nhân sau đây, cha mẹ nên biết nhằm nắm bắt tình hình phát triển của con tốt hơn.

Giúp trẻ tản nhiệt

Sự thật thú vị trẻ sơ sinh ngủ tư thế “giơ tay đầu hàngamp;#34;, không phải ai cũng biết - 2

Phản ứng bảo vệ bản năng

Sự thật thú vị trẻ sơ sinh ngủ tư thế “giơ tay đầu hàngamp;#34;, không phải ai cũng biết - 3

Thói quen hình thành từ trong bụng mẹ

Sự thật thú vị trẻ sơ sinh ngủ tư thế “giơ tay đầu hàngamp;#34;, không phải ai cũng biết - 4

Phản xạ thần kinh

Sự thật thú vị trẻ sơ sinh ngủ tư thế “giơ tay đầu hàngamp;#34;, không phải ai cũng biết - 5

Phản xạ trương lực cổ đối xứng

Sự thật thú vị trẻ sơ sinh ngủ tư thế “giơ tay đầu hàngamp;#34;, không phải ai cũng biết - 6

Con không nghe lời, mẹ hãy dùng cách này uốn nắn tính xấu thành tốt
Nếu cha mẹ biết nắm bắt tâm lý và có biện pháp ứng phó phù hợp, sẽ có thể giúp trẻ sửa đổi thói hư tật xấu hiệu quả.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức nuôi con