Cặp song sinh "trăm triệu" hiếm có trên đời với người mẹ mang tử cung đặc biệt

Chương Ngọc - Ngày 07/01/2023 09:00 AM (GMT+7)

Đây là trường hợp sinh nở hiếm hoi trên thế giới và được coi là một phép nhiệm màu.

Cô Karen Troy, 25 tuổi mới đây đã chia sẻ câu chuyện sinh con đầy những điều bất ngờ của mình. Cô cho hay, vào tháng 3/2021, Karen đã bị sốc khi phát hiện mình đang mang song thai và có tử cung hình trái tim, khác biệt so với các thai phụ khác.

Theo các chuyên gia y tế, cơ hội mang thai đôi với trường hợp tử cung hình trái tim chỉ rơi vào khoảng 1/500 triệu ca, tức là cực kỳ hiếm gặp.

Tử cung hình trái tim còn được gọi là tử cung hai sừng, một dị tật bẩm sinh xảy ra ở khoảng 3% phụ nữ. Tử cung dạng này không làm ảnh hưởng tới sức khỏe nhưng lại không thuận lợi cho khả năng sinh sản của phụ nữ. Những người có tử cung hai sừng thường dễ gặp các tình trạng: sảy thai, sinh non, vỡ ối sớm hay thai nhẹ cân...

Có thể nói rằng, trường hợp của cô Karen khi đậu song thai thì quả là một kỳ tích trên đời. Vì mang trong mình tử cung đặc biệt như vậy nên các bác sĩ và thai phụ vô cùng cẩn thận, chú ý từng chút một.

Người phụ nữ có tử cung trái tim mang thai đôi là điều hiếm gặp.

Người phụ nữ có tử cung trái tim mang thai đôi là điều hiếm gặp.

Hành trình mang thai của bà bầu Karen khá thuận lợi nhưng cho đến tuần thứ 34, cô bị tiền sản giật và phải gấp rút mổ lấy thai khi huyết áp tăng cao. Rất may mắn, cặp song sinh Ryan và Raelynn, đã chào đời an toàn vào tháng 9/2021. Hai đứa trẻ sau đó đã trải qua 27 ngày chăm sóc và theo dõi tại trung tâm y tế ở Massachusetts, Hoa Kỳ trước khi được đưa về đoàn tụ với gia đình.

Hai em bé này được bác sĩ gọi là những đứa trẻ "trăm triệu" vì hàng trăm triệu ca sinh mới có một trường hợp song sinh trong tử cung hình trái tim. 

Cô Karen kể lại quá trình vượt cạn của mình: "Ban đầu tôi không tin mình có tử cung bất thường như vậy, nên đã yêu cầu bác sĩ siêu âm một lần nữa để chắc chắn đó là sự thật, tránh gây nhầm lẫn. Tôi rất lo lắng cho hai con của mình. Khi lần đầu tiên nhìn thấy chúng, tôi thực sự xúc động. Hai con tôi khi ấy rất nhỏ bé, lúc tất cả các con được xuất viện trở về nhà, ai cũng vui vẻ và hạnh phúc".

Thai phụ đã vượt cạn ở tuần 34.

Thai phụ đã vượt cạn ở tuần 34.

Tuy nhiên, Karen đã thừa nhận rằng vài giờ đầu tiên sau khi vượt cạn "thực sự khó khăn" đối với cô nhất là khi cặp song sinh phải vào phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh.

"24 giờ đầu tiên thực sự khó khăn đối với tôi. Các con tôi phải học cách ăn uống và ổn định hơi thở. Nhịp tim của chúng liên tục tăng giảm thất thường", người mẹ nhớ lại.

Cặp song sinh trên hiện đã 16 tháng tuổi và đang phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, kỹ năng vận động của hai đứa trẻ có phần chậm hơn so với các bạn cùng trang lứa.

Hai đứa trẻ hiện tại rất đáng yêu, bụ bẫm.

Hai đứa trẻ hiện tại rất đáng yêu, bụ bẫm.

"Hai con tôi có tính cách rất khác nhau. Một đứa thì sôi nổi, thích nhặt mọi thứ cho vào miệng. Trong khi đó, đứa trẻ còn lại thì thích im lặng quan sát hơn. Tôi rất hạnh phúc khi các con luôn khỏe mạnh và vui vẻ mỗi ngày", người mẹ cho hay.

Mẹ bầu song thai 23 tuần bỗng tử cung tụt nhanh và cuộc khâu cấp cứu khiến 3 bác sĩ toát mồ hôi hột
Trong những ca cấp cứu khâu cổ tử cung, nhiều khi chỉ cần 1 mình bác sĩ Khanh thực hiện nhưng riêng ca này dù đã có 2 bác sĩ phụ nhưng ê-kip vẫn toát mồ hôi hột.

Câu chuyện mang thai

Theo Chương Ngọc
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sinh nở vuông tròn