Yêu nhau 2 năm, cặp đôi cưới được 5 ngày đã đòi ly hôn

Cẩm Tú - Ngày 26/03/2024 11:52 AM (GMT+7)

Không rõ việc này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng đó cũng là bài học cho những cặp đôi chuẩn bị cưới cũng như đã kết hôn.

Không phải ai yêu nhau cũng có một cái kết đẹp là đám cưới. Nhưng có cặp đôi đi đến đám cưới rồi lại đòi ly hôn ngay sau đó dù cả hai cùng trải qua quãng thời gian yêu đương không hề ngắn.

Anh Khun Nat và chị Beam (sống ở tỉnh Ratchaburi, Thái Lan) quen nhau từ năm 2021. Anh Khun cho biết, trong khoảng thời gian yêu nhau cặp đôi đã cãi vã và chia tay rất nhiều lần rồi lại tái hợp. Cuối cùng sau 2 năm yêu đương, cặp đôi quyết định tiến tới hôn nhân.

Cặp đôi quyết định kết hôn sau 2 năm yêu nhau.

Cặp đôi quyết định kết hôn sau 2 năm yêu nhau. 

Thế nhưng chỉ mới cưới được 5 ngày, cặp đôi đã đòi ly hôn, nguyên nhân là vì tiền. “Chuyện gì liên quan đến tiền là chúng tôi cãi nhau”, anh Khun nói.

Anh chàng cho biết, hai bên gia đình tổ chức đám cưới chung. Trước đám cưới, anh đã trao đổi với nhà gái về những khoản phải chi, từ cỗ bàn, chụp ảnh cưới, trang điểm,… Anh nói với mẹ chị Beam rằng, anh sẽ hỗ trợ nhà gái khoản tiền cỗ bàn cho nhà gái, nhưng không nói rõ là bao nhiêu. Sau đó, vì có 30 bàn giá 40.000 baht (hơn 27 triệu đồng) nên anh quyết định trả một nửa là 20.000 baht (13,6 triệu đồng).

Anh Khun không giàu có nên anh đã bảo vợ về nói chuyện với mẹ, tạm ứng một ít ra trả trước cho bên nhà hàng để đặt chỗ, phần còn lại anh sẽ bóc phong bì mừng cưới để trả. Thế nhưng, tiền phong bì khách mừng cưới (bao gồm cả phong bì mừng cưới của nhà chú rể) nhà gái lại thu hết.

Anh Khun Nat.

Anh Khun Nat.

“Chi phí cỗ chỉ là một phần thôi, còn nhiều khoản chi phí khác cho đám cưới nữa. Về phần tổ chức, tôi đã đặt cọc 1 ít, còn lại khoảng 13.900 baht (9,4 triệu đồng) nên tôi đã nhờ Beam nói chuyện với mẹ cô ấy có thể ứng ra để thanh toán cho bên tổ chức trước được không. Sau đó chúng tôi trả 5.900 baht (hơn 4 triệu đồng) cho thợ trang điểm là giải quyết xong khoản cần trước.

Sau này khi bóc phong bì, chúng tôi sẽ trả nốt những khoản còn lại. Nào mà ngờ, mẹ cô ấy lại ôm hết tiền mừng cưới nên chúng tôi đã xảy ra cãi vã về đề này”, anh Khun nói.

Sau đám cưới, cặp đôi còn mâu thuẫn chuyện của hồi môn và kèm theo đó là những cuộc tranh luận, cãi nhau liên miên về chuyện sống ở đâu. Cụ thể, Beam muốn ở lại nhà mình và tiếp tục công việc mà cô đang làm. Cô yêu cầu chồng không cần sống chung, vì “nếu yêu nhau thật lòng thì dù vợ chồng ở dâu cũng có tình yêu”.

Đôi bên cãi nhau đến tận đồn công an. Sau đó, anh Khun muốn ly hôn và lấy lại khoản tiền sính lễ là 202.000 baht (137 triệu đồng). Người vợ không muốn ly hôn, hứa sẽ trả cho anh 50.000 baht (34 triệu đồng) nhưng chưa thấy gì.

Chị Beam.

Chị Beam.

Không rõ việc này sẽ kết thúc như thế nào, nhưng đó cũng là bài học cho những cặp đôi chuẩn bị cưới cũng như đã kết hôn. Rằng, trước cưới hai bên nên ngồi lại bàn bạc với nhau một cách rõ ràng từ tổ chức đám cưới như thế nào, lễ lạt ra sao, tiền chi bao nhiêu, sau cưới hai vợ chồng ở đâu,… Ngoài ra, hai vợ chồng cần rõ ràng trong tài chính, tiền bạc, nếu không việc này cũng có thể khiến hôn nhân rạn nứt.

7 điều về tiền bạc nhất định phải biết trước khi kết hôn

Kết hôn là bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, và sau khi kết hôn người ta có nhiều bài học về cuộc sống, trong đó có bài học về tiền bạc. Trước khi kết hôn và ngay cả khi đã kết hôn, về tiền bạc, các cặp đôi nhất định cần phải biết 7 điều này.

- Nên hiểu rõ về tình hình tài chính cũng như những khoản nợ của nhau từ khi còn đang hẹn hò để tránh sau này bị “vỡ mộng” dẫn đến những bất đồng không đáng có.

- Hãy thảo luận về kế hoạch tài chính và dự định đầu tư trong tương lai trước khi quyết định kết hôn.

- Cả hai nên dành thời gian để thảo luận sâu về tài chính, ví dụ như quản lý tiền bạc thế nào, thu và chi ra sao,…

- Không nên để khoản vay này ảnh hưởng quá nhiều đến kế hoạch tài chính của gia đình. Đồng thời, vợ chồng cần phải bàn bạc với nhau vì khoản vay đó sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chi tiêu chung.

- Hai vợ chồng sẽ có một khoản tiền chung để dùng cho những khoản chi tiêu chung, nhưng cũng nên có những khoản riêng. 

- Nợ có thể phá hủy mối quan hệ của bạn, vì áp lực tài chính có thể ảnh hưởng tới tình cảm vợ chồng.

- Hãy nhớ tiền không mua được hạnh phúc.

Ly hôn vì tôi vô dụng, 5 năm sau vợ cũ ôm bụng bầu đến cầu xin điều không tưởng
Thấy cô ấy đứng chờ ở sảnh chung cư nơi đang ở, tôi đứng hình mất mấy giây rồi tiến đến chào hỏi. Nhưng đề nghị của vợ cũ khiến tôi ú ớ không biết nên...

Tâm sự bà bầu

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hôn nhân gia đình