4 thói quen này là “bẫy” rước thêm bệnh cho trẻ sơ sinh, nhưng 90% bố mẹ Việt nghĩ vô hại

Thi Thi - Ngày 18/06/2024 08:53 AM (GMT+7)

Một số thói quen chăm sóc bố mẹ tưởng tốt, nhưng có thể gây hại cho trẻ sơ sinh.

Kiến thức nuôi dạy con hiện nay đến từ nhiều nguồn khác nhau, bố mẹ có thể tiếp thu nó thông qua sách, mạng xã hội các bài giảng về nuôi dạy con cái và các kênh khác.

Trong quá trình nuôi dạy con, phương pháp nuôi dạy con khoa học chính là chìa khóa đảm bảo cho sự phát triển khỏe mạnh. Một số thói quen cũ có thể không còn phù hợp với xã hội hiện đại, thậm chí có thể gây hại cho trẻ sơ sinh. Trong đó, 4 thói quen này có thể ảnh hướng đến sức khỏe của trẻ, bố mẹ nên lưu ý.

4 thói quen này là “bẫy” rước thêm bệnh cho trẻ sơ sinh, nhưng 90% bố mẹ Việt nghĩ vô hại - 1

Cạo tóc tơ

Người ta tin rằng cạo tóc tơ có thể giúp tóc của trẻ sơ sinh mọc tốt và dày hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu khoa học cho thấy việc cạo tóc tơ có thể gây hại cho em bé.

Da trẻ sơ sinh rất mỏng manh và cấu trúc da chưa phát triển đầy đủ. Nếu cạo tóc lông tơ một cách vội vàng trong tình huống này có thể làm tổn thương da đầu và dẫn đến nhiễm trùng.

Nếu cạo tóc lông tơ một cách vội vàng có thể làm tổn thương da đầu và dẫn đến nhiễm trùng.

Nếu cạo tóc lông tơ một cách vội vàng có thể làm tổn thương da đầu và dẫn đến nhiễm trùng.

Nếu xước vào da đầu trong quá trình cạo tóc tơ, vi khuẩn có thể dễ dàng xâm nhập vào vết thương, gây nhiễm trùng hoặc thậm chí tổn thương vĩnh viễn các nang lông.

Ngoài ra, nhiều em bé sinh ra đã có mái tóc đen óng ả và trông rất khỏe mạnh. Sau khi cạo, tóc mọc lại có thể không còn đẹp như ban đầu về kết cấu và màu sắc. Điều này là do sau khi cạo tóc tơ, các nang lông có thể bị tổn thương, vì vậy tóc mọc lại không khỏe mạnh.

4 thói quen này là “bẫy” rước thêm bệnh cho trẻ sơ sinh, nhưng 90% bố mẹ Việt nghĩ vô hại - 3

Để móng tay trẻ quá dài

Nhiều bố mẹ lo lắng việc cắt móng tay cho bé sẽ làm tổn thương, ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường của móng. Thực tế, móng tay của trẻ mọc rất nhanh, nếu không cắt kịp thời sẽ dễ dàng sinh sôi vi khuẩn. Ngoài ra, trẻ còn thường xuyên dùng tay chạm vào mặt nếu móng tay quá dài dễ làm trầy xước mặt.

Khi cắt móng tay cho bé, mẹ có thể chọn thực hiện khi bé đang ngủ, vì khi ngủ bé tương đối im lặng và không dễ cử động. Khi cắt móng tay, hãy sử dụng kéo cắt móng dành riêng cho trẻ em, để có thể kiểm soát lực và độ chính xác tốt hơn, tránh cắt quá ngắn hoặc làm hỏng lòng móng.

Điều cần lưu ý là mẹ không được nôn nóng khi cắt móng tay, cũng đừng cắt quá ngắn. Cắt móng tay quá ngắn có thể dẫn đến vết xước ở móng tay, gây đau và nhiễm trùng.

Mẹ có thể cắt móng tay khi trẻ đang ngủ.

Mẹ có thể cắt móng tay khi trẻ đang ngủ.

4 thói quen này là “bẫy” rước thêm bệnh cho trẻ sơ sinh, nhưng 90% bố mẹ Việt nghĩ vô hại - 5

Vuốt sống mũi

Nhiều người tin rằng vuốt sống mũi giúp mũi trẻ sơ sinh cao hơn. Cách làm này không những không có cơ sở khoa học mà còn có thể gây hại cho trẻ.

Hình dạng và độ cao của sống mũi chủ yếu do yếu tố di truyền quyết định, không thể thay đổi được bằng cách véo bên ngoài. 

Véo sống mũi quá mạnh có thể làm tổn thương niêm mạc mũi của trẻ sơ sinh.

Véo sống mũi quá mạnh có thể làm tổn thương niêm mạc mũi của trẻ sơ sinh.

Véo sống mũi quá mạnh có thể làm tổn thương niêm mạc mũi của trẻ sơ sinh, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm và các vấn đề về đường hô hấp. Điều này không chỉ gây khó chịu, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ.

Nếu tiến hành véo mũi thường xuyên, việc này có thể dẫn đến nhiễm trùng mũi, tổn thương nang lông và các biến chứng nghiêm trọng khác. Những tác động tiêu cực này ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển của trẻ.

Thay vì cố gắng thay đổi hình dạng sống mũi, bố mẹ nên chấp nhận vẻ ngoài tự nhiên, tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và sự phát triển. 

4 thói quen này là “bẫy” rước thêm bệnh cho trẻ sơ sinh, nhưng 90% bố mẹ Việt nghĩ vô hại - 7

Quấn chặt để giữ ấm

Việc quấn thêm khăn có thể mang lại cảm giác ấm áp và an toàn cho trẻ, nhưng cần phải được thực hiện một cách cẩn thận và vừa phải. Quấn quá chặt có thể gây ra nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của bé.

Một trong những vấn đề chính là hạn chế khả năng vận động của các chi. Điều này không chỉ gây cảm giác khó chịu cho bé, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bình thường của cơ bắp, khớp và xương. Trẻ sơ sinh cần có không gian rộng rãi để tự do duỗi chân tay và khám phá môi trường xung quanh.

4 thói quen này là “bẫy” rước thêm bệnh cho trẻ sơ sinh, nhưng 90% bố mẹ Việt nghĩ vô hại - 8

Ngoài ra, quấn khăn chặt cũng có thể gây ra các vấn đề về điều hòa nhiệt độ. Nếu trẻ bị quấn quá kín, dễ dẫn đến tình trạng quá nóng hoặc ngạt thở, ảnh hưởng đến sự thông thoáng của đường hô hấp. Vì vậy, cần chú ý điều chỉnh lượng quần áo sao cho trẻ luôn cảm thấy thoải mái và an toàn.

Để quấn một cách hợp lý, bố mẹ nên để lại một khoảng trống nhất định để con có thể vận động tự do. Đồng thời, quan sát phản ứngvà điều chỉnh lượng quần áo cho phù hợp với nhiệt độ môi trường. Cách tiếp cận này sẽ mang lại cảm giác an toàn và thoải mái nhất cho trẻ sơ sinh.

4 thói quen này là “bẫy” rước thêm bệnh cho trẻ sơ sinh, nhưng 90% bố mẹ Việt nghĩ vô hại - 9

Trẻ sơ sinh làm ngay 3 hành động này sau khi ngủ dậy thì xin chúc mừng, con rất thông minh
Một số hành động của trẻ sơ sinh sau khi thức dậy cho thấy trí não con đang phát triển tốt.

Dạy con 0-6 tháng

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con 0-6 tháng