Đừng hôn trẻ sau khi làm 4 việc, có thể truyền thêm bệnh cho con mà không hay biết

Thi Thi - Ngày 04/03/2024 09:06 AM (GMT+7)

Sau khi bố mẹ làm những việc này, hãy hạn chế hôn trẻ sơ sinh, vì có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, mũm mĩm của trẻ sơ sinh khiến bố mẹ không thể cưỡng lại việc hôn con yêu mỗi ngày. Tuy nhiên, bố mẹ cần nhớ rằng không nên hôn trẻ một cách tùy tiện.

Hôn trẻ vào những thời điểm không thích hợp có thể gây tác động tiêu cực đến cơ thể và tâm lý. Dưới đây là bốn tình huống mà bố mẹ nên tránh hôn con, để đảm bảo sự phát triển và sức khỏe của trẻ.

Đừng hôn trẻ sau khi làm 4 việc, có thể truyền thêm bệnh cho con mà không hay biết - 1

Khi mẹ trang điểm

Nhiều bà mẹ thường ưa chuộng việc ăn diện và trang điểm. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng mỹ phẩm thường chứa nhiều hóa chất có thể có tác động xấu đến cơ thể trẻ nhỏ.

Khi mẹ trang điểm, thường sử dụng nhiều loại mỹ phẩm khác nhau như kem nền, phấn má, son môi và nhiều sản phẩm khác. Khi hôn mẹ, trẻ có thể vô tình tiếp xúc với các loại mỹ phẩm này, có thể gây ảnh hưởng không tốt đến làn da nhạy cảm của trẻ. Các chất hóa học có thể gây kích ứng, viêm nhiễm hoặc dị ứng da.

Khi mẹ trang điểm, nên hạn chế hôn trẻ ngay.

Khi mẹ trang điểm, nên hạn chế hôn trẻ ngay.

Nếu trẻ vô tình bôi mỹ phẩm lên môi hoặc bất cứ vị trí nào ở gần miệng, có thể dẫn đến trường hợp trẻ nuốt phải mỹ phẩm. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì các thành phần hóa học trong mỹ phẩm không được thiết kế để tiếp xúc với hệ tiêu hóa của trẻ.

Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe và làn da nhạy cảm của trẻ sơ sinh, mẹ cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng mỹ phẩm và tránh tiếp xúc trực tiếp giữa trẻ và các loại mỹ phẩm. Nếu có thể, nên tránh trang điểm trong khi ôm con, đảm bảo rửa sạch tay và mặt trước khi tiếp xúc với trẻ. 

Đừng hôn trẻ sau khi làm 4 việc, có thể truyền thêm bệnh cho con mà không hay biết - 3

Khi bố mẹ bị cảm lạnh

Cơ thể trẻ sơ sinh chưa phát triển hệ miễn dịch hoàn thiện, khả năng chống chọi với các loại virus bên ngoài cũng rất kém. Điều này làm cho trẻ dễ bị nhiễm virus cảm lạnh và các bệnh truyền nhiễm khác. Vì vậy, khi bố mẹ đang mắc bệnh cảm lạnh, cần cẩn thận để tránh lây truyền virus cho trẻ.

Một biện pháp quan trọng là cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp giữa bố mẹ và trẻ. Virus cảm lạnh có thể lây truyền qua không khí, đặc biệt là qua giọt bắn khi ho hoặc hắt hơi. Do đó, bố mẹ nên giữ khoảng cách và không giao tiếp trực tiếp với trẻ trong thời gian bị cảm. 

Nếu trẻ cần được cho bú, mẹ có thể vắt sữa ra bình và cho trẻ ăn từ bình thay vì bú trực tiếp. Điều này giúp giảm nguy cơ lây truyền virus từ mẹ cho trẻ thông qua tiếp xúc trực tiếp. Hơn nữa, mẹ có thể đeo khẩu trang khi cho trẻ bú để tăng cường bảo vệ khỏi vi khuẩn, virus có thể tồn tại trên mặt và miệng của mẹ.

Khi bố mẹ đang mắc bệnh cảm lạnh, cần cẩn thận để tránh lây truyền virus cho trẻ.

Khi bố mẹ đang mắc bệnh cảm lạnh, cần cẩn thận để tránh lây truyền virus cho trẻ.

Đừng hôn trẻ sau khi làm 4 việc, có thể truyền thêm bệnh cho con mà không hay biết - 5

Khi bố mẹ hút thuốc

Nhiều phụ huynh tin rằng nếu không hút thuốc bên cạnh con, thì sẽ không ảnh hưởng gì. Thực tế, trẻ sơ sinh rất nhạy cảm với nicotin trong thuốc lá, nếu bố mẹ thường xuyên hôn hoặc ôm trẻ sau khi hút thuốc, cơ thể trẻ rất dễ gặp vấn đề.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc tiếp xúc với khói thuốc lá có thể gây hại nghiêm trọng cho sức khỏe của trẻ sơ sinh. Nicotin và các chất độc hại khác có thể lưu lại trên quần áo, da và tóc của bố mẹ, và khi tiếp xúc, trẻ có thể được hít thở vào cơ thể.

Điều này có thể gây ra tác động tiêu cực đến hệ hô hấp, hệ tim mạch và hệ thần kinh. Ngoài ra, trẻ nhỏ tiếp xúc với khói thuốc lá cũng có nguy cơ cao hơn bị viêm phổi, viêm tai và các vấn đề sức khỏe khác.

Vì vậy, khi bố mẹ hút thuốc, một biện pháp hiệu quả là thay quần áo có mùi khói và đánh răng trước khi tiếp xúc với con. Bố mẹ nên thường xuyên thực hiện việc này, dù có tốn thời gian hay không. Điều này giúp loại bỏ nicotin và các chất độc hại khác trên cơ thể của bố mẹ, giảm nguy cơ truyền nhiễm cho trẻ và bảo vệ sức khỏe của trẻ.

Ngoài ra, bố mẹ cũng nên xem xét việc hút thuốc nơi không gian riêng biệt, không tiếp xúc trực tiếp với trẻ và các thành viên gia đình khác. 

Nếu bố mẹ hút thuốc, nên thay quần áo có mùi khói và đánh răng trước khi tiếp xúc với con.

Nếu bố mẹ hút thuốc, nên thay quần áo có mùi khói và đánh răng trước khi tiếp xúc với con.

Đừng hôn trẻ sau khi làm 4 việc, có thể truyền thêm bệnh cho con mà không hay biết - 7

Khi bố mẹ uống rượu

Nhiều bố mẹ thích hôn con sau khi uống rượu, điều này rất sai lầm. Mùi rượu có thể làm cho trẻ nhỏ cảm thấy khó chịu và không thoải mái.

Đường tiêu hóa của trẻ còn đang phát triển và nhạy cảm hơn so với người lớn, do đó, hút thở mùi rượu có thể gây ra cảm giác buồn nôn và khó tiêu. Hơn nữa, khi trẻ tiếp xúc với mùi rượu quá sớm, có thể tạo ra ấn tượng tiêu cực và hình thành những thói quen xấu trong tương lai.

Để bảo vệ sức khỏe và phát triển của trẻ, bố mẹ nên tránh hôn con sau khi uống rượu. Thay vào đó, có thể lựa chọn các hình thức tương tác khác như ôm, nói chuyện hoặc chơi đùa với con để thể hiện tình yêu thương và sự quan tâm. 

Đừng hôn trẻ sau khi làm 4 việc, có thể truyền thêm bệnh cho con mà không hay biết - 8

3 bộ phận của trẻ sơ sinh mẹ càng chạm vào con càng khỏe mạnh, lớn nhanh
Một số bộ phận trên cơ thể trẻ nếu được mẹ chạm vào có thể giúp con phát triển tốt hơn cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con 0-6 tháng