Không hề mê tín, 6 điều bắt buộc phải nhớ khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh: Tránh giặt buổi trưa, không vắt mạnh

Thi Thi - Ngày 20/02/2024 13:14 PM (GMT+7)

Việc giặt quần áo cho trẻ sơ sinh tưởng chừng như đơn giản nhưng vẫn cần lưu ý một số điều.

Giặt quần áo cho trẻ sơ sinh là một hoạt động quan trọng và cần được chú ý đặc biệt. Da của trẻ sơ sinh rất nhạy cảm và dễ bị kích ứng. Việc sử dụng sản phẩm giặt không gây kích ứng là cần thiết để tránh gây tổn thương hoặc kích ứng da cho bé.

Thêm vào đó, trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ, do đó việc giặt quần áo để loại bỏ vi khuẩn và chất bẩn là rất quan trọng, đồng thời giảm nguy cơ gây dị ứng.

Vậy bố mẹ nên giặt quần áo cho trẻ sơ sinh thế nào là đúng? 

Không hề mê tín, 6 điều bắt buộc phải nhớ khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh: Tránh giặt buổi trưa, không vắt mạnh - 1

Nên giặt tay và không vắt mạnh quần áo 

Máy giặt thường được sử dụng để giặt quần áo của cả gia đình, và điều này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn tích tụ trong máy giặt. Quần áo của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, khi được giặt trong máy giặt, có thể bị nhiễm nhiều vi khuẩn từ quần áo của người lớn.

Một lựa chọn tốt là giặt quần áo trẻ sơ sinh bằng tay.

Một lựa chọn tốt là giặt quần áo trẻ sơ sinh bằng tay.

Do đó, một lựa chọn tốt hơn là giặt quần áo trẻ sơ sinh bằng tay. Giặt tay cho phép bố mẹ kiểm soát chính xác quá trình giặt và đảm bảo sự sạch sẽ tối đa cho quần áo của bé. Bằng cách sử dụng nước ấm và chất tẩy nhẹ, bố mẹ có thể loại bỏ chất bẩn và vi khuẩn một cách hiệu quả mà không gây kích ứng cho da nhạy cảm của trẻ.

Hơn nữa, giặt tay cũng là cơ hội để bố mẹ kiểm tra từng món đồ cẩn thận, phát hiện và xử lý bất kỳ vết bẩn hay hư hại nào trên quần áo của trẻ. Điều này đảm bảo rằng quần áo được giữ gìn tốt và không gây bất kỳ tác động tiêu cực nào đến sức khỏe.

Nhiều người quan niệm giặt đồ cho trẻ sơ sinh không nên vắt vì sẽ khiến bé khi nuôi hay bị vặn mình, quấy khóc. Thực ra đây chỉ là chiêm nghiệm dân gian, còn thực tế giặt đồ cho trẻ sơ sinh nên hạn chế vắt mạnh thực ra vì đồ sơ sinh rất mỏng, nhỏ, nếu vắt mạnh sẽ khiến xù lông, phai giãn.

Không hề mê tín, 6 điều bắt buộc phải nhớ khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh: Tránh giặt buổi trưa, không vắt mạnh - 3

Giặt riêng đồ lót và áo khoác ngoài

Đồ lót và áo khoác ngoài của trẻ sơ sinh nên được giặt riêng biệt để đảm bảo tính sạch sẽ và an toàn. Áo khoác ngoài thường tiếp xúc với môi trường bụi bẩn hơn. Giặt riêng áo khoác ngoài giúp loại bỏ chất bẩn và vi khuẩn một cách hiệu quả, đồng thời giữ cho đồ lót luôn sạch sẽ.

Ngoài ra, việc chia riêng giữa quần áo màu tối và màu sáng cũng là một yếu tố quan trọng. Quần áo màu tối có thể phai màu hoặc làm ố màu quần áo màu sáng nếu được giặt chung. 

Trong quá trình giặt đồ trẻ, hãy đảm bảo giặt nhiều lần cho đến khi nước trong sạch hoàn toàn. Nước giặt ban đầu có thể có màu đục hoặc chứa chất bẩn, do đó, việc giặt nhiều lần sẽ loại bỏ hoàn toàn các tạp chất và chất bẩn có thể gây kích ứng da cho trẻ. Kiểm tra nước giặt sau mỗi lần giặt để đảm bảo rằng nước trong hoàn toàn.

Nên giặt riêng đồ lót và áo khoác ngoài.

Nên giặt riêng đồ lót và áo khoác ngoài.

Không hề mê tín, 6 điều bắt buộc phải nhớ khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh: Tránh giặt buổi trưa, không vắt mạnh - 5

Không giặt, phơi đồ vào buổi trưa

Ánh sáng mặt trời không chỉ mang lại lợi ích về việc làm khô quần áo, mà còn có khả năng khử trùng hiệu quả. Phơi quần áo trẻ sơ sinh dưới ánh nắng mặt trời có thể là một phương pháp tự nhiên để tiêu diệt vi khuẩn và vi sinh vật gây bệnh.

Tuy nhiên, khi phơi quần áo trẻ sơ sinh dưới ánh nắng mặt trời, mẹ nên lưu ý một số điều quan trọng. Trước tiên, tốt nhất là không phơi lộn ngược đồ, tức là không để mặt trong của quần áo tiếp xúc trực tiếp với không khí bên ngoài.

Bụi bẩn và vi sinh vật có thể tồn tại trong không khí và dễ dàng làm ô nhiễm mặt phía trong của quần áo. Bằng cách phơi lộn mặt ngoài của quần áo, mẹ đảm bảo rằng ánh sáng mặt trời có thể tiếp xúc trực tiếp với bề mặt quần áo, tăng cường hiệu quả khử trùng.

Thứ hai, hãy chọn thời điểm phơi quần áo sáng và nắng, thời gian phơi quần áo vào buổi sáng sớm hoặc buổi chiều là lựa chọn tốt nhất. Không nên phơi quần áo của trẻ vào buổi trưa, bởi thời điểm này ánh nắng gay gắt có chứa nhiều tia UV, có thể chiếu trực tiếp vào sợi vải cotton làm gãy cấu trúc của vải, khiến chúng thô xơ và bạc màu rất nhanh.

Chú ý phơi quần áo của trẻ ở nơi thoáng mát, đủ ánh sáng.

Chú ý phơi quần áo của trẻ ở nơi thoáng mát, đủ ánh sáng.

Không hề mê tín, 6 điều bắt buộc phải nhớ khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh: Tránh giặt buổi trưa, không vắt mạnh - 7

Dùng bột giặt dành riêng cho trẻ em

Bố mẹ cần lưu ý không sử dụng thuốc tẩy hoặc bột giặt chứa các thành phần hóa học mạnh. Trẻ sơ sinh có làn da nhạy cảm và dễ bị kích ứng, do đó việc sử dụng các sản phẩm có chứa hóa chất có thể gây tổn thương cho da của bé.

Thay vào đó, khi chọn bột giặt, hãy cố gắng tìm loại bột giặt được thiết kế đặc biệt dành riêng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Các loại bột giặt này thường được công thức hóa học nhẹ nhàng hơn và không chứa các chất gây kích ứng da. Chúng giúp loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn mà vẫn đảm bảo tính mềm mại và an toàn cho da nhạy cảm của trẻ.

Ngoài ra, một lưu ý quan trọng khác là hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và liều lượng của bột giặt trên bao bì. Việc sử dụng quá nhiều bột giặt có thể gây cảm giác cứng và khó chịu trên quần áo. Đồng thời, một lượng bột giặt không đúng có thể không đảm bảo hiệu quả giặt sạch. Theo hướng dẫn của nhà sản xuất, hãy sử dụng đúng liều lượng và phương pháp giặt để đạt được kết quả tốt nhất.

Dùng bột giặt dành riêng cho trẻ em.

Dùng bột giặt dành riêng cho trẻ em.

Không hề mê tín, 6 điều bắt buộc phải nhớ khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh: Tránh giặt buổi trưa, không vắt mạnh - 9

Không trộn lẫn với quần áo người lớn

Để đảm bảo tính vệ sinh và sức khỏe cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, quần áo nên được giặt riêng biệt và không nên giặt chung với quần áo người lớn.

Bởi quần áo người lớn có thể nhiễm nhiều vi khuẩn hơn do tiếp xúc với môi trường bên ngoài và các yếu tố khác. Nếu giặt chung, vi khuẩn có thể dễ dàng bám vào quần áo của trẻ và gây nguy cơ nhiễm trùng hoặc kích ứng da.

Tốt nhất nên giặt quần áo của trẻ riêng biệt trong chậu giặt chuyên dụng. Điều này tránh nguy cơ vi khuẩn và các tạp chất từ quần áo người lớn.

Không hề mê tín, 6 điều bắt buộc phải nhớ khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh: Tránh giặt buổi trưa, không vắt mạnh - 10

Bao lâu thì nên giặt đồ cho trẻ?

Tốt nhất mẹ nên giặt và thay quần áo cho trẻ hàng ngày.

Vì trẻ sơ sinh có quá trình trao đổi chất nhanh nên mồ hôi và vảy trên cơ thể chắc chắn sẽ làm ố quần áo suốt cả ngày.

Mẹ nên giặt và thay quần áo cho trẻ hàng ngày.

Mẹ nên giặt và thay quần áo cho trẻ hàng ngày.

Trường hợp quần áo ướt được để lại trên cơ thể trẻ sơ sinh trong thời gian dài, có thể tạo điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây kích ứng và nhiễm trùng da.

Vì vậy, giặt quần áo kịp thời, thay đồ lót sẽ giữ cho cơ thể trẻ khô ráo, thoải mái, điều này càng có lợi cho sự phát triển khỏe mạnh.

Ngoài việc mang lại sự thoải mái và vệ sinh, việc giặt và thay quần áo hàng ngày giúp mẹ phát hiện kịp thời các dấu hiệu viêm da, hăm tã hoặc các vết thương nhỏ trên cơ thể trẻ. 

Không hề mê tín, 6 điều bắt buộc phải nhớ khi giặt đồ cho trẻ sơ sinh: Tránh giặt buổi trưa, không vắt mạnh - 12

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ