5 nhóm thực phẩm siêu hại, mẹ vô tư cho con ăn làm giảm chiều cao và trí thông minh

Hạ Mây - Ngày 22/11/2021 14:44 PM (GMT+7)

Những loại thực phẩm sau có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, cha mẹ nên tránh cho con ăn.

5 nhóm thực phẩm siêu hại, mẹ vô tư cho con ăn làm giảm chiều cao và trí thông minh - 1

Dinh dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khoẻ và sự phát triển của cơ thể đặc biệt là trẻ nhỏ. Trẻ bắt đầu ăn dặm sẽ ăn từng chút một sau đó nhu cầu dinh dưỡng ngày càng tăng, lượng thức ăn bổ sung cũng cần đa dạng hơn. Cho đến khi 3 tuổi, cơ bản trẻ có thể ăn thức ăn như người lớn.

Tuy nhiên, vấn đề mà cha mẹ có xu hướng bỏ qua lúc này là dù bé có thể ăn bất cứ thứ gì nhưng tỷ lệ dinh dưỡng dung nạp vào cơ thể không nhiều. Một số loại thực phẩm có thể chứa các chất độc hại, không có lợi cho quá trình phát triển thể chất, chiều cao, thậm chí là ảnh hưởng đến trí thông minh của trẻ. Do đó, cha mẹ cần chú ý khi lựa chọn cho bé ăn gì.

Theo các bác sĩ, một số bậc huynh có thể dễ dàng mắc các sau lầm khi lựa chọn cũng như chế biến thực phẩm cho con, vô tình làm ảnh hưởng đến sức khỏe và quá trình tăng trưởng của trẻ.

Cho trẻ ăn sáng bằng bánh ngọt

5 nhóm thực phẩm siêu hại, mẹ vô tư cho con ăn làm giảm chiều cao và trí thông minh - 2

Cho trẻ ăn thức ăn thừa, đồ ăn chưa nấu chín kỹ

5 nhóm thực phẩm siêu hại, mẹ vô tư cho con ăn làm giảm chiều cao và trí thông minh - 3

Cho trẻ ăn thức ăn đóng hộp (xúc xích, cá hộp, thịt hộp)

5 nhóm thực phẩm siêu hại, mẹ vô tư cho con ăn làm giảm chiều cao và trí thông minh - 4

Cho trẻ ăn trái cây hư, hỏng

5 nhóm thực phẩm siêu hại, mẹ vô tư cho con ăn làm giảm chiều cao và trí thông minh - 5

Trẻ thường dung nạp thực phẩm và đồ uống có chứa aspartame

5 nhóm thực phẩm siêu hại, mẹ vô tư cho con ăn làm giảm chiều cao và trí thông minh - 6

Khác biệt lớn giữa trẻ uống sữa hàng ngày và trẻ không uống sữa, đặc biệt là 5 điểm này
Theo nghiên cứu, trẻ uống sữa khi còn nhỏ có thể mang lại nhiều lợi ích lớn cho cơ thể.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Hạ Mây Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn