Đưa con đến địa điểm này sẽ giúp trẻ có IQ và EQ cao ngất ngưởng

Thi Thi - Ngày 09/11/2022 18:24 PM (GMT+7)

Thường xuyên đưa con đến địa điểm này sẽ giúp trẻ có IQ và EQ cao ngất ngưởng

Đưa con đến địa điểm này sẽ giúp trẻ có IQ và EQ cao ngất ngưởng - 1

Các nhà giáo dục cho rằng, trẻ được tham gia các hoạt động trải nghiệm từ bé sẽ mang lại nhiều lợi ích, trong đó là cách tốt để phát triển kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Bởi những hoạt động trải nghiệm khiến trẻ sử dụng tổng hợp các giác quan (nghe, nhìn, chạm, ngửi…) để có thể tăng khả năng lưu giữ những điều đã tiếp cận được lâu hơn.

Đồng thời có thể giúp trẻ sử dụng tối đa hóa khả năng sáng tạo, tính năng động và thích ứng với môi trường xung quanh. Trẻ được trải qua quá trình khám phá kiến thức và tìm giải pháp, từ đó giúp phát triển năng lực cá nhân và tăng cường sự tự tin.

Do đó, các chuyên gia khuyên rằng, thay vì cho con tiếp xúc với TV, máy vi tính và các trò chơi điện tử sớm, bố mẹ nên tạo cơ hội cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm. Đặc biệt, có 4 nơi sau đây dù bận đến mấy bố mẹ cũng nên dành thời gian đưa con đến, có thể giúp trẻ phát triển nhiều kỹ năng tốt, trong đó có cả EQ và IQ.

Đưa con đến địa điểm này sẽ giúp trẻ có IQ và EQ cao ngất ngưởng - 2

Những nơi bố mẹ nên đưa con đi cùng

Thư viện

Hầu hết chúng ta đều biết lợi ích to lớn mà việc đọc sách mang lại là thu được những thông tin, kiến thức mới bồi bổ tinh thần, từ đó giúp trẻ hình thành lý tưởng, còn có niềm tin để phấn đấu, không ngừng thay đổi chính mình.

Nghiên cứu của các chuyên gia tại trường Đại học Princeton (Mỹ) chỉ ra rằng, những người thành đạt và có công việc ổn định thường có thói quen đọc sách ngay từ khi còn nhỏ.

Theo số liệu khảo sát của hơn 256 người trưởng thành, có đến 198 người (77,34%) đồng tình rằng, thói quen đọc sách từ nhỏ đã mang đến một số tác động trong việc phát triển bản thân ở tương lai.

Trong một cuộc khảo sát với các thí sinh thi vào đại học trong những năm qua tại Trung Quốc, kết quả cho thấy, những đứa trẻ thường xuyên đọc sách có chỉ số EQ và IQ cao hơn. 

Tuy nhiên, việc để trẻ hình thành thói quen và yêu thích đọc sách không phải là điều dễ dàng mà cần có sự kiên nhẫn rèn luyện của bố mẹ. Do đó, bố mẹ nên chăm chỉ đưa trẻ đến thư viện. Bởi thư viện là nơi tuyệt vời để vun đắp tình cảm và trong quá trình đọc, trẻ có thể tập trung tưởng tượng, suy nghĩ, đồng thời thỏa mãn trí tò mò của bản thân.

Chính vì thế, việc đưa trẻ đến thư viện là điều kiện tốt nhất để trẻ tiếp xúc với nhiều loại sách, dung nạp kiến thức đa dạng, từ đó kích thích trí não phát triển.

Việc để trẻ hình thành thói quen và yêu thích đọc sách không phải là điều dễ dàng mà cần có sự kiên nhẫn rèn luyện của bố mẹ.

Việc để trẻ hình thành thói quen và yêu thích đọc sách không phải là điều dễ dàng mà cần có sự kiên nhẫn rèn luyện của bố mẹ.

Bảo tàng

Với những địa điểm như bảo tàng, viện bảo tàng Khoa học và Công nghệ cung cấp cơ hội cho trẻ được so sánh và đối chiếu sự thay đổi, phát triển của con người, khoa học trong các thời kỳ lịch sử, đồng thời giúp trẻ có tư duy nhận định tốt hơn về mọi thứ xung quanh.

Ví dụ ở Bảo tàng Mỹ thuật, trẻ sẽ được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật với phong cách khác nhau, từ đó nhận biết được sự khác biệt của từng phong cách nghệ thuật, cũng như cách phối màu, sắc màu, cách thể hiện của họa sĩ. Trẻ em khá nhạy cảm và tinh tế nên chúng nắm bắt khá nhanh về những điều thực sự mới mẻ và pha chút hàn lâm này.

Ngoài ra, một số bảo tàng cũng thường xuyên tổ chức các cuộc triển lãm theo chủ đề khác nhau. Trẻ trong quá trình tham quan có thể phát triển khả năng nhận thức thị giác, tiếp xúc với các lĩnh vực khác nhau của triển lãm, từ đó học cách phân tích và không ngừng nâng cao trình độ.

Địa điểm du lịch thiên nhiên

Một số nghiên cứu chứng minh trẻ được tiếp xúc với thiên nhiên có thể giúp tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch. Những đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc với thiên nhiên thường chu đáo và tự tin hơn những đứa trẻ bình thường.

Khi trẻ vui chơi ngoài trời, được tiếp xúc với các điều kiện môi trường như ánh nắng, bùn đất, thú cưng… cũng đồng nghĩa với việc trẻ sẽ tiếp xúc với nhiều loại vi khuẩn. Đó chính là điều kiện cho hệ miễn dịch của trẻ được tập luyện và hoàn thiện hơn

Ngoài ra, khi trẻ cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên, tâm hồn của chúng trở nên phong phú hơn. Chỉ bằng cách mở rộng tầm nhìn, trẻ mới có thể theo đuổi mục tiêu to lớn hơn. Trẻ có thể tập trung thị giác, thính giác, vị giác, xúc giác và khứu giác khi quan sát sông núi, chạm vào cỏ cây hoa lá, khám phá bí mật của tự nhiên, từ đó kích hoạt tư duy sâu sắc hơn.

Nếu có điều kiện, bố mẹ có thể đưa trẻ đi biển, ngắm sao, leo núi… để tăng trải nghiệm ở những nơi khác nhau.

Nếu có điều kiện, bố mẹ có thể đưa trẻ đi biển, ngắm sao, leo núi… để tăng trải nghiệm ở những nơi khác nhau.

Nếu có điều kiện, bố mẹ có thể đưa trẻ đi biển, ngắm sao, leo núi… để tăng trải nghiệm ở những nơi khác nhau.

Trại trẻ mồ côi hoặc nơi nghèo nàn, lạc hậu

Đưa con đến thăm những trẻ em trong trại trẻ mồ côi là cách tốt nhất để phát triển lòng trắc ẩn và đồng cảm, biết bao dung, cảm thông và chia sẻ với những đứa trẻ có hoàn cảnh bất hạnh. 

Ngoài ra, bố mẹ cũng nên đưa trẻ đến những ngôi làng miền núi tương đối nghèo nàn, lạc hậu hoặc hướng dẫn trẻ làm những công việc nông nghiệp vất vả sẽ giúp trẻ hiểu về giá trị của cuộc sống. Sống và làm việc trong môi trường khó khăn cũng giúp trẻ biết trân trọng những gì mình đã có.

Ngoài việc đưa con đến những địa điểm trên, bố mẹ có thể áp dụng việc giúp con hình thành những thói quen tốt sau đây, để nuôi dưỡng con trở thành một người tốt, ưu tú, giàu lòng nhân ái, thông minh và tự tin hơn.

Đưa con đến địa điểm này sẽ giúp trẻ có IQ và EQ cao ngất ngưởng - 5

Hãy rèn cho trẻ 4 thói quen này để tương lai con tươi sáng, dễ thành công hơn 

Với trẻ nhỏ, việc được cha mẹ rèn giũa những thói quen tốt sẽ có ích cho tương lai, bởi thói quen sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống, công việc, cũng như các mối quan hệ cá nhân của trẻ. Theo đó, có 4 thói quen mà bố mẹ nên rèn cho trẻ từ sớm.

Đưa con đến địa điểm này sẽ giúp trẻ có IQ và EQ cao ngất ngưởng - 6

Đầu tiên, rèn cho trẻ tự làm việc cá nhân

Nhiều bậc phụ huynh chưa hiểu được tầm quan trọng của việc đào tạo con cái thành người độc lập, họ cho rằng việc bắt con tự làm là khắc nghiệt.

Vì vậy khi trẻ được yêu cầu làm điều gì đó, nếu bé chần chừ nhiều phụ huynh sẽ đổi ý, xắn tay vào làm thay trẻ. Thói quen này vô tình làm con hạn chế phát triển khả năng và yếu kém trong việc tự quyết định khi gặp vấn đề nào đó

Do đó, khi trẻ được 1 hoặc 2 tuổi rèn cho trẻ tự làm việc cá nhân. Nó thể hiện qua nhiều công việc nhỏ, chẳng hạn như để trẻ tự xúc thức ăn. Mặc dù trẻ còn nhỏ, chưa biết dùng đũa nhưng mẹ có thể để bé tự gắp hoặc tự ăn thử theo cách của mình. Thay vì người lớn đút thẳng vào miệng cho trẻ.

Khi trẻ lớn, bố mẹ có thể để trẻ tự mặc quần áo, tự gấp quần áo, đi giày dép. Một đứa trẻ có thói quen sống tự lập từ nhỏ khi trưởng thành cuộc sống sẽ dễ dàng hơn. Bất kể đi đâu, làm gì, trẻ cũng có thể tự lo được cho bản thân.

Làm việc gì cho xong việc ấy

Thói quen trì hoãn như “kẻ trộm vô hình” đánh cắp thời gian của trẻ một cách thầm lặng. Lâu dần, thói quen này sẽ ảnh hưởng tới tương lai của con mình, thậm chí kéo thụt lùi khiến đứa trẻ thua kém bạn bè.

Để trẻ không có thói quen này, cha mẹ cần phải rèn từ sớm, hãy yêu cầu trẻ hoàn thành bài tập vào cuối tuần, trước khi ngồi xem tivi, đi chơi với bạn bè. Khi đã giao việc cho trẻ, hãy để những công việc ấy trở thành một thói quen hằng ngày. Con sẽ học được cách chịu trách nhiệm về công việc của mình và biết khi nào thì nên làm việc gì.

Đồng thời bố mẹ giải thích cho trẻ biết, nếu không làm mọi việc có thứ tự, khoa học thì khi về sau sẽ bị cuống quýt, gấp gáp, dẫn đến kết quả công việc không như mong muốn. 

Một đứa trẻ có thói quen sống tự lập từ nhỏ khi trưởng thành cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Một đứa trẻ có thói quen sống tự lập từ nhỏ khi trưởng thành cuộc sống sẽ dễ dàng hơn.

Dạy con làm việc nhà

Nhiều người lớn thường vì chiều chuộng con quá mức, nên làm thay hết việc nhà cho con. Tuy nhiên, việc rèn luyện cho trẻ làm việc nhà từ sớm sẽ giúp ích cho các em biết sống có trách nhiệm, có tính tự lập, biết cách thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Đồng thời, trẻ dần hình thành tính kỷ luật, có sự khéo léo và cẩn thận, có thói quen giúp đỡ người khác, mang lại nhiều lợi ích tích cực tới cuộc sống trưởng thành.

Rèn luyện cho trẻ việc đọc sách

Như đã nói ở trên, đọc sách mang đến nhiều lợi ích tích cực cho trẻ. Bố mẹ nên đưa trẻ đến thứ viện và để trẻ chọn những cuốn sách yêu thích, bắt đầu từ những cuốn đơn giản. 

Đặc biệt, bố mẹ nên làm gương, hạn chế sử dụng điện thoại trước mặt con, hãy dành thời gian cùng con đọc sách. 

Việc rèn luyện cho trẻ làm việc nhà từ sớm sẽ giúp ích cho các em biết sống có trách nhiệm, có tính tự lập.

Việc rèn luyện cho trẻ làm việc nhà từ sớm sẽ giúp ích cho các em biết sống có trách nhiệm, có tính tự lập.

4 nét tướng báo hiệu đứa trẻ tương lai có số giàu sang, phú quý
Theo nhân tướng học, những đứa trẻ sinh ra mang 4 đặc điểm này là báo hiệu lớn lên cuộc sống giàu sang, phú quý.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Theo Thi Thi Dịch từ: Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tình cảm