4 con Lý Hải sau 2 tháng lên núi: Chuẩn con nhà nông, ai nghĩ con đại gia "nứt vách"

Chi Chi - Ngày 24/08/2021 09:18 AM (GMT+7)

Bố mẹ đều là đại gia tiền tỷ nhưng các con nhà Lý Hải được nuôi dạy bình dân, giản dị.

Nhắc đến Lý Hải Minh Hà không ai không biết đến bởi đây là cặp vợ chồng đông con nhất nhì showbiz Việt. Nhiều người ngưỡng mộ nhưng số khác cũng ngao ngán bởi chưa biết nuôi dạy ra sao cho các bé đủ đầy, phát triển tốt nhất. Tuy nhiên, nhìn vào những gì hiện tại ở 4 đứa trẻ, ai ai cũng phải nể phục cặp cha mẹ.

Lý Hải xuất phát điểm là một chàng ca sĩ, tuy nhiên sau đó anh tạm gác sự nghiệp để theo đuổi sản xuất phim. Khối tài sản Lý Hải có được không ai biết chính xác, chỉ biết chừng vài công ty lớn, biệt thự tiền tỷ, xe hơi hạng sang và vừa qua là con số tiền khổng lồ thu được sau bộ phim Lật Mặt được công chiếu - 100 tỷ sau 8 ngày công chiếu.

Giàu sang là vậy nhưng lâu nay, Lý Hải Minh Hà vẫn được biết đến là cặp cha mẹ nuôi con theo xu hướng bình dân, giản dị nhất có thể. Minh chứng cho điều đó, là khoảng thời gian 2 tháng vừa qua, nam ca sĩ đã đưa cả gia đình về nông trại ở Đà Lạt để nghỉ dưỡng nhưng mắc kẹt vì dịch.

4 con Lý Hải sau 2 tháng lên núi: Chuẩn con nhà nông, ai nghĩ con đại gia amp;#34;nứt váchamp;#34; - 1

4 con Lý Hải sau 2 tháng lên núi: Chuẩn con nhà nông, ai nghĩ con đại gia amp;#34;nứt váchamp;#34; - 2

Ông bố đã biến các tiểu thư, công chúa và hoàng tử nhà mình trở thành những đứa trẻ thuần nông đúng chất, cuốc đất, làm vườn, hái hoa, bắt bướm, thu hoạch rau củ quả và chơi những trò chơi dân gian mà trẻ thành phố chưa bao giờ biết đến. Hình ảnh về cuộc sống của 4 dứa trẻ chuẩn nông thôn được Lý Hải Minh Hà chia sẻ đều đều lên mạng xã hội khiến ai nấy đều xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Ngồi nền đất ăn gà nướng.

Ngồi nền đất ăn gà nướng.

Chơi trò chơi dân gian.

Chơi trò chơi dân gian.

Thoải mái lăn lê

Thoải mái lăn lê

Chơi trò bao bố

Chơi trò bao bố

Ăn bánh cùng nhau

Ăn bánh cùng nhau

Bắt gà trong chuồng

Bắt gà trong chuồng

Cơm canh đạm bạc

Cơm canh đạm bạc

img srchttps://cdn.eva.vn/upload/3-2021/images/2021-08-24/cuoc-song-4-con-ly-hai-sau-2-thang-len-nui-cung-bo-me-chuan-con-nha-nong-230029104_4567311949979565_6532197472007692434_n-1629770941-884-width1534height2048.jpg width660 /

4 con Lý Hải sau 2 tháng lên núi: Chuẩn con nhà nông, ai nghĩ con đại gia amp;#34;nứt váchamp;#34; - 11

Cậu út đen đúa và nhiều vết thương vì nghịch.

4 con Lý Hải sau 2 tháng lên núi: Chuẩn con nhà nông, ai nghĩ con đại gia amp;#34;nứt váchamp;#34; - 12

Tuy nhiên đổi lại, cả gia đình luôn có những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Tuy nhiên đổi lại, cả gia đình luôn có những phút giây hạnh phúc bên nhau.

Cả gia đình 6 người dùng chung 1 máy tính

Mặc dù đi chơi, về quê nghỉ dưỡng cùng bố mẹ nhưng 4 con Lý Hải vẫn tham gia học online cùng cô và các bạn ở lớp. Phương tiện mà các bé dùng cho việc này chính là một chiếc máy tính. Thoạt nhìn những hình ảnh được chia sẻ, nhiều người cứ nghĩ vợ chồng Lý Hải sắm cho mỗi bé một chiếc laptop để sử dụng, thậm chí chiếc laptop này có giá thành không hề ít. Tuy nhiên, tiết lộ từ phía ông bố khiến mọi người ngỡ ngàng.

"Máy của ba viết kịch bản và mẹ làm việc cho mượn học chứ không phải sắm mỗi em 1 laptop đâu nha các bạn. Rio nhà mình thỉnh thoảng còn trách ba mẹ ít cho mượn máy tính nên đi thi môn vi tính làm bài hay bị nhầm vì ít thực hành đó ạ hi hi. Khi nào mà 4 em học 1 lúc thì chia nhau thêm điện thoại học thôi, nhà trường thông báo học thì phải cho học thôi cả nhà ơi" - Lý Hải nói.

4 con Lý Hải sau 2 tháng lên núi: Chuẩn con nhà nông, ai nghĩ con đại gia amp;#34;nứt váchamp;#34; - 14

4 con Lý Hải sau 2 tháng lên núi: Chuẩn con nhà nông, ai nghĩ con đại gia amp;#34;nứt váchamp;#34; - 15

Nhiều người cho rằng việc sắm cho các con laptop riêng là điều hoàn toàn bình thường nhằm phục vụ nhu cầu học tập của các bé. Thế nhưng Lý Hải - Minh Hà lại chọn cách để các bé xài chung đồ với bố mẹ, vừa tiết kiệm, vừa tập cho các con tính chia sẻ lẫn nhau và hạn chế sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều.

Chị em mặc lại quần áo của nhau, chơi đồ chơi chung

Trong khi nhiều nhóc tỳ sao Việt được mặc quần áo hàng hiệu, chơi đồ chơi đắt tiền mỗi ngày thì vợ chồng Lý Hải Minh Hà lại không quan trọng điều đó. "Trước đây, Minh Hà cứ thấy đồ xinh xinh là thích mua về, thậm chí còn order đồ bên Mỹ về cho bé. Nhưng thật sự dù đồ đẹp, thì không thể phủ nhận vụ mua sắm quần áo rất dễ lãng phí, vì Rio lớn rất nhanh, quần áo mới vừa mặc được mấy lần đã chật. Size quần áo order về nhiều khi không vừa, chất liệu lại không ưng ý, nên cuối cùng cũng chẳng có cơ hội mặc.

Còn mấy thứ như nôi, xe tập đi, xe đẩy hay đồ chơi, có khi chỉ sau vài tháng hay nửa năm vẫn còn mới nguyên đã không đụng tới nữa vì Rio rất hay tò mò, luôn muốn tìm một trò khác để chơi. Cũng may, lợi thế của Minh Hà là Rio có 3 đứa em và chỉ cách nhau 1,5 năm. Những món đồ này có thể để dành cho Cherry, Sunny và Mio" - Minh Hà nói.

4 con Lý Hải sau 2 tháng lên núi: Chuẩn con nhà nông, ai nghĩ con đại gia amp;#34;nứt váchamp;#34; - 16

4 con Lý Hải sau 2 tháng lên núi: Chuẩn con nhà nông, ai nghĩ con đại gia amp;#34;nứt váchamp;#34; - 17

Thay vào đó, cặp cha mẹ đã nảy ra ý tưởng: "Tôi và bà xã có chơi chung với 1 nhóm bạn, họ cũng có con chạc tuổi các bé nhà tôi nên chúng tôi mới lập 1 nhóm chung để đổi đồ con. Ví dụ bé này mặc bộ này mấy tháng là chật thì đổi cho bé khác mặc, cứ đổi qua lại rồi kết hợp kiểu khác thì cũng thành những bộ đồ mới thôi. Điều đó cũng chỉ có các thành viên trong nhóm biết với nhau thôi chứ có ai biết đâu, làm vậy lại tiết kiệm được khá nhiều tiền nữa nên tôi nghĩ cũng hợp lí (cười)".

Mặc dù giản dị và tiết kiệm trong khoản nuôi con nhưng Lý Hải Minh Hà khẳng định cả hai áp dụng linh hoạt cách nuôi dạy con. "Tôi luôn để cho con tự do suy nghĩ, tự do bộc lộ khả năng và sở thích chứ không bao giờ ép buộc con bất cứ điều gì. Lý Hải cho con học trường bình thường, không nắn con vào trường quốc tế, cũng không cố định hướng con phải theo ngành nghề gì hết. Tôi quan sát, thấy bé nào có khả năng về lĩnh vực gì thì mình động viên để con cố gắng phát huy.

Bố mẹ tôi để lại cho tôi vốn sống, làm sao để tôi nên người nên với các con của mình, tôi cũng sẽ không có chuyện sau này để cho mỗi đứa 1 chiếc xe máy, 1 chiếc ô tô hay giàu có hơn là 1 ngôi nhà… Tôi không bao giờ có suy nghĩ đó, tôi chỉ cần dạy con cách tồn tại. Nếu sau này bố mẹ già đi và không còn làm ra tiền thì các con vẫn có thể đi trên đôi chân của mình, làm việc với đôi tay và khối óc của mình, đó là điều vợ chồng tôi luôn hướng đến".

Kiếm 100 tỷ/phim, Lý Hải Minh Hà tổ chức tiệc sinh nhật 0 đồng cho con, nhìn cũng đủ đầy
Mặc dù kiếm được nhiều tiền nhưng vợ chồng Lý Hải lại không lựa chọn tổ chức tiệc sinh nhật sang chảnh cho con.

Sao Việt và Con

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con