Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục

Như Loan - Ngày 20/08/2020 06:03 AM (GMT+7)

Đan Thanh 6 tuổi cao vượt trội 1m25 - nặng 22kg, con xuất sắc dành ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu nhí châu Á - Thái Bình Dương 2019 (Mini Miss Asia Pacific 2019).

Phan Ngọc Đan Thanh, sinh năm 2013. Cô bé gây ấn tượng trong làng mẫu nhí bởi vẻ đẹp đầy thu hút và những năng khiếu thiên bẩm. Đan Thanh tham gia nghệ thuật từ lúc 5 tuổi vì yêu thích thời trang, thích catwalk, thích chụp hình.

Vì lẽ đó mà cô bé nhanh chóng trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình cũng như sàn diễn dành riêng cho trẻ em tại Việt Nam và góp mặt trong một số sự kiện lớn như Vietnam Junior's Fashion Week 2019, Kids Model Phan...

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 1

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 2

Đan Thanh 6 tuổi cao vượt trội 1m25 - nặng 22kg, con xuất sắc dành ngôi vị cao nhất, trở thành Hoa hậu nhí châu Á - Thái Bình Dương 2019 (Mini Miss Asia Pacific 2019).

Cô bé từng tham gia cuộc thi Hoàng tử Công chúa Quốc tế tại Thái Lan (Prince & Princess International 2019) vào tháng 11/2019 vượt qua nhiều thử thách, các hoạt động tập thể như diễu hành, tặng quà thị trưởng, thống đốc, phỏng vấn, trình diễn trang phục truyền thống, thời trang, biểu diễn tài năng… Phan Ngọc Đan Thanh đã xuất sắc dành ngôi vị cao nhất của cuộc thi, trở thành Hoa hậu nhí châu Á - Thái Bình Dương 2019 (Mini Miss Asia Pacific 2019).

Những chia sẻ của chị Đào Thị Chín – mẹ bé Đan Thanh dưới đây hứa hẹn rất nhiều câu chuyện thú vị về cô nàng mẫu nhí Sài Thành.

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 3

Chị Đào Thị Chín luôn đồng hành cùng con tại các cuộc thi nhan sắc.

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 4

Chào chị Chín và bé Đan Thanh, kể về nàng hậu của chúng ta, điều gì khiến chị muốn tâm sự đầu tiên?

Đan Thanh cũng như bao em bé bình thường khác, con chào đời ở tuần 39 của thai kỳ, nặng 3,35kg và dài 51cm. Lúc nhỏ con bụ bẫm nhưng càng lớn càng mảnh khảnh và cao hơn so với các bạn cùng trang lứa. Hiện tại bé 6 tuổi cao 1m25 - nặng 22kg. Có lẽ nhờ chiều cao hơi vượt trội này mà con sớm nên duyên với công việc mẫu nhí và gắn bó cùng nghệ thuật đến bây giờ.

6 tuổi cao 1m25, liệu có phải gia đình có chế độ dinh dưỡng phát triển chiều cao đặc biệt hay do gen di truyền?

Thực tế nhà mình không có một chế độ ăn uống gì đặc biệt. Bé Đan Thanh hơi lười uống sữa nên mình thường bổ sung Vitamin D và canxi vào buổi sáng. Bé thích ăn rau, trái cây và thịt, ít ăn cơm nên trộm vía tương đối mảnh khảnh.

Mẹ cũng cố gắng hạn chế dầu mỡ, chiên rán, thay vào đó bé được bổ sung dầu DHA khá đều đặn. Bên cạnh đó các bài tập thể thao như chạy bộ, bơi lội, học võ taekwondo cũng giúp con khỏe mạnh và phát triển toàn diện hơn.

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 5

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 6

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 7

Cùng với chiều cao vượt trội, ngay từ nhỏ Đan Thanh đã bộc lộ tố chất nghệ thuật.

Ngoài chiều cao lý tưởng thì Đan Thanh còn bộc lộ tố chất nghệ thuật gì khác không, thưa chị?

Bé rất cá tính, lúc bé tầm 2 tuổi thì con tự chọn quần áo con mặc chứ mẹ chọn thì con không mặc. Lên 3 tuổi thì con tự lựa quần áo khi mua chứ nhất định không xài đồ mẹ chọn mua. Con cũng rất bướng bỉnh và cá tính. Những gì con thích thì con luôn muốn làm cho bằng được. Cái gì mà con đã không thích thì không tài nào ép được.

Lúc con 4 - 5 tuổi thì con thích xem diễn trình diễn thời trang và hay cắt dán quần áo cho búp bê, ở nhà con hay quấn quần áo, mền, khăn lên người tạo dáng trước gương. Từ những sở thích dù nhỏ nhoi, đơn giản đó thôi nhưng như có một điều gì đó thôi thúc mẹ cho con tham gia lớp mẫu nhí. Tại lớp học con rất thích, say sưa theo dõi thầy cô, các anh chị tập luyện. Hiện tại con đã học xong khóa người mẫu nhí chuyên nghiệp và góp mặt tại nhiều sự kiện thời trang cũng như đấu trường nhan sắc nhí.

Chứng kiến từng bước trưởng thành của cô con gái bé bỏng, chị có cảm xúc như thế nào?

Thực sự mà nói trong mỗi giai đoạn phát triển của con mình có cảm xúc khác nhau, những lúc con bi bô tập nói thì ba mẹ rất hào hứng, nhìn thấy con trưởng thành từng ngày ba mẹ rất vui, và cái quan trọng là con được làm những việc con thích.

Những lần con đứng trên sân khấu cùng dàn mẫu nhí, mình cũng lặng lẽ đứng dưới hồi hộp xen lẫn tự hào vì xung quanh rất nhiều người khen con.

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 8

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 9

Chị có thể kể một số show diễn mà Đan Thanh từng tham gia không?

Đan Thanh tham gia nghệ thuật từ lúc 5 tuổi. Con góp mặt trong nhiều chương trình cũng như sàn diễn dành riêng cho trẻ em tại Việt Nam và góp mặt trong một số sự kiện lớn như Vietnam Junior's Fashion Week 2019, Kids Model Phan...

Mới đây, tại cuộc thi Hoàng tử Công chúa Quốc tế tại Thái Lan con vượt qua nhiều thử thách cũng như các hoạt động tập thể như diễu hành, tặng quà thị trưởng, thống đốc, phỏng vấn, trình diễn trang phục truyền thống, thời trang, biểu diễn tài năng và giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi, trở thành Hoa hậu nhí châu Á - Thái Bình Dương 2019 (Mini Miss Asia Pacific 2019).

Có sự cố nào từng xảy ra trong lúc Đan Thanh đi diễn không?

Có một câu chuyện vui mà đến giờ mình xem như đó là kỷ niệm của hai mẹ con trong lần đi thi tại Thái Lan. Đó là trước ngày thi, Đan Thanh bỗng bị gãy mất hai chiếc răng cửa. Lúc đó, mình khá lo không biết làm sao vì “sự cố” xảy ra đúng vào lúc bé chuẩn bị đi thi. Cũng không còn cách nào khác, mình chỉ dặn con cười mỉm để che đi hai cái răng sún khi lên sân khấu. Bé cũng làm theo nhưng khi tham gia mấy hoạt động ngoài trời, con quên là cũng cười thả ga luôn. Mình khá ngại, nhưng mọi người trong show diễn lại thấy đáng yêu và thích thú.

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 10

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 11

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 12

Với gương mặt xinh xắn và kinh nghiệm trình diễn thời trang chuyên nghiệp qua nhiều chương trình lớn khác nhau.

Cho con đi thi đấu trường nhan sắc lớn như vậy chị đã chuẩn bị tâm lý như thế nào cho cả mẹ và bé?

Dù đưa con đi thi nhưng mình luôn mang tâm lý “đi chơi là chính” nên cả hai mẹ con cảm thấy rất nhẹ nhàng. Để không phải tốn tiền thuê người trang điểm, mình tự học để làm cho con. Hơn nữa, quan điểm của mình là con còn nhỏ, nên giữ lại những nét tự nhiên trên khuôn mặt nên mình cũng không cần phải trang điểm nhiều. Cứ đến ngày thi, mình chỉ giúp con thay trang phục, làm tóc và chỉ đánh một lớp phấn nhẹ, son môi là xong.

Trong cuộc thi, có nhiều bé đã ôm mẹ khóc rất nhiều vì thấy phần thi của mình chưa tốt, chưa hài lòng với phần thi đó. Nhưng còn Đan Thanh thì khác hẳn. Con bé chỉ nghĩ đơn giản, nếu có vương miện thì sẽ được mẹ mua đồ chơi cho. Nhưng nếu không có thì cũng không sao. Chính vì sự thoải mái đó nên con không có bất cứ áp lực nào, vẫn cứ hồn nhiên, tự tin thể hiện chính mình. Chính vì không đặt nặng nên khi cái tên Đan Thanh đến từ Việt Nam đã giành được vương miện được hô vang. Cả hai mẹ con đều cảm thấy quá bất ngờ.

Được biết, Đan Thanh mơ ước sau này muốn trở thành siêu mẫu, chị thấy sao về mong muốn của con gái?

Hiện tại vì con thích nên ba mẹ ủng hộ, còn tương lai con sẽ tự quyết định sở thích của mình, lúc đó ba mẹ chỉ định hướng và tư vấn con thôi.

Tại thời điểm này, dù con may mắn được “săn đón” trình diễn và chụp hình quảng cáo, thế nhưng mẹ cũng phải rất cẩn thận trong việc lựa chọn cho bé tham gia những chương trình thật sự bổ ích cho trẻ em, có thời gian phù hợp vào các ngày cuối tuần và không trùng lịch thi để không ảnh hưởng đến việc học văn hoá tại trường của bé.

Cảm ơn chị vì những chia sẻ thú vị.

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 13

Cô bé lớp 1 cao 1m25 vượt 700km sang Thái Lan đăng quang Hoa hậu cấp châu lục - 14

Người mẫu nhí 6 tuổi là gương mặt nhí nổi trội trong lĩnh vực thời trang trẻ em hiện nay. 

Lấy chồng Dubai, mẹ Việt sinh con không kém trai đẹp bị trục xuất, nhìn ảnh mới thấy: Di truyền!
Nhiều khán giả biết đến Ali Quang Khải (tên thường gọi là Ali) là con lai Việt - Dubai, cậu bé sở hữu nét đẹp mới lạ, gương mặt bầu bĩnh và đôi mắt...
Như Loan
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Em bé xinh như thiên thần