Cô giáo chăm trẻ quá khéo phụ huynh nào cũng quý, biết danh tính thật sự của cô, mẹ sợ hãi toát mồ hôi

Chi Chi - Ngày 12/09/2023 09:16 AM (GMT+7)

Bỗng dưng nổi tiếng khắp mạng xã hội, cô Vương Đào lại không vui mừng khiến nhiều người thấy lạ.

Khi cho con đi học, điều khiến các bà mẹ quan tâm chủ yếu là chất lượng giảng dạy, cách các cô chăm sóc con như thế nào, môi trường học tập ăn ở có tốt không... Tuy nhiên không ai nghĩ đến trường hợp đặc biệt dưới đây, đó cũng là một bài học lớn cho cả gia đình và nhà trường.

Được biết, vụ việc xảy ra vào năm 2022 nhưng năm nay một lần nữa lại khiến mọi người xôn xao trở lại. Theo chia sẻ, tại một trường mẫu giáo ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) có một cô giáo tên là Vương Đào, 50 tuổi nhưng rất xinh đẹp, đã dạy được ở ngôi trường này 27 năm. Cô Vương nổi tiếng là người hiền lành, tốt bụng, rất thích trẻ nhỏ, chăm trẻ rất tốt nên hầu hết các phụ huynh đều rất tin tưởng yên tâm giao con cho cô chăm sóc. "Một số em không thể tự đi vệ sinh, đôi khi còn tiểu ra quần nhưng cô Vương chưa bao giờ sợ bẩn, cô thường nhẹ nhàng dỗ trẻ và thay quần áo cho các con" - một đồng nghiệp nói về cô Vương.

Cô giáo chăm trẻ quá khéo phụ huynh nào cũng quý, biết danh tính thật sự của cô, mẹ sợ hãi toát mồ hôi - 1

Tuy nhiên vì vô tình nổi tiếng trên mạng khi đang tập múa cho các em học sinh, cô Vương đã lọt vào tầm ngắm của cảnh sát và nhanh chóng bị bắt giữ. Ai nấy đều thắc mắc chuyện gì đã xảy ra?

Hóa ra cô Vương có liên quan đến một vụ buôn bán trẻ em cách đây 27 năm, cô là nghi phạm quan trọng bỏ trốn khi đang trên đường di chuyển. Cô trốn đến Giang Tây và nói rằng mình là một đứa trẻ sinh ra đã mồ côi, lang thang phiêu bạt đến đây. Cô Vương được người dân tốt bụng nhận vào cho ở nhờ, sau đó làm giáo viên mầm non cho đến giờ. Cũng nhờ đoạn video nổi tiếng trên mạng xã hội mà cảnh sát đã tìm được danh tính của cô này và ra lệnh bắt giữ.

Cô giáo chăm trẻ quá khéo phụ huynh nào cũng quý, biết danh tính thật sự của cô, mẹ sợ hãi toát mồ hôi - 2

Các bậc phụ huynh đều sửng sốt, lạnh sống lưng khi họ nghe thông tin từ phía cảnh sát. Họ không ngờ người mà họ tin tưởng giao con em cho lại là một kẻ buôn bán trẻ em trước đây. Bên cạnh đó cũng không ít cha mẹ học sinh lên tiếng chỉ trích, thậm chí kiện nhà trường vì đã quá dễ dàng trong công tác tuyển giáo viên vào trường mà để một người buôn bán trẻ em vào làm tại trường. Họ chưa thể hình dung ra được sẽ ra sao nếu như cô giáo này "ngựa quen đường cũ" bắt cóc và buôn bán chính học sinh của mình. Nghĩ đến cảnh con em mình sống cùng người nguy hiểm bao năm qua, ai nấy đều hoảng hồn và thật ân hận khi đã quá tin tưởng cô giáo.

Thật may là chưa có thêm đứa trẻ nào là nạn nhân của một vụ bắt cóc và buôn bán trẻ em do Vương Đào mang mác giáo viên yêu thương con trẻ. Bằng không các bậc cha mẹ sẽ không vượt qua được sự thật này và không ngừng tự dằn vặt bản thân vì khác nào "đem con mà gửi cho hổ".

Câu chuyện này lại khiến nhiều người nhớ đến vụ án nữ giáo viên ở Trung Quốc đã hạ độc 25 em học sinh bằng một nồi cháo từng gây xôn xao dư luận cách đây 3 năm. Theo đó vào sáng ngày 27/3/2019, cô giáo mẫu giáo Vương Vân tại thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã cho muối natri nitrit vào nồi cháo và cho học sinh ăn khiến 25 cháu bị ngộ độc và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nôn mửa liên tục đến ngất lịm. 

Cô giáo chăm trẻ quá khéo phụ huynh nào cũng quý, biết danh tính thật sự của cô, mẹ sợ hãi toát mồ hôi - 3

Cô giáo chăm trẻ quá khéo phụ huynh nào cũng quý, biết danh tính thật sự của cô, mẹ sợ hãi toát mồ hôi - 4

Sau đó 1 bé trai trong số học sinh này sức khỏe suy giảm, liên tục mắc các bệnh biến chứng và tử vong vào tháng 1/2020. Điều tra về tiểu sử cô giáo này, nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi biết trong quá khứ, do cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc, thường xuyên cãi vã vì những chuyện nhỏ nhặt nên tối 19/2/2017, Vương Vân từng lấy natri nitrit pha vào ly nước uống để hạ độc chồng.

Những sự việc trên đây là một hồi chuông cảnh báo tới tất cả các nhà trường - những người làm giáo dục cần rút ra bài học sâu sắc trong công tác tuyển sinh, tuyển người có lai lịch rõ ràng để chăm sóc trẻ nhỏ.

Bên cạnh đó các bậc cha mẹ học sinh cũng nên có những lưu ý nhất định trong việc chọn trường, chọn giáo viên cho con:

Cô giáo chăm trẻ quá khéo phụ huynh nào cũng quý, biết danh tính thật sự của cô, mẹ sợ hãi toát mồ hôi - 5

Tìm hiểu kỹ về trường lớp, giáo viên khi gửi con theo học

Trước khi gửi con theo học ở bất kì ngôi trường nào, hầu hết các bậc cha mẹ đều tìm hiểu về ngôi trường đó như thế, chương trình học ra sao, việc ăn uống, vệ sinh và chăm sóc của các cô giáo như thế nào... tuy nhiên ít người quan tâm đến việc tìm hiểu kĩ và sâu xa hơn về từng giáo viên của con. Việc làm này cũng không cần phải thực hiện ngay khi gửi con vào trường mẫu giáo mà bố mẹ có thể làm song song với quá trình con đi học.

Hàng ngày bố mẹ có thể thăm dò cô giáo của con thế nào thông qua việc tiếp xúc, bên cạnh đó có thể trò chuyện, hỏi han cô kĩ hơn về các vấn đề xung quanh để có thể kịp thời phát hiện ra những kẽ hổng ở người giáo viên, nhà trường và lên tiếng khi thật sự cần thiết.

Như vậy người giáo viên mầm non ngoài vấn đề trình độ học vấn, cha mẹ còn cần phải xem phẩm chất đạo đức, tính cách của họ như thế nào, họ có nguồn gốc, xuất thân ra sao và cuộc sống hiện tại đang ở đâu, như thế nào. Cô ấy có kiên nhẫn với trẻ không? Có dễ nổi nóng không? Có hành vi thô bạo mắng mỏ học sinh không?...

Cô giáo chăm trẻ quá khéo phụ huynh nào cũng quý, biết danh tính thật sự của cô, mẹ sợ hãi toát mồ hôi - 6

Tham khảo ý kiến, đánh giá của các phụ huynh đã và đang gửi con ở đây

Lời nhận xét của phụ huynh đang gửi con ở trường có thể phản ánh tốt nhất về chất lượng giáo dục tại đây. Bạn có thể hỏi thăm về giáo viên, về lớp học… từ các ông bố bà mẹ đang gửi con tại trường. Một ngôi trường được nhiều phụ huynh đánh giá tốt rất đáng được tin tưởng. Bên cạnh đó một người giáo viên chăm trẻ tốt, có lai lịch rõ ràng, trong sáng hay đen tối, mờ ám cũng sẽ được bộc lộ rõ qua những phụ huynh đang gửi con theo học vì dù sao những người này cũng đã tiếp xúc với giáo viên, nhà trường một thời gian dài.

Cô giáo chăm trẻ quá khéo phụ huynh nào cũng quý, biết danh tính thật sự của cô, mẹ sợ hãi toát mồ hôi - 7

Thường xuyên trò chuyện với con

Nói chuyện với con sau mỗi giờ đi lớp về điều vô cùng cần thiết với mỗi bậc phụ huynh. Qua những chia sẻ tưởng chừng như đơn giản, đôi khi là hài hước, tào lao của con nhưng chắc chắn sẽ giúp bố mẹ hiểu hơn về tình hình học tập ở trường của con. Ngoài ra qua những thông tin mà con cung cấp, mẹ cũng có thể biết được cô giáo của con là người như thế nào đối với học sinh khi không có bố mẹ ở đó.

Bởi thông thường một số giáo viên có những cư xử rất khéo léo, khi có mặt người lạ, phụ huynh học sinh, thậm chí là hiệu trưởng nhà trường họ luôn tươi cười, nói chuyện dịu dàng dễ nghe, thậm chí là có những hành động thể hiện thực sự yêu con trẻ. Tuy nhiên khi vắng mặt người lớn họ coi những đứa trẻ có tầm hiểu biết thấp kém nên tự do thể hiện tính cách thật của mình với trẻ. Ngoài những hành động, lời nói xúc phạm tinh thần và thân thể của trẻ họ có thể vô tư tiết lộ một kế hoạch đen tối nào đó nếu muốn.

Do đó thông qua việc trò chuyện với con mỗi ngày, bố mẹ có thể nắm bắt được sự thay đổi của con và của cô giáo ở trường.

Cô giáo chăm trẻ quá khéo phụ huynh nào cũng quý, biết danh tính thật sự của cô, mẹ sợ hãi toát mồ hôi - 8

Giữ mối quan hệ tốt với nhà trường

Quan trọng nhất là bố mẹ nên duy trì một mối quan hệ mở và chặt chẽ với trường mẫu giáo. Điều này giúp đảm bảo rằng vấn đề an toàn của con ở trường được bố mẹ thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, để biết rằng con được chăm sóc đúng yêu cầu và bảo vệ tốt nhất, đúng theo nhu cầu của gia đình.

Trường học không chỉ là nơi dạy dỗ mà còn phải đảm bảo an toàn cho học sinh vì mục đích chung của toàn trường. Chính vì thế khi có bất kì vấn đề nguy hiểm nào đến từ một cá nhân, một nhóm người, sự trao đổi liên lạc của phụ huynh và nhà trường sẽ giúp các con nhanh chóng được bảo vệ tốt hơn.

Con gái đi nhà trẻ về liên tục kêu đau, nhìn thấy thứ rơi ra từ trên đầu, mẹ vừa đi gặp cô giáo vừa khóc
Từ một đứa trẻ sôi nổi, thích đi học nay con gái chị Trương luôn giãy nảy không muốn tới lớp. Bà mẹ biết rằng đã có chuyện.

Bé chuẩn bị đi học

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bé chuẩn bị đi học