Những việc cha mẹ nên làm khi con sốt mọc răng 39 độ

Chi Chi - Ngày 12/09/2021 12:05 PM (GMT+7)

Khó khăn lớn nhất với những người làm cha mẹ nuôi con trong thời điểm dịch bệnh này là các bé bị ốm không rõ nguyên nhân, gặp khó khăn trong việc đi bệnh viện thăm khám vì sợ lây nhiễm chéo.

Khó khăn lớn nhất với những người làm cha mẹ nuôi con trong thời điểm dịch bệnh này là các bé bị ốm. Nhất là các bé ốm không rõ nguyên nhân, gặp khó khăn trong việc đi bệnh viện thăm khám vì sợ lây nhiễm chéo.

Với bà mẹ 3 con Hồ Ngọc Hà có lẽ sẽ yên tâm phần nào bởi cô biết rõ nguyên nhân khiến con gái Lisa bị ốm nhiều ngày qua. Mới đây, trên trang mạng xã hội gia đình, nữ ca sĩ cho biết trong khi con trai Leon khỏe mạnh và có những bước phát triển rất tốt ở mốc 10 tháng tuổi thì chị gái Lisa đã bị sốt mấy ngày hôm nay.

Những việc cha mẹ nên làm khi con sốt mọc răng 39 độ - 1

Những việc cha mẹ nên làm khi con sốt mọc răng 39 độ - 2

Tuy nhiên nguyên nhân sốt được bà mẹ cho hay là do bé bắt đầu mọc răng. "Cô ba mấy bữa nay sốt vì có 2 cái răng dưới còn 0.000001mm2 nữa mà cũng không chịu ngoi lên nữa" - Hà Hồ nói. Có lẽ ở mốc 10 tháng tuổi Lisa mới bắt đầu mọc những chiếc răng đầu tiên là khá muộn so với các bạn đồng lứa nên phần lợi bị cứng, răng khó chồi lên nên bị sốt là điều dễ hiểu.

Những việc cha mẹ nên làm khi con sốt mọc răng 39 độ - 3

Những việc cha mẹ nên làm khi con sốt mọc răng 39 độ - 4

Dù Lisa sốt mọc răng nhưng cũng khiến nhiều mẹ bỉm cảm thấy vô cùng xót xa vì cô nhóc bị ốm trong những ngày phải cách ly như thế này sẽ rất thiệt thòi. "Tội Lisa quá. Thôi ráng đi con. Phải mọc răng để còn có răng mà ăn Pizza nữa. Sắp hết cách li rồi mấy đứa dụ mẹ Hà mua cho mấy cái Pizza về ngửi thử cho biết đi"; "Thương Lisa bé bỏng"; "Cái mặt em giỡn thấy cưng gì đâu. Ráng ráng cho mấy em lên để còn ăn đua với cậu tư nha Lisa"; "Lisa cố lên sắp có răng ăn cả thế giới rồi"; "chị Lisa thấy ốm (gầy) hẳn còn ông Loen thì dạo này đi đường quyền hơi nhiều"...

Có lẽ cũng vì bị sốt nên trong đoạn video mới nhất được chia sẻ, Lisa có phần ốm hơn nhiều, dễ cáu gắt.

Với Hồ Ngọc Hà đã có kinh nghiệm trong việc chăm sóc con nhỏ nên cô dễ dàng đoán được Lisa sốt là do mọc răng. Với nhiều mẹ bỉm khác sẽ gặp nhiều lúng túng.

Vậy, tại sao trẻ sốt khi mọc răng?

Trẻ từ 4 - 7 tháng tuổi sẽ bắt đầu mọc răng, có bé sẽ chậm hơn và sẽ hoàn thiện hàm răng đến khi 3 tuổi. Trẻ khi mọc răng có thể bị sốt nhẹ hoặc sốt cao.

Nguyên nhân trẻ sốt mọc răng là vì khi răng sữa nhú lên, nhiệt độ cơ thể bé tăng nhẹ do tình trạng viêm nướu ở trẻ. Khi mọc răng nướu của trẻ sẽ sưng tấy và đau nhức đến vài ngày. Từ đó cơ thể bé sẽ bị sốt, có thể sốt nhẹ hoặc có thể sốt cao.

Biểu hiện trẻ chuẩn bị mọc răng

Từ 3 - 5 ngày trước khi răng sữa của bé nhú lên, bé sẽ có những biểu hiện mọc răng:

- Chảy nước dãi

- Nướu, lợi đau và đỏ: thường biểu hiện trước 3 - 5 ngày

- Ngứa răng, bé thích cho tay vào miệng, thích cắn những đồ có cạnh.

- Bé ho, có thể kèm theo sốt

- Đi ngoài phân lỏng 3 - 4 ngày.

- Quấy khóc do cơ thể bé mệt mỏi, có biểu hiện sốt.

Trẻ sốt mọc răng khác với sốt thông thường. Bé sốt khi mọc răng đa số sốt nhẹ từ 38 - 38,5, có thể sốt cao 39 độ, phát ban, li bì… và có thể kèm theo nhiễm khuẩn.

- Trẻ sốt mọc răng 39 độ là hiện tượng sinh lý bình thường, thường sẽ tự hết sau 3 - 4 ngày, lúc này răng đã nhú lên. Về bản chất, mọc răng không phải là nguyên nhân gây sốt, nguyên nhân gây sốt là do nướu bị rách, cọ xát gây đau, ngứa ngáy cho trẻ, bí thường đưa tay hay vật nhọn vào cọ xát để giảm độ ngứa ngáy, từ đó các vi khuẩn, virus, ký sinh trùng có hại đi vào tấn công nên gây nên sốt cho bé. Bé sốt 38,5 - 39 độ có quấy khóc nhưng vẫn chơi, vẫn bú mẹ có thể thực hiện các biện pháp xử lý tại nhà, không quá nguy hiểm.

- Bé sốt mọc răng 39 độ kèm theo biểu hiện nôn mửa, co giật, hắt hơi hoặc ho, tiêu chảy, phát ban, tình trạng li bì thì lại đặc biệt nguy hiểm cần phải đưa trẻ đi bệnh viện cấp cứu ngay. Đối với bé sốt trên 39 độ thì sẽ luôn có hiện tượng li bì, đây là hiện tượng nguy hiểm bố mẹ cần lập tức đưa bé đi viện.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Bố mẹ cần làm gì khi trẻ sốt mọc răng 39 độ?

1. Bé sốt 39 độ không kèm biểu hiện nguy hiểm

Đối với tình trạng bé sốt mọc răng 39 độ, chảy nước dãi nhiều, hay cáu gắt, thích gặm đồ vật cứng và nướu sưng đỏ bố mẹ cần xử lý:

- Đo nhiệt độ thường xuyên cho bé để xác định bé có bị sốt cao hơn nữa không. Nếu bé sốt trên 39 độ thì cần đưa bé đi bệnh viện ngay.

- Cho trẻ mặc quần áo thoáng, rộng rãi, để bé ở phòng thông thoáng, tránh bí bách.

- Lau người cho trẻ bằng khăn ấm, thường bé có thể sẽ hạ khoảng 0,5 độ mỗi lần sau người xong từ 30 - 45 phút.

- Có thể cho bé uống thuốc hạ sốt hay thuốc giảm đau, thường là Paracetamol khi bé sốt 38,5 độ, liều uống cần tuân theo chỉ định của bác sĩ.

- Bé sốt mọc răng thường kéo dài 3 - 4 ngày sẽ hết và bé sẽ sốt lại sau 1 tuần hoặc 1 tháng bởi các răng tiếp theo sẽ mọc tiếp.

- Chú ý vệ sinh nướu cho bé để tránh nhiễm khuẩn nặng hơn.

2. Bé sốt 39 độ kèm biểu hiện nguy hiểm

Nếu bé sốt 39 độ kèm theo các biểu hiện nguy hiểm như nôn mửa, co giật, phát ban, tiêu chảy, ho hoặc hắt hơi, li bì… thì bố mẹ cần đưa con đến bệnh viện ngay.

Bố mẹ không tự ý dùng thuốc cho bé trong trường hợp này. Lúc này bé có thể không phải sốt do mọc răng mà có thể sốt do bệnh khác.

Thông thường, trẻ sốt mọc răng sẽ chỉ sốt nhẹ ở mức 37,5 - 38 độ hoặc có thể sốt cao hơn ở mức 38,5 - 38,9 độ là bình thường. Nhưng nếu bé sốt 39 độ hoặc hơn 39 độ thì bố mẹ cần đặc biệt chú ý. Nên đưa bé đến bệnh viện để được kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của con.

Ở biệt thự 30 tỷ đất vàng giữa Sài Gòn, con trai Hồ Ngọc Hà vẫn làm các mẹ xót
Nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ chuyện con trai bị thương mà không ai biết.

Sao Việt và Con

Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Hồ Ngọc Hà