Làm mẹ đơn thân lần 2, Hoa hậu quay lại nghề cũ ở quán bar kiếm tiến nuôi con

Ngày 07/05/2020 18:32 PM (GMT+7)

8 năm vất vả làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con gái, giờ đây Hoa hậu Hong Kong lại một lần nữa tự chủ về kinh tế sau sinh con trai.

Theo chia sẻ từ truyền thông, Hoa hậu Hong Kong 2001 Dương Tư Kỳ hạ sinh thành công cậu con trai Kody vào hồi tháng 2 năm nay. Hiện tại cậu bé được gần 3 tháng tuổi.

Làm mẹ đơn thân lần 2, Hoa hậu quay lại nghề cũ ở quán bar kiếm tiến nuôi con - 1

Mới 3 tháng sau sinh nhưng mới đây, theo một số trang báo nước này, bà mẹ 2 con đã phải chủ động liên lạc với một số quán bar, đơn vị tổ chức sự kiện để hy vọng sớm nhận được lời mời biểu diễn.

Người chia sẻ thông tin cho hay cựu Hoa hậu có cuộc sống không giàu có như lời đồn. Việc trang trải kinh tế cho 3 mẹ con sau khi sinh khiến cô thêm áp lực. “Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề làng giải trí. Dương Tư Kỳ hầu như không kiếm được tiền trong suốt thời gian qua dù cô luôn khao khát được làm việc”, tờ On đăng tải.

Làm mẹ đơn thân lần 2, Hoa hậu quay lại nghề cũ ở quán bar kiếm tiến nuôi con - 2

Chính vì thế, áp lực kiếm tiền nuôi 2 con đã đè nặng lên đôi vai của nàng diễn viên TVB. Cô sớm phải quay trở lại với công việc sau sinh con để có kinh tế đủ trang trải cuộc sống bỉm sữa.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên bà mẹ có ý định bươn chải với công việc này, trước đó, thời điểm mới sinh con gái đầu lòng năm 2012, Hoa hậu Hong Kong cũng từng phải làm việc tại các quán bar, nhà hàng đêm ở Quảng Châu, Thâm Quyến, An Huy, Hạ Môn với công việc tiếp thị, bán bia hầu khách. Mục đích chính cũng là chỉ kiếm tiền nuôi con.

Dương Tư Kỳ chia sẻ: “Kiếm được tiền là tôi vui rồi, bất kể công việc gì, có vất vả hay không. Từ tiếp thị bia đến quảng cáo, dự sự kiện hay đóng phim. Tôi quá quen với việc không được nghỉ ngơi ở khách sạn mà phải tranh thủ thời gian ở sân bay vì những chuyến bay sớm”.

Làm mẹ đơn thân lần 2, Hoa hậu quay lại nghề cũ ở quán bar kiếm tiến nuôi con - 3

Được biết, thời điểm sinh bé Kody đúng mùa dịch, nữ diễn viên khá lo lắng. “Con chào đời là niềm vui nhưng cũng đồng thời là nỗi lo của vợ chồng tôi lúc chuẩn bị sinh. Tôi và chồng đều phải tự lo, không dám ra đường vì lo sợ lây nhiễm. Chúng tôi cũng phải thường xuyên đo thân nhiệt để đề phòng trường hợp xấu nhất”, Tư Kỳ chia sẻ. Tuy nhiên, cô không tiết lộ danh tính cha đẻ của 2 con.

Trước khi sinh con trai thứ 2, cuộc sống làm mẹ đơn thân của Dương Tư Kỳ khá vất vả, cô vừa phải làm mẹ mà vừa phải làm cha. Con gái cô - bé Trác Dĩnh, có tính cách trái ngược với mẹ, rất hoạt bát và năng động.

Làm mẹ đơn thân lần 2, Hoa hậu quay lại nghề cũ ở quán bar kiếm tiến nuôi con - 4

Trác Dĩnh lớn lên dưới ánh đèn sân khấu, sớm tiếp xúc với các phương tiện truyền thông nhưng điều thiệt thòi nhất là cô bé không có gia đình hoàn hảo, thiếu vắng tình cảm của người cha.

"Chấp nhận là một bà mẹ đơn thân, tôi phải tự mình làm mọi thứ, dù là việc lớn hay nhỏ. Sự thật là tôi sẽ không bao giờ có thể thay thế vị trí của người cha. Tất cả những gì tôi có thể làm là yêu thương hết lòng và toàn tâm toàn ý vì con" - Tư Kỳ thổ lộ.

Cô cũng cho rằng bản thân sẽ dần dần giải thích cho con gái hiểu về chuyện vì sao các bạn cùng lớp có cha còn con thì không.

Làm mẹ đơn thân lần 2, Hoa hậu quay lại nghề cũ ở quán bar kiếm tiến nuôi con - 5

Dương Tư Kỳ đăng quang Hoa Hậu Hong Kong năm 2001 và giành được nhiều giải thưởng phụ.

Nhờ danh hiệu sắc đẹp cùng gương mặt sáng và khả năng diễn xuất tốt, cô nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Không lâu sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất đấu trường sắc đẹp, cô chính thức trở thành “gà cưng” của đài TVB.

Năm 2011, Dương Tư Kỳ gặp phải chỉ trích gay gắt từ bê bối đời tư khiến sự nghiệp nhanh chóng xuống dốc. Cựu Hoa Hậu tuyên bố chia tay người yêu Lý Vĩnh Hào sau 9 năm gắn bó và đã tính đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên, chưa đầy 1 tháng sau cô bị bại lộ ảnh hẹn hò bạn trai mới là doanh nhân Ngô Soái.

Làm mẹ đơn thân lần 2, Hoa hậu quay lại nghề cũ ở quán bar kiếm tiến nuôi con - 6

Năm 2012, Dương Tư Kỳ bí mật sang Mỹ sinh con gái đầu lòng nhưng tuyên bố làm mẹ đơn thân, bé mang họ mẹ. Tới năm 2019 có tin đồn cô tái hôn nhưng chưa bao giờ lộ diện danh tính chồng và hiện tại những hình ảnh, thông tin mà mọi người thấy được về cô vẫn là cuộc sống đơn thân, tự kiếm tiền nuôi 2 con.

Ngọc Quyên một mình nuôi con ở Mỹ giữa đại dịch: Giờ tôi không thể về Việt Nam
Từ người mẫu sáng giá đến bán hàng ngoài chợ nuôi con, Ngọc Quyên: "Tôi trả giá bằng tiền và nước mắt"
Theo Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gia đình và Xã Hội