Mẹ U40 trẻ như học sinh cấp 2, con trai khóc dở mếu dở vì bạn “đòi yêu”

Chi Chi - Ngày 25/03/2023 14:32 PM (GMT+7)

Thậm chí có phụ huynh hiểu nhầm rằng cậu bé yêu sớm nên cấm con cái chơi cùng.

Có người nói rằng cách sống, cách ăn mặc của người mẹ ảnh hưởng khá lớn đến việc hình thành nhân cách, trưởng thành của con trong tương lai. Chính vì thế nếu muốn đứa trẻ gần gũi chia sẻ với bố mẹ bất kì điều gì trong cuộc sống, cách tốt nhất là bố mẹ hãy trở thành một người bạn đồng hành cùng con.

Mới đây một bà mẹ ở Vận Thành, Sơn Tây (Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng xôn xao bởi ngoại hình quá trẻ đẹp của cô. Theo đó, đoạn video được người con của bà mẹ này đăng tải đã khiến rất nhiều bạn học của bé bất ngờ.

Mẹ U40 trẻ như học sinh cấp 2, con trai khóc dở mếu dở vì bạn “đòi yêu” - 1

Mẹ U40 trẻ như học sinh cấp 2, con trai khóc dở mếu dở vì bạn “đòi yêu” - 2

Trong video, người mẹ 36 tuổi mặc bộ đồng phục học sinh giống con trai 15 tuổi và bắt đầu nhảy điệu nhảy hài hước, ngộ nghĩnh. Thoạt đầu nhiều người sẽ tưởng rằng đây là một cặp bạn bè chơi cùng nhau vì ngoại hình của họ không khác quá nhiều. Bé trai cao hơn bé gái trong khi đó bé gái lại trẻ không khác gì bé trai.

Người mẹ U40 nhỏ nhắn, buộc tóc đuôi ngựa và ăn mặc trẻ trung, hoạt bát. Không ít bạn học của cậu bé đã nghĩ rằng đây là chị hoặc em của chàng trai. Hoặc cùng lắm là người yêu. Thế nhưng cậu bé này đã cho biết, đó là mẹ của mình, đã 36 tuổi nhưng tâm hồn lúc nào cũng rất trẻ. Tất cả mọi người đều ồ lên đầy bất ngờ, thậm chí có chàng trai còn thẳng thắn bày tỏ "Mẹ cậu đẹp quá"; "Tôi không tin đây là mẹ cậu, cho xem chứng minh thư"; "tôi xin số mẹ bạn nhé"; "tôi yêu mẹ cậu mất rồi'....

Mẹ U40 trẻ như học sinh cấp 2, con trai khóc dở mếu dở vì bạn “đòi yêu” - 3

Mẹ U40 trẻ như học sinh cấp 2, con trai khóc dở mếu dở vì bạn “đòi yêu” - 4

Bà mẹ cho biết cô thường đăng tải những khoảnh khắc ngộ nghĩnh, hài hước, vui vẻ của hai mẹ con mỗi ngày. Cô cố tình mặc đồ trẻ trung giống con trai, cùng con đi dạo. Thỉnh thoảng thằng bé lại không muốn mẹ đến trường trong bộ dạng quá trẻ trung như thế này vì rất bị mọi người để ý, bàn tán, hiểu nhầm là học sinh cấp 2.

Thậm chí cậu bé còn kể tình huống dở khóc dở cười đó là phụ huynh khác nhìn thấy còn dặn dò con cái của họ rằng không được chơi với thằng bé kia vì nó yêu đương quá sớm. Thế nhưng không ai biết được thực chất họ lại là quan hệ mẹ con.

Trên thực tế khi các con càng lớn dần, bước vào lứa tuổi dậy thì, nhiều cha mẹ phải thừa nhận việc bước vào thế giới của con và làm bạn với con lại càng khó hơn. Chính vì thế bằng việc thay đổi ngoại hình, phong cách sống để bắt kịp cùng con cũng là một cách giúp mẹ làm bạn với con dễ dàng hơn, nuôi dạy con tốt hơn.

Ngoài ra, để việc làm bạn với con trở nên dễ dàng hơn, cha mẹ nên:

Dành thời gian đặc biệt cho con

Công việc quá bận rộn hay sự khác biệt trong suy nghĩ giữa hai thế hệ là điều khiến con khó mở lòng và trò chuyện được với bố mẹ.

Lứa tuổi dậy thì là lứa tuổi vô cùng nhạy cảm, lúc này cái tôi của các em rất lớn nên bố mẹ cần quan tâm, hỏi han con mỗi ngày để con không cảm thấy bị lạc lõng, bỏ rơi.

Đặc biệt, bố mẹ nên khéo léo trong việc hỏi về các mối quan hệ bên ngoài của con để giúp con có thêm những quy tắc ứng xử, cũng như cách bảo vệ bản thân trước những cám dỗ. Hãy để cho con cảm nhận được tình yêu thương chân thành mà bố mẹ dành cho mình.

Mỗi tuần từ 1-2 lần, bố mẹ nên dành thời gian riêng để trò chuyện, chia sẻ với con. Bằng cách này, sẽ giúp củng cố mối quan hệ tình cảm với con, dạy trẻ những kỹ năng giao tiếp cá nhân, đây là điều rất cần đối sự phát triển nhân cách của con sau này.

Hạn chế phán xét

Trong độ tuổi dậy thì, các con đã bắt đầu có suy nghĩ riêng của mình và muốn được tự do nói ra quan điểm về cuộc sống. Bố mẹ hãy tôn trọng lắng nghe và đưa ra ý kiến, lời khuyên bổ ích để con hiểu được và làm theo.

Ở tuổi này, con sẽ biết quan sát mức độ phán xét của bố mẹ tới đâu rồi mới nhận định dựa trên những điều bố mẹ nói khi so sánh con với những đứa trẻ khác.

Trẻ sẽ nhận ra bố mẹ có hà khắc, chỉ trích hay phán xét không. Vậy nên các bậc phụ huynh không nên quá khó khăn và đề cao con nhà hàng xóm hơn con mình.

Hãy đồng hành, trò chuyện với con như một người bạn thực sự. Nếu những điều con muốn làm không gây ra ảnh hưởng xấu thì bố mẹ cũng đừng cấm đoán quá mức.

Và nếu trẻ có những sở thích, đam mê riêng của mình thì bố mẹ cũng đừng ngần ngại cho trẻ không gian, điều kiện tốt nhất để phát triển.

Việc hiểu rõ những thay đổi về tâm sinh lý diễn ra trong tuổi dậy thì của con là cần thiết với các bậc phụ huynh. Nhờ đó, bố mẹ sẽ có cách dạy con hiệu quả.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nuôi dạy con