10 quan niệm chăm trẻ, chị em “đua nhau” làm mà không biết có thể hại tính mạng con

Ngày 06/12/2018 09:37 AM (GMT+7)
Nhiều gia đình khi ngủ thường bật đèn ngủ cho con vì nghĩ rằng sẽ giúp rẻ bớt sợ bóng đêm và ngủ ngon hơn. Thực tế, bật đẻn ngủ có thể gây tổn thương thị giác, khiến trẻ gặp các vấn đề như cận thị, loạn thị, ảnh hưởng tầm nhìn và cả hệ thần kinh của trẻ.
4. Bật đèn ngủ cho trẻ dễ ngủ hơn

Nhiều gia đình khi ngủ thường bật đèn ngủ cho con vì nghĩ rằng sẽ giúp rẻ bớt sợ bóng đêm và ngủ ngon hơn. Thực tế, bật đẻn ngủ có thể gây tổn thương thị giác, khiến trẻ gặp các vấn đề như cận thị, loạn thị, ảnh hưởng tầm nhìn và cả hệ thần kinh của trẻ.

Dương Dương (Dịch từ Sohu, Brightside)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sống khỏe