Thịt là nguồn thực phẩm giàu protein và dưỡng chất quan trọng, giúp cơ thể phát triển và duy trì hoạt động. Tuy nhiên, việc ăn thịt hàng ngày cũng đi kèm với những rủi ro sức khỏe nếu không kiểm soát lượng tiêu thụ và loại thịt ăn vào.
Thịt đến từ cơ bắp và mô của động vật, bao gồm cả nội tạng như gan, tim. Thịt được chia thành hai loại chính: Thịt đỏ và thịt trắng. Thịt đỏ bao gồm: Thịt bò, thịt heo, thịt cừu hay thịt dê. Thịt trắng bao gồm: Thịt gà, thịt vịt (không tính da), thịt cá và hải sản. Thịt có khả năng phục hồi các mô trong cơ thể, nó cũng giàu dưỡng chất quan trọng như sắt hay kẽm. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thịt mỗi ngày có thể mang lại cả lợi ích lẫn rủi ro, tùy thuộc vào loại thịt, số lượng và cách chế biến.
Lợi ích của việc ăn thịt
Thịt là một nguồn cung cấp protein chất lượng cao, chứa đầy đủ các axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Protein trong thịt giúp xây dựng và sửa chữa mô cơ bắp, duy trì sức khỏe tổng thể và hỗ trợ hệ miễn dịch.
Bên cạnh đó, thịt cũng giàu các vitamin cùng khoáng chất quan trọng như: Sắt, kẽm, vitamin B12. Sắt trong thịt rất cần thiết cho quá trình tạo hemoglobin, giúp vận chuyển oxy trong máu, đồng thời hỗ trợ cơ bắp và chức năng của các cơ quan.
Thịt là nguồn protein chất lượng cao, giúp cơ thể xây dựng và sửa chữa cơ bắp. (Ảnh minh họa).
Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại bệnh tật, hỗ trợ quá trình phục hồi tế bào và thúc đẩy sự phát triển của cơ thể. Vitamin B12 có trong thịt giúp duy trì chức năng của hệ thần kinh, ngăn ngừa thiếu máu và hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng.
Rủi ro có thể xảy ra khi ăn quá nhiều thịt
Mặc dù thịt cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng giúp cơ thể…, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều thịt mỗi ngày có thể dẫn đến nhiều rủi ro sức khỏe. Một trong những nguy cơ lớn nhất là tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Thịt đỏ và thịt chế biến sẵn thường chứa hàm lượng cao chất béo bão hòa, có thể làm tăng mức cholesterol xấu (LDL), gây xơ vữa động mạch, thậm chí làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.
Chưa kể, một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn quá nhiều thịt đỏ, đặc biệt là thịt chế biến như: Xúc xích, thịt xông khói, thịt nguội, có thể làm tăng nguy cơ mắc các loại ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng. Những loại thịt này thường chứa nitrit và nitrat, các chất bảo quản có thể chuyển hóa thành hợp chất gây ung thư trong cơ thể. Tiêu thụ thịt đỏ cũng liên quan đến nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú, nhất là khi ăn quá 50 gram thịt đỏ mỗi ngày.
Tiêu thụ quá nhiều thịt có thể dẫn đến những vấn đề sức khỏe. (Ảnh minh họa).
Ngoài ra, ăn quá nhiều thịt mà thiếu cân bằng với các nhóm thực phẩm khác như: Rau, củ, ngũ cốc có thể gây rối loạn tiêu hóa. Việc thiếu chất xơ từ thực vật có thể dẫn đến táo bón, mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tăng nguy cơ mắc bệnh viêm ruột. Hơn nữa, thịt đỏ chứa nhiều hợp chất purin, có thể làm tăng nồng độ axit uric trong máu, gây ra bệnh gout ở một số người.
Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân, tiêu thụ quá nhiều thịt, đặc biệt là thịt đỏ, còn có tác động tiêu cực đến môi trường. Ngành chăn nuôi sản xuất lượng lớn khí nhà kính, góp phần vào biến đổi khí hậu. Một chế độ ăn nhiều thịt không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến hệ sinh thái toàn cầu.
Nhìn chung, dù thịt mang lại nhiều giá trị dinh dưỡng, việc tiêu thụ quá mức có thể gây ra nhiều rủi ro sức khỏe và môi trường. Để đảm bảo chế độ ăn uống lành mạnh, cần kiểm soát lượng thịt tiêu thụ.
Vậy nên ăn bao nhiêu thịt mỗi ngày là hợp lý?
Không có con số cố định về lượng thịt nên ăn mỗi ngày, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị tiêu thụ một lượng vừa phải để đảm bảo sức khỏe mà không gây ra các tác động tiêu cực. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), nên hạn chế thịt đỏ ở mức dưới 350-500 gram mỗi tuần, tương đương khoảng 50-70 gram mỗi ngày.
Đây là mức hợp lý giúp cơ thể hấp thụ đủ protein mà không làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay ung thư. Ngoài ra, không nên chỉ tập trung vào một loại thịt mà cần đa dạng nguồn protein từ cá, thịt gia cầm, trứng và các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như: Đậu, hạt hay các sản phẩm từ đậu nành.
Thịt chế biến sẵn nên ăn càng ít càng tốt. (Ảnh minh họa).
Lượng protein khuyến nghị cho một người trưởng thành trung bình là 0,8 gram protein trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Tuy nhiên, với những người vận động nhiều, người lớn tuổi hoặc người cần phục hồi sau bệnh, mức tiêu thụ có thể tăng lên khoảng 1,2 gram protein trên mỗi kilogram. Điều quan trọng không chỉ là số lượng thịt tiêu thụ mà còn là cách chế biến. Nên ưu tiên các phương pháp chế biến lành mạnh như hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ.
Ngoài ra, để có một chế độ ăn cân bằng, cần kết hợp thịt với rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên cám để cung cấp đủ chất xơ và vi chất dinh dưỡng. Một chế độ ăn hợp lý không chỉ giúp duy trì sức khỏe mà còn giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, đồng thời góp phần bảo vệ môi trường bằng cách giảm tiêu thụ thịt đỏ quá mức.
Giữa thịt đỏ và thịt trắng, loại nào tốt hơn?
Cả hai đều có những lợi ích riêng, nhưng thịt trắng như gà, gà tây và cá thường được khuyến khích hơn do chứa ít chất béo bão hòa hơn so với thịt đỏ như bò, cừu.
Cá béo như cá hồi còn cung cấp axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tim mạch và não bộ. Nếu ăn thịt đỏ, nên chọn các phần thịt nạc, đồng thời hạn chế các phương pháp chế biến nhiều dầu mỡ như chiên, nướng than để giảm nguy cơ gây hại cho sức khỏe.