Hành động vô trách nhiệm của bạn trai trước khi “yêu” khiến cô gái đau khổ vì dễ vô sinh

HOÀNG THÙY. - Ngày 19/01/2021 12:00 PM (GMT+7)

Chỉ vì bạn trai tiếc tiền không mua bao cao su dùng khi quan hệ, cô gái trẻ đã có thai ngoài ý muốn và đi phá nhiều lần.

Bác sĩ Li Weihao, bác sĩ khoa Phụ sản Bệnh viện Trấn Hưng, Đài Loan chia sẻ trong chương trình y tế rằng một phụ nữ 24 tuổi đi cùng bạn trai đến phòng cấp cứu. Cô gái vừa ôm bụng vừa kêu đau dữ dội và ra máu âm đạo bất thường.

Cô gái cho biết bản thân thường bị rối loạn kinh nguyệt, ra máu bất thường, hay bị đau bụng. Khi bác sĩ kiểm tra máu cho nữ bệnh nhân phát hiện thấy bạch cầu tăng vọt, có phản ứng viêm nhiễm, siêu âm thấy máu trong tử cung nhiều, sờ vào thấy đau.

Hành động vô trách nhiệm của bạn trai trước khi “yêu” khiến cô gái đau khổ vì dễ vô sinh - 1

Một phụ nữ 24 tuổi mang thai hai lần trong thời gian ngắn do nạo phá thai nhiều lần và không an toàn đã bị nhiễm trùng. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Li Weihao khi ấy đã hỏi cô có uống thuốc hay ăn thực phẩm bổ sung nào bừa bãi không thì cô gái vội trả lời: "Tôi không ăn uống bừa bãi. Vấn đề này xảy ra lâu rồi, mong bác sĩ tìm cách giải quyết.”

Bác sĩ Li Weihao dựa trên kết quả lấy máu, ước tính người phụ nữ bị viêm vùng chậu và phải nhập viện điều trị kháng sinh. Do tình trạng bệnh quá nặng nên cô phải dùng kháng sinh liều cao và nằm viện 10 ngày mới được xuất viện. 

Không ngờ 2 tháng sau, cô gái trẻ lại nhập viện trong tình trạng sốt, đau bụng dữ dội, chụp CT cho thấy ngoài tử cung sưng, buồng trứng cũng sưng to, toàn bộ buồng trứng đều có mủ, máu và dịch không ngừng chảy ra từ âm đạo, gần như đã đến mức nhiễm trùng huyết.

Hành động vô trách nhiệm của bạn trai trước khi “yêu” khiến cô gái đau khổ vì dễ vô sinh - 2

Bác sĩ Li Weihao.

Trong trường hợp buồng trứng bị chèn ép, thuốc kháng sinh lúc này không có tác dụng gì nên bác sĩ Li Weihao khuyến nghị phẫu thuật. Tuy nhiên, do tình trạng viêm nhiễm của nữ bệnh nhân quá nặng nên không chỉ hút mủ mà còn phải dùng ống dẫn lưu để hút mủ ra ngoài, điều này có thể ảnh hưởng tới khả năng sinh sản.

Bác sĩ Li Weihao phải giải thích với nữ bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh: "Vì tình trạng của cô quá nặng nên có thể có nguy cơ vô sinh". Nghe xong nữ bệnh nhân liền bật khóc.

Điều bất ngờ hơn là 1 tháng sau đó, bác sĩ Li Weihao lại thấy người phụ nữ quay lại bệnh viện nhưng đi một mình. Cô gái vừa khóc vừa nói kể rằng cô đã chia tay bạn trai và cô còn xin lỗi bác sĩ. "Tôi đã không nói sự thật, tôi không biết sự việc sẽ nghiêm trọng như thế này", cô gái nói.

Thực chất, việc chảy máu bất thường đầu tiên của cô gái là do uống thuốc phá thai. 2 tháng sau khi phá thai bằng thuốc, cô gái lại có thai nên đã đi nạo hút. Trong quá trình đó cô gái bị sốt và đau bụng vì viêm nhiễm do nạo không hết, cuối cùng phải tới bệnh viện.

Hành động vô trách nhiệm của bạn trai trước khi “yêu” khiến cô gái đau khổ vì dễ vô sinh - 3

Vì nghĩ bao cao su đắt tiền nên cô gái và chàng trai đã quan hệ không an toàn dẫn tới có thai ngoài ý muốn. (Ảnh minh họa)

Khi được hỏi tại sao cô ấy không thực hiện các biện pháp an toàn, người phụ nữ nói: "Bạn trai không muốn dùng và nghĩ bao cao su đắt tiền nên chúng tôi tính thời gian an toàn để quan hệ nhưng không ngờ vẫn có thai." Cuối cùng vì cô gái có nguy cơ vô sinh nên cả hai đã chia tay.

Nghe xong lời chia sẻ này của nữ bệnh nhân, bác sĩ Li Weihao chỉ có thể an ủi người phụ nữ trong phòng khám rằng tình trạng viêm nhiễm có thể thuyên giảm sau khi điều trị, và không có vấn đề vô sinh, chỉ cần cô gái tiếp tục theo dõi sức khỏe thì vẫn có cơ hội mang thai. 

Về mặt tình cảm, bác sĩ cũng khuyên cô nên cắt đứt liên lạc với những bạn trai tồi, và luôn nhớ phải bảo vệ bản thân.

Hậu quả của việc nạo phá thai nhiều lần và không an toàn 

1. Viêm nhiễm vùng chậu

Viêm nhiễm vùng chậu là do sự lây lan của các vi khuẩn như Staphylococcus aureus, Escherichia coli, các vi khuẩn yếm khí, tác nhân gây bệnh lây truyền qua đường tình dục (như lậu cầu, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, virus herpes) gây nên.

Việc náo hút thai nhiều lần và thiếu an toàn có thể là nguyên nhân dẫn tới nhiễm những loại vi khuẩn này. Viêm nhiễm vùng chậu nếu không được điều trị triệt để rất dễ bị tái phát và có nguy cơ gây vô sinh.

2. Dính buồng tử cung

Sau khi nạo hút thai sẽ không ngay lập tức xảy ra tình trạng dính buồng tử cung mà diễn biến từ từ. Dính buồng tử cung khiến lớp niêm mạc tử cung không thể dày lên để chuẩn bị cho phôi thai làm tổ nên người mắc bệnh rất khó có thai hoặc thai không phát triển. Tình trạng dính càng nặng thì khả năng có thai càng thấp hơn và tỉ lệ sảy thai cao hơn nhiều.

Phụ nữ nạo thai lần hai sẽ tăng nguy cơ dính buồng tử cung lên 8% so với nạo lần đầu. Có đến 68% phụ nữ hiếm muộn thứ phát khi nạo phá thai từ 2 lần trở lên.

Hành động vô trách nhiệm của bạn trai trước khi “yêu” khiến cô gái đau khổ vì dễ vô sinh - 4

Nạo phá thai nhiều lần và không an toàn có thể dẫn tới nguy cơ vô sinh. (Ảnh minh họa)

3. Tắc vòi trứng

Việc nạo hút thai nhiều lần và không an toàn có thể dẫn tới tắc vòi trứng. Khi phụ nữ nạo hút thai nhiều sẽ khiến các vi khuẩn có hại có cơ hội xâm nhập vào cổ tử cung gây viêm nhiễm ngược dòng dẫn tới tắc vòi trứng. Từ đó có thể khiến chị em bị vô sinh thứ phát. 

4. Vô sinh

Một trong những hệ lụy nghiêm trọng của việc nạo hút thai nhiều lần, thiếu an toàn là tình trạng vô sinh. Theo thống kê, khoảng 20% ca điều trị vô sinh có tiền sử phá thai.

Nguyên nhân do nhiều người lựa chọn những hình thức phá thai không an toàn như phá thai hoặc phá thai tại các cơ sở chui, không hợp pháp.

Bởi bộ phận sinh dục nữ giới bản chất đã rất nhạy cảm, phá thai không an toàn sẽ dẫn tới các viêm nhiễm và tổn thương tại khu vực này. Sự tổn thương sâu gây dính buồng tử cung, thủng tử cung, tắc vòi trứng… tất yếu sẽ dẫn đến hệ quả vô sinh. Nguy cơ vô sinh càng cao khi thực hiện thủ thuật tại các phòng khám không đảm bảo điều kiện vô trùng hay bác sĩ kém chuyên môn, hoặc phá khi thai đã to…

Ngoài ra, hậu quả của việc nạo phá thai không an toàn còn dẫn tới nhiều căn bệnh khác đe dọa sức khỏe nữ giới như rong kinh, rối loạn nội tiết tố, đau bụng dữ dội…

Do đó, việc sử dụng các biện pháp quan hệ an toàn như sử dụng bao cao su là rất quan trọng. Sử dụng bao cao su có thể giúp phòng tránh lây nhiễm các bệnh tình dục như lậu, giang mai,… ; ngăn ngừa việc có thai ngoài ý muốn; tránh gây viêm nhiễm bộ phận sinh dục,….

Nhờ vợ đeo bao cao su cho khi quan hệ, chồng gặp tai nạn thốn tận rốn phải nhập viện
Người đàn ông bị vợ vô tình làm chấn thương "cậu nhỏ" khi giúp đeo bao cao su.
HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ nữ