Bé 5 tuổi suýt chết do hóc hạt nhãn

Ngày 25/03/2024 16:06 PM (GMT+7)

Phú Thọ - Trong lúc ăn nhãn, bé gái 5 tuổi bất ngờ bị ho sặc, tím tái, được gia đình đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, nguy kịch.

Ngày 25/3, bác sĩ Hoàng Hồng Quang, Trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết qua lời kể gia đình, ê kíp xác định bệnh nhi bị suy hô hấp cấp do hóc dị vật (quả nhãn) vào đường thở.

Bằng kỹ thuật nội soi gây mê, bác sĩ lấy ra dị vật là quả nhãn, nhưng bệnh nhi bị suy hô hấp nặng, nguy cơ ngừng tim nên ê kíp đặt nội khí quản, hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, duy trì các biện pháp hồi sức tích cực. May mắn, hiện bé gái đã tỉnh táo, không để lại di chứng.

Hóc dị vật đường thở là tai nạn thường gặp lứa tuổi 1-5. Nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ dẫn đến hậu quả nặng nề là suy hô hấp, ngừng thở, ngừng tim chỉ trong vài phút.

Bác sĩ khuyến cáo người trông trẻ cần cảnh giác với những đồ ăn, đồ chơi hình tròn, trơn nhẵn như quả vải, nhãn, viên kẹo, viên bi, tuyệt đối không để trẻ vừa ăn vừa chơi đùa vì rất dễ gây sặc. Khi phát hiện trẻ bị hóc dị vật, cần thực hiện các biện sơ cứu đúng cách và kịp thời, đồng thời nhanh chóng kêu người hỗ trợ đưa trẻ đến các cơ sở y tế ở gần nhất.

Thúy Quỳnh

Bé gái 2 tuổi phù não, ngừng thở vì một thói quen dỗ nín khóc rất nhiều bố mẹ hay làm
Dù không va chạm hay bị ngã nhưng trẻ vẫn bị lơ mơ, co giật, ảnh hưởng sọ não đến mức ngừng thở vì thói quen rất nhiều người thường làm khi dỗ trẻ.

Tai nạn trẻ em

Thúy Quỳnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ hóc dị vật