Bé gái 3 tuổi không thể đi vệ sinh vì sai lầm của mẹ

MINH THÙY - Ngày 30/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Khi vào viện, bé gái liên tục quấy khóc và tay ôm bụng, đồng thời kêu đau. Nguyên nhân được xác định là bí tiểu do "vùng kín" dính chặt.

Lúc 12 giờ sáng, bác sĩ Hao Ting, Khoa Phụ khoa, Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em Thuận Nghĩa, Bệnh viện Nhi Bắc Kinh, Trung Quốc đang trực ca đêm thì bất ngờ nhận được cuộc gọi, yêu cầu bác sĩ tức tốc đến khoa cấp cứu phụ khoa để điều trị cho bé gái 3 tuổi.

Cuộc gọi này khiến bác sĩ Hao Ting khá lo lắng vì những ca cấp cứu phụ khoa lúc nửa đêm thường là những trường hợp khẩn cấp không thể chậm trễ như chửa ngoài tử cung, vỡ hoàng thể và các bệnh kinh khủng khác.

Nhưng hiếm khi nào lại gặp trường hợp bệnh nhi đến cấp cứu phụ khoa vào lúc này. Liệu bé gái đó có thể gặp vấn đề gì, dị dị vật trong âm đạo, chảy máu hay tụ máu,…

Bé gái 3 tuổi không thể đi vệ sinh vì sai lầm của mẹ - 1

Bé gái 3 tuổi bị dính "vùng kín" dẫn tới không thể đi tiểu phải nhập viện. (Ảnh minh họa)

Ngay khi bác sĩ Hao Ting đến phòng cấp cứu, mẹ của bé gái lo lắng bước tới giải thích sự việc. Người mẹ cho biết con gái đã khóc suốt 3 ngày vì tiểu buốt, tiểu không hết, tình trạng này diễn ra suốt 1 ngày, người mẹ mới đưa con đến bệnh viện.

Sau khi đến bệnh viện, đầu tiên bé gái được vào khoa nhi, siêu âm B chỉ định bí tiểu. Sau đó bé được chuyển sang khoa ngoại, bác sĩ trực phát hiện âm hộ của bé gái sưng đỏ, có chất kết dính, yêu cầu chuyển bé đến khoa sản phụ khoa.

Bác sĩ Hao Ting kiểm tra cẩn thận cho bé gái và phát hiện ra rằng các vết dính ở âm hộ rất nghiêm trọng, lỗ niệu đạo và cửa âm đạo của bé gái gần như bị bịt kín, chỉ chừa một khe hở nhỏ chưa đầy nửa cm. 

Âm hộ của bé gái lúc này sưng đỏ, tiết nhiều dịch, bàng quang căng phồng. Bệnh nhi vừa ôm bụng vừa nói muốn đi tiểu ... "Đây là lần đầu tiên tôi thấy môi âm hộ dính nhiều như vậy ở một phòng khám ngoại trú"”, bác sĩ Hao Ting kể lại.

Vì tình trạng của bé gái không thể chờ đợi được. Sau khi khám sức khỏe, trưởng Khoa Phụ sản số 1, bác sĩ Zhang Fengge đã quyết định tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi ngay lập tức bằng cách gây tê cục bộ để tách các chất dính. 

Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, bác sĩ Zhang khéo léo tách môi âm hộ ra hai bên, bôi gel lên bề mặt kết dính rồi đưa ống thông tiểu. Đứa trẻ sau khi đi tiểu được, bụng cũng đỡ khó chịu hơn và mông không còn đau nữa. Ca mổ diễn ra suôn sẻ, 350ml nước tiểu cuối cùng cũng được thông, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Bé gái 3 tuổi không thể đi vệ sinh vì sai lầm của mẹ - 2

Do người mẹ vệ sinh "vùng kín" cho con gái không đúng cách mới dẫn tới hậu quả. (Ảnh minh họa)

Sau khi tình trạng của đứa trẻ tạm thời thuyên giảm, bác sĩ Zhang đã cẩn thận hỏi cha mẹ về bệnh sử và cách người mẹ vệ sinh vùng kín cho đứa trẻ. Người mẹ nói rằng cô thường sử dụng một cái chậu nhỏ và vệ sinh cho con với một ít nước. Người mẹ cho biết cô không bao giờ tách môi âm hộ ra để vệ sinh cho con.

Ngoài ra, trong lần khám sức khỏe định kỳ cho cháu lúc 3 tuổi, bác sĩ nhi cho biết cháu bị dính môi âm hộ và đề nghị đưa đến khám tại khoa sản. Tuy nhiên vì tình hình dịch COVID-19, người mẹ không dám đưa con đến bệnh viện. Cha mẹ đã quyết định tự xử lý ở nhà cho con nhưng không thành công, về sau thấy con không đỡ đau, người mẹ đành đưa con đến bệnh viện. 

Bác sĩ Zhang cho biết chính việc vệ sinh âm hộ không đúng cách trong thời gian dài, phát hiện ra vấn đề không xử lý kịp thời đã dẫn tới vấn đề nghiêm trọng của đứa trẻ.

Bé gái được xuất viện vào sáng sớm hôm sau, sau khi xuất viện, bé gái vẫn cần giữ lại ống thông tiểu, tiếp tục bôi thuốc vào vết thương tại chỗ vùng môi âm hộ, sau khi da và niêm mạc môi âm hộ lớn lên thì được rút ống thông.  Sau 3 ngày, bé gái quay lại bệnh viện để rút ống thông tiểu, vết thương về cơ bản đã lành tốt, bác sĩ cho bé gái về nhà tiếp tục dùng thuốc và được thông báo các biện pháp phòng ngừa để tránh dính thứ phát. 

Dính môi âm hộ, tại sao xảy ra?

Tại sao môi âm hộ bị dính? Làm thế nào để ngăn ngừa sự kết dính của môi âm hộ? Tôi nên làm gì nếu môi âm hộ bị kẹt? Có lẽ đây là câu hỏi mà tất cả các bà mẹ đều muốn biết. Bác sĩ Hao Ting sẽ giúp các bà mẹ giải đáp:

Dính môi âm hộ có xu hướng xảy ra ở các bé gái từ 3 tháng tuổi đến 3 tuổi, và hầu hết chúng được phát hiện trong quá trình khám sức khỏe hoặc khi gặp vấn đề cần tới bác sĩ. Nguyên nhân chủ yếu là do:lượng estrogen ở bé gái thấp; sức đề kháng cơ địa yếu; dùng tã lót trong thời gian dài để đi tiểu và không thay tã kịp thời; âm hộ tiếp xúc lâu với môi trường không sạch sẽ mặc quần hở; không vệ sinh vùng kín đúng cách và hiệu quả. Một hoặc nhiều lý do trên có thể gây ra sự kết dính của môi âm hộ.

Bé gái 3 tuổi không thể đi vệ sinh vì sai lầm của mẹ - 3

Khi cha mẹ vệ sinh "vùng kín" cho các bé gái nên vệ sinh cẩn thận vùng âm hộ, thay tã thường xuyên,... (Ảnh minh họa)

Phương pháp phòng ngừa chủ yếu là ngăn chặn nguyên nhân, nhấn mạnh việc vệ sinh âm hộ hiệu quả. Khi cha mẹ rửa âm hộ cho bé gái, hãy cố gắng tách môi âm hộ ra và để lộ môi âm hộ, dùng ngón tay hoặc tăm bông nhẹ nhàng loại bỏ dịch tiết và vệ sinh ngày 1-2 lần; không vẩy phấn rôm lên âm hộ; thay tã sau khi tiểu tiện, đại tiện. Nếu âm hộ bị dính phân, cần vệ sinh kịp thời, không mặc quần hở cho bé gái. 

Nếu phát hiện thấy các vết dính trên môi âm hộ của con, cha mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ kịp thời, và bác sĩ sẽ đánh giá xem có cần điều trị hay không. Các vết dính nhẹ, chẳng hạn như không có triệu chứng, chỉ liên quan đến vùng môi âm hộ và không ảnh hưởng đến dòng chảy của nước tiểu thì không nhất thiết phải điều trị bằng phẫu thuật.

Khi các vết dính nặng liên quan đến niệu đạo và lỗ âm đạo, ảnh hưởng đến việc đi tiểu hoặc bị đỏ âm hộ nghiêm trọng, cần phải được điều trị kịp thời.

Vùng kín bé gái 4 tuổi dính chặt vì viêm nhiễm, 2 thói quen ở gia đình cần sửa ngay
Viêm âm đạo là căn bệnh thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, tuy nhiên trong quá trình thăm khám các bác sĩ cũng gặp những trẻ ở độ tuổi rất nhỏ...
MINH THÙY (Dịch từ Sohu)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh phụ khoa ở nữ giới