Bé gái hơn 2 tháng tuổi bị bạo hành ở Đà Lạt có thể xuất viện

Ngày 30/05/2023 08:17 AM (GMT+7)

Sau gần 10 ngày được điều trị tích cực tại bệnh viện đa khoa Lâm Đồng, do bị người tình của mẹ bạo hành, sức khỏe cháu N.N.T.C hồi phục ổn định.

Ngày 29/5, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, cho biết bé gái N.T.T.C bị bạo hành ở Đà Lạt, sức khỏe đã có tiến triển tốt, có thể xuất viện trong ngày.

Cháu C. được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng sau khi bị bạo hành.

Cháu C. được chăm sóc tích cực tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng sau khi bị bạo hành. 

Theo đó, sau gần 10 ngày điều trị tích cực tại Khoa nhi, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng, sức khỏe cháu N.N.T.C (hơn 2 tháng tuổi), đã hồi phục ổn định, cháu có thể tự bú bình, bú mẹ tốt, dự kiến chiều nay sẽ được xuất viện.

Bé gái N.T.T.C, bị người tình của mẹ tên Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ tại Tp.Đà Lạt), bạo hành gây đa chấn thương, hôn mê phải nhập viện cấp cứu. Qua hội chẩn, bé gái bị gãy xương cẳng tay trái và tay phải; gãy xương đùi cả 2 chân, chấn thương sọ não…, bị hôn mê, phải tiếp máu, thở máy trong tình trạng nguy kịch.

Đối tượng Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ tại Tp.Đà Lạt).

Đối tượng Trần Hoài Thương (33 tuổi, ngụ tại Tp.Đà Lạt).

Liên quan vụ việc, đối tượng Trần Hoài Thương đã bị khởi tố, bắt giam về tội giết người. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

Cặp đôi bị nghi bạo hành con vì người đầy vết bầm tím, đi khám gia đình mới ngỡ ngàng
Cậu bé hai tuổi được đưa tới bệnh viện trong tình trang thân thể đầy vết bầm tím. Bác sĩ ban đầu nghi ngờ rằng cha mẹ của bệnh nhi đã bạo hành em,...

Các bệnh khác

Theo Nguyễn Phi Long
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ bị bạo hành