Thanh niên 30 tuổi liên quan đến 2 bệnh viện mắc COVID-19, Hà Nội ngày 2/10 có 20 ca

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 02/10/2021 07:21 AM (GMT+7)

Ca mắc vừa ghi nhận tối 2/10 là một nam bệnh nhân liên quan đến BV Việt Đức, trước khi dương tính bệnh nhân có được chuyển sang Viện Huyết học Truyền máu Trung ương.

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 12h đến 18h ngày 2/10, thành phố thêm 01 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu phong tỏa và liên quan đến ổ dịch BV Hữu Nghị Việt Đức.

Bệnh nhân là Đ.V.T, nam, sinh năm 1991, địa chỉ ở Yên Nhân, Yên Mô, Ninh Bình, là người chăm sóc người bệnh tại tầng 7, phòng 737, khoa Phẫu thuật tiêu hóa, BV Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 22-28/9. Sau đó được chuyển sang Bệnh viện Huyết học và Truyền máu Trung ương với xét nghiệm PCR âm tính.

Ngày 2/10, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc mới, đều liên quan đến BV Việt Đức

Ngày 2/10, Hà Nội ghi nhận 20 ca mắc mới, đều liên quan đến BV Việt Đức

Ngày 1/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh, có kết quả dương tính, sau đó bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để cách ly, điều trị và có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính ngày 2/10.

Như vậy, trong ngày hôm nay, Hà Nội ghi nhận 20 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức và thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 3997 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2394 ca.

Riêng ổ dịch Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, đến nay đã ghi nhận tổng số 23 ca dương tính tại Hà Nội (trong đó có 11 người là của thành phố Hà Nội còn lại của các tỉnh, thành phố khác), phân bố tại Hoàn Kiếm (15), Hà Đông (02), Sóc Sơn (02), Ba Đình (01), Quốc Oai (01), Thanh Oai (01), Thanh Trì (01).

Nhân viên nhà ăn BV Việt Đức mắc COVID-19, Hà Nội trưa 2/10 có 02 ca mới

Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, từ 6h đến 12h ngày 2/10, thành phố ghi nhận 2 ca mắc mới trong khu vực phong tỏa BV Hữu Nghị Việt Đức và có địa chỉ nơi ở tại Hoàn Kiếm, Ba Đình. Cụ thể:

- V.H.T, nữ, sinh năm 1994, ở Thành Công, Ba Đình. Bệnh nhân là nhân viên BV Hữu Nghị Việt Đức. Ngày 01/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.                                

- N.T.Đ, nam, sinh năm 1999, ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là nhân viên nhà ăn tại Bệnh viện Việt Đức. Ngày 01/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Bộ Y tế đề nghị Hà Nội hỗ trợ BV Việt Đức trong việc lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19.

Bộ Y tế đề nghị Hà Nội hỗ trợ BV Việt Đức trong việc lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19.

Theo Sở Y tế Hà Nội, cập nhật đến 11h ngày 2/10, đã ghi nhận 28 ca liên quan đến ổ dịch BV Hữu Nghị Việt Đức. Trong đó, có 22/28 bệnh nhân ghi nhận tại Hà Nội, 8 ca còn lại được ghi nhận ở các địa phương khác (người trở về và có liueen quan đến BV Hữu Nghị Việt Đức).

Liên quan đến ổ dịch tại bệnh viện này, Bộ Y tế đề nghị Văn phòng Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội hỗ trợ BV Việt Đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất để bảo đảm công tác phòng chống dịch và công tác chuyên môn, điều trị, chăm sóc cho người bệnh.

Bảng số cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 liên quan đến BV Việt Đức.

Bảng số cập nhật tình hình dịch bệnh COVID-19 liên quan đến BV Việt Đức.

Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế Hà Nội tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ công tác xét nghiệm và các biện pháp phòng chống dịch khác cho BV Việt Đức. Giao BV Việt Đức tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và Sở Y tế Hà Nội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, bảo đảm an toàn; báo cáo hằng ngày hoặc khi có diễn biến đột xuất về Bộ Y tế.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.996 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.603 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.393 ca.

Ca mắc ở Hà Nội sáng 2/10 tăng vọt với 17 trường hợp, tất cả đều ở BV Việt Đức

Tính từ 18h ngày 1/10 đến 6h ngày 2/10, Hà Nội ghi nhận 17 ca mắc mới, tất cả các trường hợp đều là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nhân viên y tế ở BV Hữu Nghị Việt Đức, nơi mới được phong tỏa từ cuối tháng 9/2021.

17 ca mắc mới phân bố theo quận/huyện: Hoàn Kiếm (10), Hà Đông (2), Sóc Sơn (2), Quốc Oai (1), Thanh Oai (1), Thanh Trì (1).

Thông tin 17 ca bệnh cụ thể như sau:

- P.S.M, nữ, sinh năm 1960, ở Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày 26/9, bệnh nhân vào BV Hữu Nghị Việt Đức điều trị. Ngày 30/9, bệnh viện phong tỏa, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- B.V.T , nam, sinh năm 1979, ở Quang Tiến, Sóc Sơn, Hà Nội. Ngày 22/9, bệnh nhân vào BV Hữu Nghị Việt Đức điều trị. Ngày 30/9, bệnh viện phong tỏa, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.H, Nữ, sinh năm 1972, ở Quang Tiến, Sóc Sơn. Ngày 22/9, bệnh nhân vào BV Hữu Nghị Việt Đức điều trị. Ngày 30/9, bệnh viện phong tỏa, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- T.Đ.D, nam, sinh năm 1945, ở Thọ Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa. Ngày 23/9, bệnh nhân vào BV Hữu Nghị Việt Đức điều trị. Ngày 30/9, bệnh viện phong tỏa, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Sáng 2/10, đã ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 tại BV Việt Đức, trong đó có cả nhân viên y tế.

Sáng 2/10, đã ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 tại BV Việt Đức, trong đó có cả nhân viên y tế.

- Đ.T.H.S, nữ, sinh năm 1987, ở Hưng Đạo, Vũ Đông, Thái Bình. Ngày 17/9, bệnh nhân vào BV Hữu Nghị Việt Đức điều trị. Ngày 30/9, bệnh viện phong tỏa bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- H.V.T, nam, sinh năm 1968, ở Kim Liên, Kim Thành, Hải Dương. Ngày 22/9, bệnh nhân vào BV Hữu Nghị Việt Đức điều trị. Ngày 30/9, bệnh viện phong tỏa, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.T, nữ, sinh năm 1980, ở Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên BV Hữu Nghị Việt Đức. Ngày 01/10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- L.V.D, nam, sinh năm 1958, ở Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội. Bệnh nhân hàng ngày chỉ ở trong khoa điều trị từ lúc nhập viện. Ngày 01/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- H.T.H, nữ, sinh năm 1964, ở TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Bệnh nhân là người nhà, hàng ngày chủ yếu sinh hoạt ở trong khuôn viên bệnh viện. Ngày 01/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.Đ.Đ, nam, sinh năm 1955, ở TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang. Bệnh nhân là đang điều trị tại BV Hữu Nghị Việt Đức. Hàng ngày, bệnh nhân chỉ ở trong khoa điều trị từ lúc nhập viện. Ngày 01/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.V.T, Nnam, sinh năm 1984, ở Nam Thanh, Nam Trực, Nam Định. Bệnh nhân đang điều trị tại BV Hữu Nghị Việt Đức. Hàng ngày, bệnh nhân chỉ ở trong khoa điều trị từ lúc nhập viện. Ngày 01/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.T, nữ, sinh năm 1971, ở Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội. Bệnh nhân là người nhà, hàng ngày chỉ sinh hoạt trong khuôn viên bệnh viện, không đi ra ngoài. Ngày 01/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.N, nữ, sinh năm 1937, ở Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội. Bệnh nhân là người bệnh đang điều trị tại BV Hữu Nghị Việt Đức. Hàng ngày, bệnh nhân chỉ ở trong khoa điều trị từ lúc nhập viện. Ngày 01/10, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.T.N.H, nữ, sinh năm 1992, ở Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên bệnh viện ăn ngủ, làm việc tại tầng 7, đã tiêm chủng 2 mũi vắc xin, không được lấy mẫu xét nghiệm định kỳ hàng tuần. Ngày 30/9, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết nghi ngờ. Ngày 01/10, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- H.T.M, nữ, sinh năm 1979, ở Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương. Bệnh nhân là người nhà, ngày 30/9 do bệnh viện có ổ dịch nên được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ. Ngày 01/10, được lấy lại mẫu gửi CDC Hà Nội xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- N.V.T, nam, sinh năm 1968, ở Quy Nhơn, Bình Định. Bệnh nhân là người bệnh, ngày 30/9 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc do bệnh viện có ổ dịch, cho kết quả nghi ngờ. Ngày 01/10, được lấy lại mẫu xét nghiệm, cho kết quả dương tính.

- N.T.Đ, nam, sinh năm 1997, ở Cắt Trắng, Phù Cát, Bình Định. Bệnh nhân là người nhà, ngày 29/9 chủ động xin ra ngoài thuê phòng trọ đến tối bệnh viện bị phong tỏa nên không vào lại khoa được. Ngày 30/9, bệnh nhân chủ động khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm, cho kết quả nghi ngờ. Ngày 01/10, được lấy lại mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.999 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.608 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.391 ca.

Xem thêm:

Chủ quan với 2 mũi vắc-xin, tôi đã bị COVID-19 tấn công như thế nào?

                                  Chủ quan với 2 mũi vắc-xin, tôi đã bị Covid-19 tấn công
(NLĐO) – Tôi bắt đầu tiêm mũi vắc-xin thứ 2 vào cuối tháng 8-2021 – thời điểm TP HCM vẫn còn bùng phát dịch dữ dội. Khi có "tấm bùa" này, tôi nghĩ bụng mình sẽ an toàn, ai ngờ những ngày điều trị Covid-19 đầy khổ sở đã đến rất nhanh.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19