Từng có thân hình cân đối, xinh xắn, nữ sinh tăng cân phi mã nặng 90kg dù chỉ cao 1m58

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 18/08/2020 14:30 PM (GMT+7)

Mới 16 tuổi, cao 1m58 nhưng Linh có cân nặng đến 90kg, với thân hình quá khổ của mình nữ sinh này luôn tự ti mỗi khi ra ngoài xã hội.

Hoàng Phương Linh (ở Hà Nội) năm nay 16 tuổi, suốt 4 năm qua nữ sinh này phải sống trong cảnh tự ti, mặc cảm khi giao tiếp với mọi người vì thân hình “quá khổ” của mình. 

Linh cao 1m58 nhưng nặng tới 90kg. Theo lời kể của Linh, trước khi tăng cân, Linh có thân hình cân đối, xinh xắn và luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người, quá trình tăng cân phi mã của nữ sinh này bắt đầu từ 4 năm trước.

Linh thừa nhận lý do bị tăng cân nhanh là do thay đổi lối sống, chế độ ăn uống… Từ khi bước vào tuổi dậy thì, Linh ăn nhiều hơn, các loại đồ ăn yêu thích của nữ sinh này là đồ ăn nhanh, không những vậy Linh còn có chế độ sinh hoạt không hợp lý khi thường xuyên ngủ muộn, ăn đêm và không tập luyện thể dục, thể thao.

Khi cân nặng ở mức báo động, gia đình vô cùng lo lắng nên đã đưa Linh đến Bệnh viện Việt Đức để thăm khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Linh mắc bệnh béo phì và chỉ định phẫu thuật đặt vòng thắt dạ dày qua nội soi, nhằm mục đích giảm cân cho nữ sinh này.

Từng có thân hình cân đối, xinh xắn, nữ sinh tăng cân phi mã nặng 90kg dù chỉ cao 1m58 - 1

Bệnh nhân Linh đang được bác sĩ Phúc thăm khám.

Bác sĩ Bùi Thanh Phúc - Trung tâm phẫu thuật Nội soi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Linh còn rất trẻ, chưa có gia đình vì thế nếu không can thiệp giảm cân sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai sau này.

Bác sĩ Phúc cho biết, việc can thiệp phẫu thuật nội soi đặt vòng thắt dạ dày giảm béo không ảnh hưởng đến quá trình mang thai sau này của người bệnh. Theo đó, sau này khi người phụ nữ mang thai vẫn có thể ăn uống bình thường, tăng cân để đảm bảo dinh dưỡng nuôi thai nhi.

Bác sĩ Phúc cảnh báo, đây không phải trường hợp đầu tiên thực hiện các biện pháp can thiệp để giảm béo. Với mỗi trường hợp và đối tượng khác nhau, các bác sĩ sẽ đưa ra phương pháp xử lý sao cho phù hợp nhất.

Từng có thân hình cân đối, xinh xắn, nữ sinh tăng cân phi mã nặng 90kg dù chỉ cao 1m58 - 2

Bác sĩ Phúc đang thăm khám cho một bệnh nhân béo phì khác tên Yến.

“Ví dụ như trường hợp của bệnh nhân Nguyễn Kim Yến (60 tuổi, ở Quảng Ninh), chúng tôi đã phải sử dụng phương pháp tạo hình dạ dày ống đứng qua nội soi để giảm béo. Trường hợp này trước khi can thiệp, bệnh nhân cao 1m50, nặng 90kg, có các bệnh lý kèm theo như: đái tháo đường, cao huyết áp… 

Dù áp dụng phương pháp giảm cân nào cũng đều phải thực hiện theo nguyên lý là giảm hấp thu thức ăn vào cơ thể. Tuy nhiên, mỗi phương pháp có những ưu, nhược điểm riêng. 

Điển hình như phương pháp tạo hình dạ dày hình ống đứng qua nội soi. Ưu điểm của phương pháp này giúp bệnh nhân ngoài việc giảm cân còn giải quyết được các bệnh chuyển hoá đi kèm như: đái tháo đường, cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, vô sinh, rối loạn kinh nguyệt, trầm cảm...”, bác sĩ Phúc chia sẻ.

Đối với trường hợp bệnh nhân Yến sau 24 tiếng phẫu thuật, bệnh nhân có thể ăn uống theo chế độ. Sau 3 ngày phẫu thuật, bệnh nhân được ra viện và sau 1 tuần phẫu thuật, bệnh nhân giảm 5kg, có thể đi lại, ăn uống bình thường, vết sẹo khô, nhỏ và thẩm mỹ. 

Từng có thân hình cân đối, xinh xắn, nữ sinh tăng cân phi mã nặng 90kg dù chỉ cao 1m58 - 3

Bác sĩ Phúc đang tiến hành tạo hình dạ dày hình ống đứng qua nội soi cho bệnh nhân Yến.

Bác sĩ Phúc cảnh báo, béo phì đang là căn bệnh thời hiện đại ngày càng gia tăng với tốc độ báo động, là mối đe dọa làm giảm tuổi thọ và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống, kéo theo một loạt hệ lụy về các bệnh khác như cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, suy tim, đái tháo đường, ung thư… Với những bệnh nhân trẻ tuổi cần điều trị sớm để không ảnh hưởng đến chế độ vận động, sức khỏe sinh sản sau này.

Để phòng bệnh béo phì, bác sĩ Phúc cho rằng tất cả mọi người từ trẻ đến già cần phải có chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý theo từng độ tuổi. Theo đó, những người bình thường nên ăn đủ và bổ sung đa dạng các loại thực phẩm. Hạn chế ăn đồ ăn nhanh, không nên thức khuya, thực hiện tập thể dục thể thao hợp lý…

Trường hợp có biểu hiện của bệnh béo phì cần đến các bệnh viện, trung tâm chuyên khoa thăm khám và thực hiện theo lời khuyên của bác sỹ. 

* Tên bệnh nhân đã được thay đổi

Người đẹp lộ ảnh nóng với trai hư chia sẻ món ăn nặng mùi ngừa béo phì, ngăn lão hóa
Dù vướng không ít scandal như lộ ảnh nóng với bạn chồng, cuộc ly hôn gây xôn xao và tin đồn có con với Châu Tinh Trì, nhưng không thể phủ nhận nhan...
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Trẻ béo phì