Cặp đôi mới cưới quan hệ quá nhiều, chồng phải vào viện với "cậu nhỏ" kỳ dị

HOÀNG THÙY. - Ngày 24/03/2021 13:46 PM (GMT+7)

Quan hệ quá nhiều với tần suất dày đã khiến nam thanh niên gặp vấn đề với "cậu nhỏ".

Tình dục có thể giúp mối quan hệ trở nên gần gũi hơn nhưng bạn phải cẩn trọng hơn nếu không có thể gây ra những vấn đề về cơ quan sinh dục.

Bác sĩ Lin Yunxuan - bác sĩ Khoa tiết niệu, Bệnh viện đa khoa Cao Hùng, Đài Loan thường chia sẻ nhiều kiến thức giáo dục sức khỏe trên Facebook và Youtube đã đăng tải một video kể về trường hợp một bệnh nhân đến gặp bác sĩ vì vấn đề ở cơ quan sinh dục.

Bác sĩ Lin Yunxuan kể lại tình huống lúc đó, một cặp vợ chồng mới cưới đến phòng khám, họ có vẻ hơi ngượng ngùng và lưỡng lự khi thấy có một nữ bác sĩ đang ngồi trong phòng. Sau đó, người vợ nói: "Chồng tôi có vấn đề lạ ở "cậu nhỏ", bác sĩ hãy xem đi". Người chồng dáng vẻ lúng túng cởi quần để lộ bộ phận sinh dục của mình để bác sĩ kiểm tra.

Cặp đôi mới cưới quan hệ quá nhiều, chồng phải vào viện với amp;#34;cậu nhỏamp;#34; kỳ dị - 1

Người chồng có "cậu nhỏ" kỳ dị được chẩn đoán mắc bệnh Mondor dương vật. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Lin Yunxuan cho biết, thoạt nhìn cô cảm thấy hình dạng của nó rất kỳ dị, không giống như cô thường thấy, đặc biệt là có một đường dài nổi khá to ở mặt sau của "cậu nhỏ". Bác sĩ Lin Yunxuan hỏi nam bệnh nhân tình trạng này đã kéo dài bao lâu rồi và có khó chịu gì không. Bệnh nhân cho biết khi cương cứng thấy hơi đau và tình trạng này đã xảy ra hai ba ngày rồi. 

Sau đó, bác sĩ Lin Yunxuan hỏi liệu cả hai vợ chồng có quan hệ tình dục thường xuyên hơn gần đây không. Người vợ cười ngượng ngùng nhìn chồng và cả hai đều thừa nhận quả thực gần đây quan hệ không ít. Vì cả hai mới cưới nên vẫn rất hứng khởi với "chuyện ấy", gần như ngày nào cũng quan hệ, có ngày đỉnh điểm nhất là 3 lần/ngày.

Bác sĩ Lin Yunxuan sau khi nghe cặp đôi chia sẻ đã cho biết tình trạng của người chồng thực chất là bệnh Mondor dương vật liên quan đến tình trạng viêm các mạch máu trên bề mặt dương vật và có liên quan đến huyết khối. Về mặt lâm sàng, có một mạch máu căng phồng, cứng ở mặt sau của bộ phận sinh dục, và có hướng thẳng hoặc nằm ngang, tùy theo vị trí huyết khối tắc nghẽn mà người bệnh sẽ cảm thấy đau liên tục hoặc thành từng cơn, đặc biệt khi có phản ứng sinh lý thì cơn đau càng rõ ràng hơn.

Cặp đôi mới cưới quan hệ quá nhiều, chồng phải vào viện với amp;#34;cậu nhỏamp;#34; kỳ dị - 2

Cặp vợ chồng quan hệ nhiều với tần suất dày nên mới dẫn đến tình trạng của người chồng. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Lin Yunxuan chỉ ra những nguyên nhân phổ biến nhất gây viêm tĩnh mạch dương vật là do quan hệ tình dục kéo dài, tần suất quá nhiều, thủ dâm quá nhiều, tuy nhiên cũng có một số trường hợp kiêng khem quá lâu khiến mạch máu bị viêm nhiễm. Các yếu tố khác như chấn thương, sử dụng dụng cụ hỗ trợ tình dục, đồ chơi hoặc phẫu thuật các bộ phận lân cận, tiêm thuốc vào dương vật, nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc các khối u… cũng có thể gây ra bệnh.

Ngoài ra, bác sĩ Lin Yunxuan còn cho biết một tình trạng khác có biểu hiện khá giống viêm tĩnh mạch dương vật là gãy dương vật. Tình trạng này xảy ra khi quan hệ tình dục với cường độ cao và tư thế không tốt sẽ khiến dương vật bị cong và sau đó gãy dương vật. Khi gãy dương vật có thể nghe thấy âm thanh "rắc" như bẻ gãy cành cây ở dương vật, dương vật vốn đang cứng sẽ đột nhiên mềm đi, xuất hiện sưng tấy và ứ máu, trông như quả cà tím. 

Nếu gặp trường hợp này cần phải được bác sĩ chuyên khoa tiết niệu điều trị kịp thời nếu không để lại di chứng. Một số bệnh nhân mắc bệnh viêm tĩnh mạch dương vật có tình trạng giống như gãy dương vật và biến dạng bộ phận sinh dục nghiêm trọng nên phải đi khám và nhờ sự trợ giúp của chuyên gia.

Bệnh Mondor dương vật là gì?

Bệnh Mondor dương vật (PMD) là bệnh viêm tắc tĩnh mạch ở tĩnh mạch mặt lưng của dương vật. Nó thường được coi là viêm tắc tĩnh mạch hoặc viêm tĩnh mạch của các mạch dưới da. Các cục máu đông có thể gây đau đớn cùng với các tĩnh mạch dương vật to ra rõ rệt.

Nguyên nhân chính xác của PMD vẫn chưa rõ ràng, nhưng lý thuyết được công nhận rộng rãi nhất là nó phát sinh thứ phát sau chấn thương cơ học. Loạt trường hợp chứng minh rằng bệnh nhân thường xuyên có tiền sử quan hệ tình dục kéo dài hoặc mạnh mẽ trước khi xuất hiện tổn thương. Thông thường tổn thương xảy ra 24-48 giờ sau hoạt động tình dục.

PMD cũng có liên quan đến các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu mối liên hệ này có phải là nhân quả hay đúng hơn chỉ là một mối liên hệ ngẫu nhiên. Các nguyên nhân khác liên quan đến sự khởi phát của PMD là bệnh lý ác tính vùng chậu và phẫu thuật bẹn hoặc bìu gần đây.

Sau quan hệ một tuần, thanh niên được bạn gái thông báo sự thật phũ phàng lập tức đi khám
Sau khi quan hệ với bạn gái 1 tuần và biết bạn gái mắc bệnh giang mai, nam thanh niên đi khám nhưng không phát hiện bất thường. Tuy nhiên, 2 tháng sau...
HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới