Cập nhật COVID-19 ngày 14/3: WHO cảnh báo châu Âu trở thành tâm điểm mới của đại dịch

Ngày 14/03/2020 09:41 AM (GMT+7)

Ngày 13/3, WHO đã đưa ra cảnh báo rằng châu Âu đang trở thành tâm điểm mới của đại dịch COVID-19 khi dịch lan ra hầu khắp châu lục.

Châu Âu trở thành tâm chấn mới của đại dịch COVID-19

Tổng giám đốc WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus tại cuộc họp báo ngày 13/3 nói rằng: “Hiện giờ mỗi ngày châu Âu đều ghi nhận số ca mắc Covid-19 nhiều hơn ở Trung Quốc vào thời kỳ cao trào của dịch”.

Ông Tedros cũng nhấn mạnh: “Châu Âu hiện giờ đã trở thành tâm chấn mới của đại dịch Covid-19, với số ca mắc và số ca tử vong nhiều hơn phần còn lại của thế giới cộng lại, không tính Trung Quốc”.

Cập nhật COVID-19 ngày 14/3: WHO cảnh báo châu Âu trở thành tâm điểm mới của đại dịch - 1

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: AFP)

Theo báo cáo của AFP, loại virus này xuất hiện lần đầu tiên ở Trung Quốc vào tháng 12, hiện đã giết chết hơn 5.000 người, với số ca mắc bệnh trên toàn thế giới lên tới 134.000 người. "Số người chết vượt qua 5.000 là "một cột mốc bi thảm", ông Tedros nói.

Maria Van Kerkhove, người đứng đầu đơn vị y tế khẩn cấp của WHO, đồng thời cảnh báo rằng: "Chúng tôi không thể nói khi nào dịch bệnh sẽ đạt đỉnh trên toàn cầu... Chúng tôi hy vọng rằng nó xảy ra sớm tốt hơn là muộn".

Những cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát mạnh tại nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Italia với hơn 15.000 ca bệnh và hơn 1.000 người tử vong, tiếp đến là Tây Ban Nha với hơn 4.000 ca bệnh, Đức hơn 3.000 ca, Pháp gần 3.000 ca. 

Ông Tedros cũng cho rằng, các nước cần có biện pháp toàn diện để đối phó với đại dịch Covid-19. “Không chỉ vấn đề xét nghiệm, không chỉ vấn đề truy xuất tiếp xúc của bệnh nhân, không chỉ vấn đề cách ly hay tạo khoảng cách xã giao, mà phải kết hợp tất cả các điều đó. Bất cứ nước nào nhìn sang các nước khác đang bùng phát dịch mạnh và nghĩ rằng nó sẽ không xảy ra với mình thì nghĩa là đang mắc một sai lầm chết người, nó (Covid-19) có thể xảy ra với bất cứ nước nào”, ông Tedros nói.

WHO cũng tuyên bố thành lập một quỹ mới, nhằm thu hút sự đóng góp từ các công ty, tổ chức và cá nhân giúp chống lại đại dịch.

5 điều bạn nên biết sau khi WHO công bố COVID-19 là đại dịch
Ngày 11/3, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nâng cấp tình trạng dịch COVID-19 từ dịch bệnh sang đại dịch. Dưới đây là 5 thông tin quan trọng bạn cần nắm...
Hoàng Dương (Dịch từ CNA)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19