Cập nhật COVID-19 ngày 8/2: TP.HCM xác định thêm 24 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 08/02/2021 10:46 AM (GMT+7)

Ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sáng ngày 8/2 ngoài 4 ca mắc do Bộ Y tế công bố vào lúc 6h sáng, thành phố xác định thêm 24 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19.

TP.HCM xác định thêm 24 trường hợp nghi nhiễm COVID-19

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM, sáng ngày 8/2 tại cuộc họp khẩn về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, ông Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, sáng ngày 8/2 ngoài 4 ca mắc do Bộ Y tế công bố vào lúc 6h sáng, thành phố xác định thêm 24 trường hợp dương tính lần 1 với COVID-19.

Hiện các trường hợp này đã được chuyển đi cách ly, đồng thời ngành y tế đang tiếp hành truy vết người tiếp xúc gần. Hiện nhiều điểm trên địa bàn thành phố đang được phong tỏa, cách ly.

Quảng Ninh ghi nhận thêm 3 ca dương tính mới

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Ninh cho biết, sáng ngày 8/2 trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 03 trường hợp dương tính mới với virus SARS-CoV-2. Trong đó, 02 ca là F1 của ổ dịch Hải Dương đã được cách ly tập trung tại Đông Triều, hiện đang chuyển Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí điều trị. 

Trường hợp còn lại là F1 - con của BN 1553, hiện đang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 2. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại Quảng Ninh có 50 ca dương tính.

Được biết, số cách ly tại các cơ sở y tế ở tỉnh Quảng Ninh là 613 trường hợp. Trong đó. Bệnh viện số 1: 30 trường hợp, Bệnh viện số 2: 242 trường hợp, Bệnh viện số 3: 150 trường hợp, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí: 42 trường hợp, còn lại cách ly tại các cơ sở khác.

Cập nhật COVID-19 ngày 8/2: TP.HCM xác định thêm 24 trường hợp dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 - 1

Quảng Ninh có thêm 3 ca dương tính mới với COVID-19.

151 người ở Bệnh viện Quân y 175 đều âm tính

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên sân bay Tân Sân Nhất có đến Bệnh viện Quân y 175 khám bệnh, hiện 151 trường hợp là F1 và F2 đã có kết quả xét nghiệm.

Theo đó, tất cả kết quả xét nghiệm của 24 người tiếp xúc gần (F1) và 127 người là F2 đều cho kết quả âm tính. Dù có kết quả xét nghiệm âm tính nhưng những trường hợp này tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe theo đúng thời gian quay định.

Trước đó, ngày 3/2 và 5/2, bệnh nhân L.T.A. (28 tuổi, nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất) đến khám tại Bệnh viện Quân y 175 với triệu chứng sốt, ho. Trong thời gian chờ khám sàng lọc, anh A. có đến căng tin và tiếp xúc với một số người trong bệnh viện.

Trong sáng 8/2, Bộ Y tế thông tin 4 trường hợp mắc COVID-19 mới là nhân viên bốc xếp hàng, hành lý tại sân bay Tân Sơn Nhất, cùng chung đội với BN1979.

Hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. Người dân tới khu vực này nghiêm chỉnh chấp hành các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế và thành phố, tuân thủ nghiêm các quy định của sân bay.

Hà Nội có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Nam Từ Liêm và Ba Đình
Hà Nội vừa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cả 2 trường hợp này đều tự giác khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19