Hà Nội có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Nam Từ Liêm và Ba Đình

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 08/02/2021 06:45 AM (GMT+7)

Hà Nội vừa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, cả 2 trường hợp này đều tự giác khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết vừa phát hiện thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại quận Nam Từ Liêm và Ba Đình. Cả 2 trường hợp này chưa được Bộ Y tế công bố. Như vậy đến thời điểm hiện tại toàn TP Hà Nội có 25 ca dương tính, trong đó có 23 ca đã được Bộ Y tế công bố.

Ca dương tính thứ nhất là nữ giới, 23 tuổi, hiện đang ở Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trước đó, bệnh nhân có tiếp xúc với BN1722 từ tối ngày 26/1 tại cổng tòa nhà.

Đến ngày 5/2 khi thấy có biểu hiện ho, sốt, đau họng bệnh nhân đã gọi đến đến CDC Hà Nội để được tư vấn, ngay sau đó bệnh nhân đã được cán bộ y tế quận Nam Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

Theo nhận định của lãnh đạo CDC Hà Nội, trường hợp nữ bệnh nhân dương tính này có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất lớn vì tiếp xúc với trường hợp F0 từ ngày 26/1.

Hà Nội có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Nam Từ Liêm và Ba Đình - 1'

Trong 2 ca dương tính mới phát hiện, trường hợp ở quận Nam Từ Liêm có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất lớn.

Ca dương tính thứ 2 là nam giới, ở Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Trước khi dương tính bệnh nhân có đi công tác ở Gia Lai về vào ngày 29/1 trên chuyến bay VN1612. Sau đó, đến ngày 30/1 bệnh nhân tự vào Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 khám và được cách ly tại đây.

Tại bệnh viện bệnh nhân có kết quả xét nghiệm 2 lần âm tính. Đến ngày 6/2, sau khi có sốt nhẹ bệnh nhân được xét nghiệm lại và cho kết quả dương tính.

Ngay sau khi ghi nhận 2 ca nhiễm mới này, trong đêm qua, ngành chức năng của Hà Nội đã xuyên đêm truy vết, điều tra các trường hợp tiếp xúc với BN để khoanh vùng, cách ly và xét nghiệm COVID-19.

Sở Y tế Hà Nội cũng cho biết, tính đến 7/2 thành phố cơ bản rà soát, xét nghiệm toàn bộ trường hợp về từ các ổ dịch tại thành phố Chí Linh, Hải Dương và Quảng Ninh.

Trong 17.912 trường hợp được xét nghiệm, có 4 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Số còn lại cho kết quả âm tính.

Ngoài ra, tổng số F1 trong đợt dịch này trên địa bàn thành phố là 913 trường hợp. Trong đó, 19/913 người dương tính với SARS-CoV-2, 894 trường hợp còn lại cho kết quả âm tính. Các trường hợp mắc trong cộng đồng tại Hà Nội thời gian qua có lịch trình đi lại nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người.

Thêm 4 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại TP.HCM, tất cả đều là nhân viên sân bay
Tính từ 18h ngày 07/02 đến 6h ngày 08/02, cả nước có thêm 4 ca mắc mới, đây đều là những ca mắc trong cộng đồng tại TP.HCM.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19