Câu nói của bạn trai lúc ân ái khiến cô gái đỏ mặt tía tai, ngày nào cũng sờ phía dưới kiểm tra

HOÀNG THÙY. - Ngày 29/07/2023 11:50 AM (GMT+7)

Chỉ vì một câu nói vô tư: "Em bị trĩ rồi" của người bạn trai mà "cuộc yêu" đáng mong chờ của cô gái trẻ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Lần đầu tiên quan hệ của các đôi yêu nhau luôn là khoảng khắc đáng nhớ nhất vì đó là giây phút được xem là cả hai hòa vào làm một. Lần đầu tiên thân mật này nếu thành công có thể khiến tình cảm thêm khăng khít nhưng nếu thất bại hoặc xảy ra một tình huống bất ngờ có thể trở thành sự ám ảnh và thất vọng.

Một cô gái 26 tuổi mới đây đã đăng tải trên mạng xã hội Dcard (mạng xã hội ẩn danh của Trung Quốc) để tâm sự về nỗi ê chề khi lần đầu ân ái với bạn trai đang học ngành y. Cô gái cho biết bản thân rất mong chờ và lo lắng cho lần đầu này nên đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, ăn mặc đẹp, xịt nước hoa, vệ sinh "vùng kín" sạch sẽ.

Bạn trai trong lúc dạo đầu lại đi chẩn đoán bệnh cho người yêu khiến cô xấu hổ và tức giận. (Ảnh minh họa)

Bạn trai trong lúc dạo đầu lại đi chẩn đoán bệnh cho người yêu khiến cô xấu hổ và tức giận. (Ảnh minh họa)

Sau bữa tối lãng mạn, đôi trẻ đã cùng nhau đến khách sạn. Trong lúc đang dạo đầu, người bạn trai khi ấy đang "yêu" bằng miệng cho bạn gái bỗng ngẩng đầu lên thốt ra câu nói: "Em bị trĩ rồi" chẳng khác gì như gáo nước lạnh. 

Câu nói vô tư của người yêu đã khiến cô gái ngay lập tức chết sững và ngại ngùng, không còn cảm giác muốn quan hệ. Còn người bạn trai khi ấy cứ cười ngượng nghịu khiến cô cũng không biết phải trả lời làm sao. Dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục thân mật nhưng cô gái cho biết cảm giác khi ấy không còn nhiều hứng thú nữa.

Sau lần đó, cô gái liên tục nghĩ về tình huống xấu hổ đó và đôi lúc vô thức chạm vào mông để xem bản thân có bị trĩ thật không. 

Khi bài viết của cô gái trẻ được đăng tải đã mau chóng thu hút rất đông cư dân mạng vào thảo luận. Một số người trêu đùa rằng "người bạn trai mắc bệnh nghề nghiệp", một số người khác lại rất thông cảm nói rằng "người bạn trai không cố ý, chỉ là theo thói quen nên buột miệng. Cô gái cũng nên thử nghe theo lời của người yêu mà đi khám". 

Bên cạnh đó cũng có người thắc mắc về việc sao cô gái này còn trẻ, chưa qua sinh nở sao lại đã bị trĩ. Nhiều người cũng bình luận lại rằng thực tế ngày nay nhiều người dù tuổi còn trẻ nhưng đã sớm bị trĩ vì những thói quen xấu. 

Tại sao người trẻ tuổi lại bị trĩ?

Mặc dù bệnh trĩ phổ biến nhất ở độ tuổi từ 45 đến 65, nhưng cũng không có gì lạ khi những người trẻ tuổi cũng có thể mắc, điều này chủ yếu do thói quen, lối sống sinh hoạt hàng ngày. 

1. Đi đại tiện trên 8 phút, cẩn thận bệnh trĩ

Ngày nay, nhiều người trẻ có thói quen cầm điện thoại di động khi đi vệ sinh và ngồi trong nhà vệ sinh 25-30 phút, hay thậm chí cả tiếng vì mải xem điện thoại. Trên thực tế, con người chúng ta khi đi đại tiện cũng phải tạo áp lực lên ruột. Nếu dành quá nhiều thời gian cho việc đi vệ sinh sẽ khiến đường ruột phải chịu áp lực trong thời gian dài, lâu ngày dễ dẫn đến khả năng mắc bệnh trĩ cao hơn.

Vì vậy, khi đi vệ sinh, đừng ngồi quá lâu và cố gắng không mang điện thoại vào, tốt nhất là giải quyết trong 3-5 phút. Nếu bạn dành hơn tám phút mỗi lần đi vệ sinh, thì bạn sẽ không còn xa với khoa hậu môn trực tràng của bệnh viện.

Câu nói của bạn trai lúc ân ái khiến cô gái đỏ mặt tía tai, ngày nào cũng sờ phía dưới kiểm tra - 2

2. Ngồi lâu dễ mắc bệnh trĩ

Với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế xã hội, cuộc sống ngày càng tiện nghi hơn cũng khiến nhiều người ngày càng trở nên lười biếng. Ngày nay hầu hết mọi người đều làm việc trước máy tính, khi công việc bận rộn thì họ gần như không đứng dậy đi lại sau vài tiếng.

Ít vận động cũng là một yếu tố quan trọng gây ra bệnh trĩ, bởi vì mọi người ngồi trong một thời gian dài và vùng hậu môn sẽ tương đối thấp, trong trường hợp này, trọng lực sẽ đè trực tiếp vào hậu môn của chúng ta, dẫn đến lưu thông máu kém ở hậu môn, lâu ngày sẽ dễ gây ra bệnh trĩ.

3. Béo phì

Điều kiện sống của con người được cải thiện, mọi người có xu hướng ăn uống mất kiểm soát, nhất là những người trẻ tuổi thích ăn đủ các món chiên rán, đồ ăn nhanh, nước ngọt,... lâu dần dẫn đến béo phì. Thanh thiếu niên béo phì dễ mắc bệnh trĩ hơn. Trọng lượng nặng sẽ gây áp lực lên vùng bụng dưới và vùng xương chậu, có thể làm căng ống hậu môn.

Câu nói của bạn trai lúc ân ái khiến cô gái đỏ mặt tía tai, ngày nào cũng sờ phía dưới kiểm tra - 3

4. Chế độ ăn thiếu chất xơ

Nhiều bạn trẻ thích ăn nhiều thịt, cá nhưng lại ăn ít rau, củ, quả và ngũ cốc nên thiếu chất xơ. Chế độ ăn không đúng cách này sẽ gây kích thích trực tràng và hậu môn, dẫn đến các tĩnh mạch trực tràng xung huyết quá mức ảnh hưởng đến quá trình đưa máu về tĩnh mạch, từ đó gây ra bệnh trĩ.

5. Thường xuyên thức khuya

Giới trẻ ngày nay có cuộc sống về đêm phong phú, thức khuya trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể rối loạn nội tiết, sức đề kháng giảm sút, dễ gây chảy máu cục bộ quanh hậu môn và bệnh trĩ. Hơn nữa, thức khuya sẽ làm rối loạn chức năng tiêu hóa, dẫn đến táo bón, dễ hình thành bệnh trĩ.

Nói chung, những người trẻ tuổi mắc bệnh trĩ chủ yếu liên quan đến lối sống và thói quen ăn uống không điều độ, vì vậy, để ngăn ngừa sự xuất hiện của bệnh trĩ, cần hình thành thói quen sinh hoạt tốt, để giảm khả năng mắc bệnh.

Bạn gái vừa chạm ngoài quần, nam thanh niên đã không kìm được đành phải đi tìm người trợ giúp
Nam thanh niên độc thân gần 30 năm mới có bạn gái nhưng không ngờ đến giây phút quan trọng, anh lại làm hỏng chuyện.

Xuất tinh sớm

Theo HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh trĩ