Chàng trai trẻ tự vẫn sau khi cắt bao quy đầu, bức thư gửi người mẹ hé lộ sự thật

Ngày 27/04/2019 19:00 PM (GMT+7)

“Nó nhanh chóng trở thành một thảm họa. Con đã thực sự chết vào năm 2015, chứ không phải bây giờ.”

Một bức thư điện tử được gửi đến cho bà Lesley Roberts, được cài giờ tự động vào ngày 25 tháng 11 năm 2017. Bà nhận được nó sau 12 tiếng kể từ khi con trai bà - Alex Hardy tự kết liễu cuộc đời mình. Trước khi email đến, một viên sĩ quan cảnh sát đã tới tìm Lesley và thông báo rằng con trai cô đã qua đời.

Alex Hardy là một thanh niên 23 tuổi thông minh và năng động, không hề có tiền sử bệnh tâm lí. Mẹ của chàng trai trẻ không thể nào hiểu nổi vì sao con trai mình lại chọn cái chết như vậy, khi cuộc sống bình thường của cậu "có vẻ ổn".

Chàng trai trẻ tự vẫn sau khi cắt bao quy đầu, bức thư gửi người mẹ hé lộ sự thật - 1

Alex Hardy bên mẹ - bà Lesley Roberts.

Trong bức thư điện tử, Alex đã kể lại việc anh đã phẫu thuật cắt bao quy đầu 2 năm trước. Tuy nhiên, chàng trai chưa từng đề cập đến vấn đề này khi còn sống, dù cho anh rất thân thiết với gia đình nhỏ bao gồm mẹ, cha dượng và hai em trai.

Được biết, Alex là con cả trong ba người con trai của Lesley. Lesley nói rằng "giấc mơ của cô đã thành hiện thực" khi cô trở thành mẹ vào tháng 7 năm 1994. “Thằng bé là tất cả những gì tôi mong muốn”, Lesley chia sẻ.” Đẹp trai, tốt tính và luôn yêu thương các em.”

Khi đi học, Alex là một học sinh xuất sắc, và đặc biệt có năng khiếu với môn Anh văn, ngôi trường cũ anh theo học đã thành lập Giải thưởng Viết sáng tạo Alex Hardy để tưởng nhớ về anh sau khi qua đời.

Năm 18 tuổi, Alex đã quyết định hoãn việc học đại học và chuyển tới Canada sống 1 năm. Bởi chàng trai trẻ vô cùng yêu thích đất nước này sau chuyến đi trượt tuyết năm 14 tuổi do nhà trường tổ chức.

Lesley nói: “Thằng bé hoàn toàn yêu thích Canada và khoe đã kết bạn với rất nhiều người, công việc cũng được thăng tiến. Sau 1 năm, Alex gọi cho tôi và nói sẽ tiếp tục hoãn việc học đại học thêm năm nữa, và sau đó lại thêm 2 năm.”

Cứ như vậy, Alex đã sống ở Canada được 5 năm. “Thằng bé được biết đến như là chàng trai người Anh siêu thông minh với cách cư xử tuyệt vời”, cô Lesley tự hào chia sẻ.

Lesley đã đến thăm con trai nhiều lần. Họ là một gia đình thân thiết, nhưng Alex đã không nói với bất kỳ ai trong số họ rằng anh đang ầm thầm đau khổ vì gặp vấn đề với cậu nhỏ của mình.

“Con gặp vấn đề vì bao quy đầu quá nhỏ. Và từ khi bắt đầu thành niên, nó đã gây ra những tình huống khó xử", Alex mở đầu trong bức thư.

Tên khoa học của vấn đề mà Alex gặp phải là “phimosis” hay còn gọi là hẹp bao quy đầu. Tình trạng này xuất hiện khi bao quy đầu quá chặt để kéo ra khỏi dương vật. Điều này hoàn toàn bình thường đối với các chàng trai trong những năm đầu đời. Khi họ trưởng thành, bao quy đầu sẽ bắt đầu tách ra khỏi dương vật. Hẹp bao quy đầu ít khi ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng đôi khi nó sẽ khiến việc đi tiểu khó khăn hơn và đau đớn khi quan hệ tình dục. Tại Vương quốc Anh, NHS tư vấn nên sử dụng thuốc steroid và kĩ thuật giãn da cho trường hợp này – và cắt bao quy đầu là phương án cuối cùng. Còn tại Canada, việc cắt bao quy đầu phổ biến hơn nhiều.

Vào năm 2015, vì không thể chịu đựng được nữa, Alex đã tìm một phòng khám tại Canada. Tại đây, anh được đưa kem steroid để làm giãn bao quy đầu, nhưng anh đã phải quay lại chỉ sau vài tuần vì Alex nghĩ rằng việc điều trị này không hiệu quả.

Alex quyết định tìm đến một bác sĩ tiết niệu: “Anh ta ngay lập tức đề nghị con cắt bao quy đầu. Con đã hỏi về những phương pháp khác, nhưng anh ta hoàn toàn nói dối về việc đó, và bảo rằng chúng không có hiệu quả đối với trường hợp của con. Con đã tin tưởng và đồng ý thực hiện”.

Lesley đã nghi ngờ về năng lực của vị bác sĩ này, và quyết định tìm hiểu thêm về ông ta trên mạng Internet. Thật bất ngờ khi một loạt đánh giá xấu xuất hiện. Một bệnh nhân cho biết, cô đã không thể làm việc kể từ khi được vị bác sĩ này phẫu thuật thận và nói "ông ta đã thực sự phá hủy cuộc sống của tôi”. Một đánh giá khác ghi: “Tôi có thể thấy hắn đang chẩn đoán sai, phẫu thuật qua loa và làm hại đời người khác. Hắn bất tài một cách nguy hiểm!” Thậm chí, một đánh giá còn ghi rằng: “Anh ta đã để cả một dụng cụ phẫu thuật trong bàng quang tôi, nhưng sau 3 tháng sau tôi mới phát hiện ra. Hãy chạy xa khỏi chỗ đó!”

Ngay lập tức, Lesley đã yêu cầu điều tra bác sĩ tiết niệu này. Cảnh sát thông báo rằng một cuộc điều tra đang diễn ra. “Tôi ước rằng con trai tôi đã chạy khỏi chỗ quái quỷ đó”, Lesley khóc.

Nhưng không, chính tại thời điểm đó, laptop của Alex đã bị hỏng và anh không thể tìm kiếm thông tin về vị bác sĩ này cũng như việc cắt bao quy đầu một cách dễ dàng. Anh đã thử dùng một chiếc máy tính công cộng để tìm kiếm nhưng việc đó khiến anh không thoải mái. Alex cũng ghi trong bức thư tuyệt mệnh rằng: “Con chẳng thể kể chuyện này với bạn bè, vì vấn đề này khá cấm kị.” Vậy nên, anh đã thực hiện phẫu thuật cắt bao quy đầu vào năm 21 tuổi và chịu đựng đau đớn trong suốt 2 năm tiếp theo.

“Đầu dương vật không còn được bảo vệ, và sự ma sát từ quần áo khiến con phát điên. Chúng không hề thuyên giảm sau nhiều năm. Hãy tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra với nhãn cầu nếu mí mắt bị cắt cụt?", Alex viết về những điều anh ấy phải trải qua sau phẫu thuật.

Alex là một vận động viên trượt tuyết giỏi, nhưng kể từ sau ca phẫu thuật, anh đã không thể tiếp tục đam mê. Anh cũng chia sẻ, sau khi thực hiện tiểu phẫu này, anh còn gặp tình trạng rối loạn cương dương, cảm thấy nóng rát, ngứa ngáy từ vết sẹo phẫu thuật. Thỉnh thoảng, cảm giác chuột rút và co thắt trong cơ bắp và sâu trong bụng cũng diễn ra. "Đó từng là một cơ quan sinh dục, nhưng bây giờ con chẳng cảm thấy gì hết. Chắc hẳn con đã mất đi bản năng giới tính rồi", Alex viết.

Alex tin rằng, đàn ông cắt bao quy đầu tương đương với việc “trải qua một thảm kịch”. Anh ước tính mình đã giảm đi 75% độ nhạy cảm của dương vật. Tuy nhiên, trải nghiệm của mỗi người lại khác nhau. Một số đàn ông thực sự thích quan hệ tình dục sau khi phẫu thuật vì họ không còn bị đau bao quy đầu hay viêm. Một số lại báo cáo rằng họ bị giảm đáng kể độ nhạy cảm và khoái cảm tình dục. Một số khác lại nói rằng tuy “cậu bé” ít nhạy cảm hơn nhưng vấn đề quan hệ tình dục không thay đổi nhiều.

Chàng trai trẻ tự vẫn sau khi cắt bao quy đầu, bức thư gửi người mẹ hé lộ sự thật - 2

Alex đam mê môn trượt tuyết, nhưng anh đã phải từ bỏ vì nỗi đau thể chất sau cuộc phẫu thuật.

Bác sĩ phẫu thuật tiết niệu Trevor Dorkin, thành viên của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật tiết niệu Anh, chia sẻ rằng đầu dương vật sẽ nhạy cảm hơn sau khi cắt bao quy đầu, nhưng nó sẽ giảm đi theo thời gian. Và Alex không phải trường hợp duy nhất trên thế giới tự tử sau khi cắt bao quy đầu.

Ông Dorkin nói rằng, bao quy đầu không chỉ là một “vạt da vô dụng”, nó thực sự có chức năng. Nó bảo vệ phần đầu dương vật, và có lẽ, có một số chức năng miễn dịch.

Ông Dorkin còn cho hay, nếu cắt bao quy đầu là cần thiết, thì các bác sĩ nhất định phải nói trước với bệnh nhân về các biến chứng tiềm ẩn. “Đặc biệt khi bạn thực hiện ca phẫu thuật này ở một chàng trai đang ở tuổi thiếu niên hoặc phát triển sớm, bởi đó là một khu vực cực kì nhạy cảm, và chức năng tình dục vô cùng quan trọng.”

Đã có nhiều trường hợp trẻ em và nam giới tử vong sau khi cắt bao quy đầu.

Goodluck Caubergs, 4 tuần tuổi, đã tử vong sau khi được một y tá cắt bao quy đầu tại nhà ở Manchester. Một cậu bé khác, Angelo Ofori-Mintah, một tháng tuổi, cũng đã tử vong sau khi thực hiện tiểu phẫu này.

Kể từ năm 1995, ít nhất 1.100 bé trai đã tử vong tại Nam Phi sau khi cắt bao quy đầu. Trong một số trường hợp, dương vật đã rơi ra sau khi bị nhiễm trùng hoặc hoại tử, hoặc phải phẫu thuật cắt bỏ.

Tại Canada, nơi Alex từng sống, bé trai sơ sinh Ryan Heydari đã tử vong sau khi được bác sĩ tại Ontario cắt bao quy đầu.

Gần đây đã xuất hiện thêm nhiều báo cáo tại Ý về việc trẻ em tử vong sau khi cắt bao quy đầu. Hai em bé đã chết trong vòng vài tuần sau khi thực hiện tiểu phẫu này tại nhà, và một cậu bé 2 tuổi khác khi được phẫu thuật tại một trung tâm di cư.

Lesley nói: “Tôi không đủ bằng cấp để nói rằng cắt bao quy đầu luôn xấu. Nhưng nhìn vào trường hợp của cậu con trai tội nghiệp xem. Chúng ta cần phải để tâm hơn vào vấn đề này. Chúng ta cần nghiên cứu thêm về những rủi ro và nâng cao nhận thức về chúng.”

“Alex nói rằng nó đã không tìm hiểu kĩ về tất cả các rủi ro có thể xảy ra. Nếu nó có cơ hội, chắc chắn Alex đã không tham gia phẫu thuật. Nhưng Alex không đơn độc, vì cậu bé không phải người duy nhất phải đối mặt với chuyện này”, Lesley chia sẻ.

Tỉ lệ cắt bao quy đầu phụ thuộc vào nền văn hóa và nơi bạn lớn lên. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 95% nam giới được cắt bao quy đầu tại Nigeria, nhưng ở Anh, chỉ có 8,5% nam giới thực hiện tiểu phẫu này. Hầu hết những người đàn ông cắt bao quy đầu tại Anh đều là người Hồi giáo hoặc Do Thái, vì cắt bao quy đầu được coi là một phần quan trọng trong tôn giáo của họ.

Chàng trai trẻ tự vẫn sau khi cắt bao quy đầu, bức thư gửi người mẹ hé lộ sự thật - 3

Tỉ lệ nam giới cắt bao quy đầu trên toàn thế giới.

Cắt bao quy đầu ở nam giới được bình thường hóa, tới mức mọi người không hề băn khoăn khi bàn về nó. Nhưng cắt bao quy đầu ở nữ giới (FGM) hiện được coi là bất hợp pháp ở nhiều quốc gia.

Lesley là một người kín đáo và dè dặt giống, nhưng cô đã đồng ý chia sẻ câu chuyện này vì đây là mong muốn cuối cùng của Alex. “Cậu bé muốn nâng cao nhận thức trong xã hội về sức khỏe của đàn ông.”

Nên cắt bao quy đầu sớm phòng tránh ung thư cho "cậu nhỏ"

TS.BS Phạm Cao Kiêm – Trưởng khoa Phẫu thuật Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, BV Da liễu Trung ương chia sẻ trên Sức khỏe đời sống, có đến trên 90% bệnh nhân ung thư dương vật có tiền sử hẹp BQĐ. Đây là nguyên nhân chính gây nên căn bệnh này. Ngoài ra, các yếu tố khác gồm: viêm quy đầu, lichen xơ teo, hút thuốc, psoralen ultraviolet light therapy (PUVA/B, bệnh sùi mào gà...

"Không chỉ trẻ em mà người lớn cũng có tình trạng hẹp BQĐ. Hẹp BQĐ khiến phần da ở BQĐ không lộn được. Đối với người lớn mắc chứng hẹp BQĐ, quá trình vệ sinh không sạch dẫn đến ứ đọng nước tiểu, cặn bã. Các chất bựa này tích tụ bên dưới da bọc quy đầu bởi các tế bào da chết, vi khuẩn và các chất tiết dầu từ da, có thể chứa một lượng nhỏ các chất gây ung thư. Đây cũng chính là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi, phát triển gây nên các bệnh viêm nhiễm như viêm bao quy đầu, viêm quy đầu, viêm đường tiết niệu,...

Các bệnh lý này nếu không được điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng sinh sản, là nguyên nhân hình thành các nhân tố tiền ung thư, nguy hại đến sức khỏe của nam giới. Thông thường 80% trẻ đến khoảng 9-10 tuổi sẽ tự lộn bao quy đầu. Tuy nhiên, có những trường hợp bao quy đầu hẹp không thể tự lộn. Vì vậy, mọi người cần chú ý cắt BQĐ cho trẻ càng sớm càng tốt để đảm bảo vệ sinh, phòng tránh nguy cơ ung thư cho “cậu nhỏ”- TS. Kiêm phân tích.
 

Đưa con sơ sinh đi cắt bao quy đầu, mẹ bàng hoàng khi thấy máu chảy không ngừng
Được bác sĩ cho phép về nhà sau tiểu phẫu cắt bao quy đầu nhưng vùng kín của bé sơ sinh lại ra rất nhiều máu khiến cặp vợ chồng phải đưa con đến bệnh...
Hoàng Lan (Dịch từ BBC)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cắt bao quy đầu