Chồng chỉ chạm vào người vợ khi muốn "yêu", lúc vợ muốn thân mật lại dửng dưng: Liệu có phải lãnh cảm?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 24/10/2023 19:31 PM (GMT+7)

Chồng chỉ động vào người vợ mỗi khi muốn "yêu", còn khi vợ chủ động vuốt ve, thân mật thì lại lạnh nhạt, từ chối, liệu có phải mắc bệnh lãnh cảm? Làm sao để hai vợ chồng hòa hợp được với nhau? Vấn đề này sẽ được bác sĩ sản khoa, chuyên gia tư vấn tình dục Lê Thị Kim Dung và chuyên gia tâm lý, nhà văn Hoàng Anh Tú (anh Chánh Văn) giải đáp.

Thùy Linh (Hà Nội) (hoanglinh***@gmail.com)

Chào chuyên gia!

Tôi và chồng lấy nhau được gần 5 năm. Chồng tôi lạnh lùng, ít nói nhưng bản chất rất tốt tính, quan tâm đến mọi người và yêu vợ, thương con. Có duy nhất một điều tôi cảm thấy thắc mắc là anh không thích ai động vào người, thậm chí ngay cả vợ.

Đặc biệt trong "chuyện giường chiếu", anh luôn là người chủ động khi muốn, còn khi tôi muốn và động vào người anh thì liền bị hất tay ra. Trong khi tôi là mẫu người phụ nữ thích được âu yếm, vuốt ve chứ không phải cứ nằm im giống như khúc gỗ.

Quả thật, đôi khi tôi cảm thấy rất tủi thân, có lúc giận chồng vì chuyện đó. Không biết, chồng tôi như vậy có phải bị lãnh cảm không? Phải làm sao để dung hòa giữa hai tính cách trái ngược nhau này? Rất mong được chuyên gia chia sẻ.

img alt src/upload/4-2023/images/2023-10-23/anh-ty-1698036074-862-width600height360.jpg stylewidth: 600px; height: 360px; /
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Nếu chỉ dựa vào việc chồng không muốn vợ hoặc ai đó đụng chạm vào người để kết luận là lãnh cảm thì quá vội vàng. Trước hết, như câu chuyện bạn chia sẻ thì vẫn có nhiều tín hiệu tích cực đó là chồng bạn tốt tính, rất yêu vợ và thương con, đây mới là điều quan trọng nhất.

Thứ hai, chồng bạn vẫn có nhu cầu tình dục bởi luôn chủ động đến bên bạn mỗi khi có nhu cầu, chỉ là khi không có ham muốn, bạn động chạm vào thì anh ấy mới gạt ra. Về vấn đề này, bạn nên chia sẻ với chồng thay vì giận dỗi, tủi thân do không được âu yếm. Bởi vì có thể chồng bạn đang gặp vấn đề về sức khỏe, áp lực công việc nên không muốn làm “chuyện ấy”. Hoặc cũng có thể chồng không thích cách tiếp cận của bạn.

Vấn đề lãnh cảm tình dục thường xảy ra với nữ giới nhiều hơn nam giới. Đây là hiện tượng chồng/vợ hoặc bạn tình không còn hứng thú với hành vi tình dục, thậm chí cảm thấy ghê sợ dù "đối tác" là ai. Trong chia sẻ của bạn, chồng vẫn có lúc chủ động làm “chuyện ấy” thì chưa đủ cơ sở để kết luận. Hơn nữa muốn biết chính xác thì cần đi khám tâm lý hoặc chuyên khoa tâm thần để đánh giá một cách cụ thể.

Nhà văn, chuyên gia tư vấn tâm lý Hoàng Anh Tú:

Trước hết, bạn cần hiểu rằng mỗi người có ngôn ngữ cơ thể khác nhau, ví dụ chồng bạn không muốn ai động chạm vào người, còn bạn thì lại thích âu yếm, vuốt ve.

Chồng chỉ chạm vào người vợ khi muốn amp;#34;yêuamp;#34;, lúc vợ muốn thân mật lại dửng dưng: Liệu có phải lãnh cảm? - 2

Nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng, để tìm thấy sự hòa hợp thì hai vợ chồng phải chia sẻ, tin tưởng lẫn nhau. 

Như vậy, câu chuyện ở đây là bạn và chồng có 2 ngôn ngữ cơ thể khác nhau và điều bạn mong muốn là làm sao để cả hai hòa hợp. Trước tiên, cả hai bạn đã kết hôn khá lâu và vẫn sống hạnh phúc với nhau, bạn cũng thừa nhận chồng rất yêu thương vợ con, đó là điều tuyệt với nhất.

Đối với vấn đề bạn đang gặp phải, có rất nhiều cách giải quyết mà vẫn giữ được sự riêng tư. Cuộc sống không phải cứ 1+1=2, hay chỉ có một lựa chọn duy nhất. Quan trọng nhất là hai vợ chồng có thể chia sẻ và đi tìm sự hòa hợp cùng nhau.

Hôn nhân là câu chuyện cả đời, không phải chuyện ngày một ngày hai. Có những thứ không giải quyết được hôm nay, thì ngày mai, ngày kia chúng ta giải quyết. Chúng ta luôn phải nghĩ rằng mọi thất vọng về vợ hoặc chồng chỉ là tạm thời, không nên quy kết để dẫn tới sự chán nản, càng những lúc đó càng nên có sự bao dung và kiên trì.

Dù ngôn ngữ cơ thể trái ngược nhau, nhưng điều đó không phải lý do chứng tỏ vợ chồng không còn yêu thương nhau nữa. Ảnh minh họa.

Dù ngôn ngữ cơ thể trái ngược nhau, nhưng điều đó không phải lý do chứng tỏ vợ chồng không còn yêu thương nhau nữa. Ảnh minh họa. 

Ví dụ đơn giản là ở độ tuổi 30, chồng bạn có thể là người đàn ông bồng bột, chưa thực sự trưởng thành nhưng tuổi 35 bạn thấy họ sẽ khác, đã trưởng thành hơn rất nhiều. Hay phụ nữ cũng vậy, tuổi 30 vẫn đỏng đảnh, muốn được cưng chiều, nhưng tuổi 40 sẽ chín chắn, đằm thắm hơn.

Tóm lại, muốn hôn nhân hạnh phúc, hòa hợp thì nên nhìn về tương lai chứ đừng nhìn vào chi tiết nhỏ. Ví dụ như trường hợp của bạn, hiện chồng không thích ai động vào người, nhưng biết đâu vài năm nữa khi vợ chồng thẳng thắn chia sẻ với nhau, hiểu hơn về nhau thì anh ấy sẽ thay đổi. Khi đó, chồng bạn nếu vẫn không thích ai động vào người trừ bạn ra, đó sẽ là món quà tuyệt vời cho bạn. Nhưng muốn làm được điều đó thì cần kiên trì, tin tưởng và chia sẻ với người bạn đời của mình. Đừng vì chi tiết nhỏ mà thất vọng, buồn bã, chán nản để rồi đánh mất tất cả.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý bạn đọc đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Phát hiện vợ mang bầu, chồng nằng nặc đòi ly hôn vì lý do bất ngờ mỗi khi làm chuyện ấy
Mỗi khi hai vợ chồng “giao ban”, anh Hùng luôn đeo bao cao su. Vì vậy khi biết tin vợ mang bầu, anh rất bất ngờ xen lẫn nghi ngờ vợ.

Tránh thai

Theo LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sức khỏe sinh sản nam giới