Chồng trả giá đắt sau khi “vui vẻ” với 30 người đàn ông khiến vợ ngất ngay tại chỗ

Ngày 23/06/2020 09:40 AM (GMT+7)

Một người đàn ông Thái Lan bị bắt giữ vì tội ăn cắp, đồng thời cũng phát hiện ra mắc bệnh AIDS vì quan hệ với hơn 30 người đàn ông dù đã có vợ.

Ngày 22/6, tờ Nhật báo Thái Lan đưa tin một người đàn ông tên Wei Chan (28 tuổi) đã bị bắt vì tội ăn cắp điện thoại tại một khách sạn ở huyện Hat Yai, tỉnh Songkhla. Cảnh sát ban đầu nghĩ rằng đây chỉ là một vụ trộm cắp thông thường nhưng những tình tiết về sau càng gây thêm bất ngờ.

Cảnh sát cho biết vào ngày 17/6, họ đã nhận được báo cáo từ nhân viên khách sạn, nói rằng điện thoại di động của họ đã bị đánh cắp trên quầy khách sạn và có camera ghi lại hình ảnh của kẻ phạm tội. Cảnh sát mau chóng xác định kẻ cắp là Wei Chan, một người đàn ông 28 tuổi đã có vợ con.

Cảnh sát phát hiện người đàn ông sở hữu một số lượng lớn thẻ căn cước, bằng lái xe và gần 20 thẻ ngân hàng cùng nhiều vật dụng khác ở nơi ở của Wei Chan. Tất cả đều là đồ Wei Chan ăn cắp.

Chồng trả giá đắt sau khi “vui vẻ” với 30 người đàn ông khiến vợ ngất ngay tại chỗ - 1

Sau khi bị bắt, Wenchai đã khóc và thú nhận với vợ rằng anh ta thực ra đã nhiễm AIDS từ lâu và có quan hệ tình dục với hơn 30 người đàn ông. Những thẻ căn cước và thẻ ngân hàng mà cảnh sát tìm thấy đều là "đối tác" của anh ta. Wei Chan nói rằng mỗi lần anh ta quan hệ với một người đàn ông trong khách sạn, anh ta đều nhắc nhở người kia đeo bao cao su. Sau khi xong xuôi, Wei Chan sẽ lấy cắp ví của họ làm kỷ niệm. Tổng cộng có gần 30 thẻ ngân hàng được thu thập. 

Sau khi nghe chồng thú nhận, người vợ đã bật khóc và ngất ngay tại chỗ vì quá sốc trước lời thú nhận của chồng. Được biết, Wei Chan đã từng ly thân với người vợ đầu tiên sau đó chuyển đến sống cùng với người vợ hiện tại.

Hiện tại, cảnh sát đã giam giữ Wen Chan. Đồng thời, cảnh sát cũng đã kêu gọi những người đàn ông từng quan hệ với Wen Chan đến bệnh viện kiểm tra càng sớm càng tốt để xác nhận liệu họ có bị nhiễm AIDS hay không.

Hậu quả khi quan hệ với nhiều người

Việc quan hệ tình dục với nhiều người không chỉ gây tổn thương về mặt tinh thần mà còn gây ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, một số bệnh lây qua đường tình dục có thể gây tử vong như bệnh HIV/AIDS, bệnh giang mai. Những ảnh hưởng tiêu cực từ việc quan hệ với nhiều người gây ra gồm:

1. Mắc các bệnh xã hội

Quan hệ tình dục với nhiều người khác nhau mà không sử dụng biện pháp bảo vệ hoặc sử dụng biện pháp bảo vệ không đảm bảo an toàn có thể khiến bạn dễ bị lây nhiễm các bệnh xã hội bệnh giang mai, sùi mào gà, mụn rộp sinh dục, hay nguy hiểm nhất là HIV/AIDS.

Những bệnh lây truyền qua đường tình dục này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe sinh sản, nguy hiểm hơn là gây vô sinh. Thậm chí những người mắc bệnh giang mai nếu không được điều trị tích cực và kịp thời còn có nguy cơ bị tử vong, khi mà những biến chứng của bệnh giang mai gây thiệt hại đến mắt, não, tim, gan, xương khớp không được khắc phục.

2. Ảnh hưởng sức khỏe

Ngoài mắc các bệnh xã hội, việc quan hệ với nhiều người cũng gây ảnh hưởng tới những vấn đề sức khỏe khác như khiến bạn luôn mệt mỏi, đau xương khớp nếu như quan hệ dùng lục quá nhiều. Hiện tượng này kéo dài có thể gây suy nhược cơ thể rất nguy hiểm.

3. Mắc các bệnh viêm nhiễm

Các vấn đề về viêm nhiễm ở đây có thể xảy ra ở cả nữ và nam. Ở phụ nữ, các viêm nhiễm phụ khoa dễ gặp là viêm âm đạo, viêm âm hộ, viêm cổ tử cung, nấm vùng kín,... Ở nam giới, các viêm nhiễm nam khoa như: viêm bao quy đầu, viêm đường tiết niệu, nhiễm trùng dương vật...

Các viêm nhiễm này nếu không được điều trị sẽ trực tiếp gây ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản của cả nam và nữ, nhiều trường hợp đã bị vô sinh vì lý do quan hệ không an toàn hoặc quan hệ với nhiều đối tượng.

4. Ảnh hưởng khả năng tình dục

Quan hệ quá nhiều sẽ khiến bạn cảm thấy nhàm chán, có suy nghĩ lệch lạc về vấn đề tình dục. Bên cạnh đó, quan hệ quá nhiều có thể khiến nam giới gặp các vấn đề về rối loạn cương dương như yếu sinh lý, xuất tinh sớm, không xuất tinh hoặc dương vật không thể cương cứng, không có hứng thú trong chuyện chăn gối...

Lương Sơn Bá La Chí Tường bị tố làm chuyện ấy với nhiều người: Cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn
Những người có sở thích làm "chuyện ấy" nhiều người như nam ca sĩ La Chí Tường có thể gặp vấn đề về tâm lý và phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm bệnh...
Minh Dương (Dịch từ Sinchewdaily)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh tình dục ở nữ giới