Chụp ảnh con trai 7 tuổi chơi với đống cát ven đường, cha mẹ không ngờ đó là "thủ phạm" khiến con mất mạng

HOÀNG DƯƠNG - Ngày 23/08/2023 15:45 PM (GMT+7)

Arthur, một cậu bé 7 tuổi ở vùng Paraná của Brazil đã thiệt mạng sau khi chơi đùa trong một đống cát ven đường mà sau đó gia đình mới phát hiện ra đó là bụi đá vôi.

Vụ việc thương tâm xảy ra vào ngày 3/8, tại thị trấn Ipriranga, miền nam Brazil. Cậu bé Arthur 7 tuổi đang chơi bên vệ đường thì để ý thấy một đống cát trắng mịn. 

Cậu bé nghĩ rằng sẽ rất vui khi đùa nghịch trong đó và thậm chí còn phủ lên mình lớp cát bụi trắng giống như trò đắp cát ở bãi biển mà trẻ con thường làm. Cha mẹ của Arthur ở gần đó không cảm thấy có gì khác thường nên cũng không ngăn cản con, họ thậm chí còn chụp một bức ảnh cậu bé đang chơi giữa đống cát bụi và tạo dáng.

Tuy nhiên, họ không biết rằng đây sẽ là bức ảnh cuối cùng của cậu bé khi còn sống. Sau khi đứng dậy khỏi đống bụi trắng một lúc, Arthur bắt đầu cảm thấy khó chịu và được đưa đến bệnh viện địa phương. Đáng tiếc, các bác sĩ đã không thể cứu mạng cậu bé.

Điều mà Arthur và gia đình bé không biết là đống cát bụi đó là do một công ty xây dựng đổ bên vệ đường và đó thực chất là bụi đá vôi. Đây là chất độn bê tông thông thường, nó có thể gây kích ứng da và mắt trong trường hợp tiếp xúc trực tiếp nhưng đặc biệt nguy hiểm khi hít phải. 

Mặc dù Arthur chỉ chơi với bụi đá vôi trong vài phút, nhưng theo báo cáo, cậu bé đã hít phải khá nhiều bụi. Điều này đã dẫn tới tử vong.

Bụi đá vôi có chứa các tinh thể silica, khi hít phải có thể gây ra các bệnh nghiêm trọng như ung thư phổi, COPD và bệnh bụi phổi silic. Đó là khi các hạt silica tích tụ trong phổi gây viêm và sẹo. Tuy nhiên, bệnh bụi phổi silic thường xảy ra sau nhiều năm tiếp xúc với silica.

Theo Viện Nghiên cứu và Công nghệ Brazil, nếu một người hít phải bụi đá vôi và bắt đầu có các triệu chứng ngộ độc, họ nên được hô hấp nhân tạo hoặc thở oxy và chăm sóc y tế ngay lập tức. 

Thật không may, gia đình Arthur không biết cậu bé đang phải đối mặt với điều gì. Họ đã đăng bức ảnh cuối cùng của con trai vừa như một lời cảnh báo để các bậc cha mẹ khác không lặp lại sai lầm của mình.

Ăn quả hồng châu, một trẻ tử vong, 3 trẻ nguy kịch phải chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương
Trong hai ngày 31/7 và 1/8, 11 trẻ bị ngộ độc quả hồng châu ở Hà Giang đã phải nhập viện, trong đó 1 trẻ đã tử vong, 3 trẻ nguy kịch.

Ngộ độc thực phẩm

Theo HOÀNG DƯƠNG (Dịch từ Odditycentral)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em