Cô gái tức giận, ghen tuông tới mức “vỡ tim” sau khi biết bạn trai lăng nhăng

HÀ VŨ. - Ngày 23/08/2020 06:00 AM (GMT+7)

Mỗi khi bị thất tình, nhiều người thường nói rằng họ có cảm giác như trái tim đang bị tan vỡ để thể hiện nỗi đau khổ. Tuy nhiên thực tế, con người thực sự có thể bị "vỡ tim" sau khi thất tình hoặc trải qua những cú sốc hoặc do vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Bác sĩ chỉ ra rằng khi con người phải đối mặt với kích thích cảm xúc quá lớn có thể khiến dây thần kinh giao cảm bị hoạt động quá mức, dẫn đến khởi phát hội chứng "trái tim tan vỡ", dẫn đến các triệu chứng như đau tim, tức ngực hoặc khó thở, thậm chí có thể gây tử vong.

Bác sĩ trưởng khoa tim mạch của bệnh viện Vạn Phương (Đài Loan), Diệp Trọng Hiên chia sẻ về trường hợp nữ bệnh nhân 35 tuổi trước khi nhập viện cấp cứu, vì phát hiện bạn trai lừa dối, sau một hồi cãi nhau dữ dội, cô đột nhiên xuất hiện tức ngực và khó thở cực độ. Người nhà vội vàng đưa cô đến bệnh viện cấp cứu, sau khi kiểm tra điện tâm đồ và nghi là nhồi máu cơ tim.

Cô gái tức giận, ghen tuông tới mức “vỡ tim” sau khi biết bạn trai lăng nhăng - 1

Cô gái bị "hội chứng vỡ tim" sau khi phát hiện người yêu phản bội. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ sắp xếp làm thêm phương pháp điều trị bằng thông tim nhưng thấy các mạch máu của tim vẫn bình thường. Qua chụp đáy tâm thất trái của bệnh nhân phát hiện nó bị co thắt quá mức nên được chẩn đoán là bệnh cơ tim Takotsubo hay còn gọi là “hội chứng trái tim tan vỡ”. Rất may là bệnh nhân đã được điều trị kịp thời bằng thuốc nên mau chóng hồi phục và xuất viện.

Bác sĩ Diệp Trọng Hiên chia sẻ rằng, "bệnh cơ tim Takotsubo" là do cảm xúc hưng phấn quá mức, gây kích hoạt dây thần kinh giao cảm, giải phóng quá nhiều catecholamine, chẳng hạn như epinephrine và dopamine, dẫn đến tim đập nhanh và hô hấp, huyết áp và cơ tim cấp tính không hoạt động. Nếu không chú ý sẽ gây suy hô hấp, trụy tim, thậm chí đột tử. Hiện nay việc điều trị "bệnh cơ tim Takotsubo" chủ yếu là liệu pháp hỗ trợ, ngoài việc giảm hormone còn có thể điều trị các bệnh lý khác nhau để khỏi bệnh.

Nguyên nhân của bệnh cơ tim Takotsubo

Cô gái tức giận, ghen tuông tới mức “vỡ tim” sau khi biết bạn trai lăng nhăng - 2

"Bệnh cơ tim Takotsubo" là do cảm xúc hưng phấn quá mức, có thể gây đột tử

Các nhà khoa học trên thế giới, đặc biệt là tại Nhật Bản vẫn đang tiếp tục nhiều nghiên cứu nhằm làm rõ nguyên nhân gây bệnh. Một nghiên cứu cho thấy việc gia tăng đột ngột của hormone gây stress chính là nguyên nhân gây choáng cho tim và gây nên những thay đổi trong các tế bào cơ tim và động mạch vành. Sự gia tăng của các hormon này cũng làm suy yếu tâm thất trái, ngăn chặn nó bơm máu giàu oxy rất cần thiết trong cơ thể.

Takotsubo thường được kích hoạt bởi một sự kiện căng thẳng bất ngờ về tình cảm hoặc thể chất.

Những nguyên nhân có thể gây ra bệnh cơ tim Takotsubo bao gồm:

- Do đối mặt với cái chết đột ngột của một người thân yêu, thiên tai, tai nạn xe, xung đột trong quan hệ, tổn thất tài chính hoặc cờ bạc, quá sợ hãi…

- Các trường hợp Takotsubo cơ tim cũng đã được báo cáo sau khi sử dụng cocaine, sử dụng thuốc kích thích quá mức, hoặc trong quá trình cai thuốc.

Cô gái tức giận, ghen tuông tới mức “vỡ tim” sau khi biết bạn trai lăng nhăng - 3

“Hội chứng trái tim tan vỡ" có các triệu chứng như đau tim, tức ngực hoặc khó thở

- Những người bị bệnh tâm thần và thần kinh như lo âu, co giật, rối loạn... có thể có nhiều nguy cơ mắc bệnh hơn những người khác.

- Một số trường hợp Takotsubo cơ tim xảy ra sau sự kiện căng thẳng tích cực, chẳng hạn như trúng số hay một bữa tiệc bất ngờ.

Các nhà khoa học cũng cho biết bệnh nhân bị chứng Takotsubo cơ tim chủ yếu là phụ nữ. Có thể sự khác biệt giới trong độ nhạy cảm của trái tim là nguyên nhân khiến cho phụ nữ dễ bị ảnh hưởng bởi hormon căng thẳng hơn so với nam giới. Ngoài ra, ở những phụ nữ ngoài 50 tuổi, thiếu hoạt động của hormone giới tính nữ - estrogen cũng có thể là nguyên nhân quan trọng gây ra các triệu chứng của bệnh cơ tim Takotsubo.

Bác sĩ Diệp Trọng Hiên cũng nhắc nhở rằng nếu cảm thấy khó chịu trong vòng 8 giờ sau khi bị kích thích tình cảm thì phải chú ý đi khám và có thể tập thêm yoga hoặc hít thở sâu để xoa dịu tâm trạng.

Ngủ vào thời điểm này 1-2 lần mỗi tuần, bạn sẽ giảm 50% nguy cơ đột quỵ hay đau tim
Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, những người ngủ trưa một hoặc hai lần mỗi tuần có nguy cơ tử vong do đau tim hoặc đột quỵ thấp hơn gần 50% so với...
Theo HÀ VŨ. Dịch từ Sohu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Các bệnh khác