COVID-19 ngày 2/6: Thai phụ 26 tuổi mắc COVID-19 ở Bắc Giang diễn biến xấu, phải chuyển tuyến trung ương

Hữu Huy - Ngày 02/06/2021 16:34 PM (GMT+7)

Chiều 2/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã chỉ đạo bác sĩ Trần Thanh Linh (đội trưởng Đội phản ứng nhanh BV Chợ Rẫy ở Bắc Giang) tham gia vận chuyển thai phụ mắc COVID-19 đang có diễn biến xấu tới BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương điều trị.

Trước đó, bác sĩ Trần Thanh Linh cũng là người trực tiếp mang máy móc đến BV Đa khoa tỉnh Bắc Giang để lắp đặt và chuyển thai phụ 26 tuổi này về Bệnh viện Phổi Bắc Giang điều trị vào tối 1/6.

Sau khi được can thiệp ECMO, bệnh nhân ổ định huyết áp hơn, được chuyển về Trung tâm Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Phổi Bắc Giang, tiếp tục thở máy, lọc máu. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định thai phụ phải sử dụng rất nhiều thuốc cùng các thiết bị máy móc trên người, nên khả năng thai nhi chuyển thành thai lưu rất cao.

"Hiện tại, chúng tôi chưa đánh giá, chưa siêu âm lại. Nhưng trong những ngày tới, bệnh nhân tiếp tục sử dụng các loại thuốc an thần, thuốc ngủ, kháng sinh nên sẽ ảnh hưởng đến thai nhi", BSCKII Trần Thanh Linh cho biết.

Được biết, tại đơn vị Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi có 50 bệnh nhân, trong đó 2 người phải chạy ECMO, 4 ca thở máy, 3 ca lọc máu và một số trường hợp khác. Hai bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1.

Việt Nam đàm phán mua 20 triệu liều vắc xin COVID-19 của Nga trong năm 2021:

Thông tin trên được GS.TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra sau cuộc làm việc với Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga về vấn đề vắc xin phòng COVID-19 chiều ngày 2/6/2021.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, hiện nay nhu cầu vắc xin trên toàn cầu rất lớn, Việt Nam đang nỗ lực tiếp cận các nguồn vắc xin phòng COVID-19 để có thể tăng độ bao phủ tiêm chủng cho người dân Việt Nam sớm nhất và nhanh nhất. 

Tuy nhiên, do Việt Nam là nước triển khai các biện pháp chống dịch hiệu quả, kiểm soát dịch tốt nên việc cung ứng vắc xin của các nước cho Việt Nam vẫn theo lộ trình, kế hoạch mà các nhà sản xuất, phân phối đã đưa ra.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cũng thông tin, ngay từ tháng 8/2020, Việt Nam đã có thư ngỏ đề xuất mua vắc xin phòng COVID-19 của Nga, tuy nhiên vì điều kiện sản xuất nên chưa đảm bảo cung ứng cho các nước, trong đó có Việt Nam. 

Trong thời gian qua, Bộ Y tế đã liên tục chủ động đàm phán với phía Nga để có vắc xin sớm nhất phục vụ nhu cầu tiêm chủng của nhân dân. Đến hôm nay, phía Nga đã đồng ý cung ứng cho Việt Nam 20 triệu liều vắc xin trong năm 2021. “Đây là một kết quả tích cực cho quá trình đàm phán liên tục, không ngừng của Bộ Y tế để có vắc xin”- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh.

TP.HCM ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở quán ăn

Chiều 2/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, vừa ghi nhận thêm 3 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12.

Cụ thể, sáng 2/6, Trung tâm Y tế quận 12 tiếp tục ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 tại phường Đông Hưng Thuận. Đây là các trường hợp làm việc chung với BN7426 tại quán ăn Ghánh Đậu tại quận 12 (BN4726 là F1 liên quan đến Hội truyền giáo Phục Hưng).

Theo đánh giá của ngành y tế, đây là nhóm F2 chuyển thành F0.

COVID-19 ngày 2/6: Thai phụ 26 tuổi mắc COVID-19 ở Bắc Giang diễn biến xấu, phải chuyển tuyến trung ương - 1

Hiện tại, cơ quan chức năng quận 12 vẫn đang tiếp tục truy vết và tiến hành lấy mẫu cho tất cả người dân trong khu vực đang phong tỏa liên quan đến quán ăn Ghánh Đậu. Ảnh: HCDC

Được biết thời điểm ngày 30/5, quán ăn này chỉ bán mang đi nên nhân viên trực tiếp làm việc tại quán không nhiều, số còn lại nghỉ và thay ca lẫn nhau. BN7426 thời điểm đó đang nghỉ làm. Sau khi phát hiện BN7426 dương tính COVID-19, quán đã huy động toàn bộ nhân viên đến cách ly tạm thời tại quán và lấy mẫu xét nghiệm rà soát.

Ngày 2/6, kết quả xét nghiệm 3 người trong quán dương tính với SARS-CoV-2 (đang chờ Bộ Y tế công bố).

Ngay khi nhận được thông tin từ HCDC, quận 12 đã tiến hành phong tỏa, phun khử khuẩn khu vực, chuyển các ca nghi nhiễm đến Bệnh viện Dã Chiến Củ Chi. 29 người còn lại trong quán được chuyển cách ly tập trung.

Cơ quan chức năng đã thông báo đến nơi cư trú của 3 ca nghi nhiễm tại phường Tân Chánh Hiệp, phường Hiệp Thành (Quận 12) và huyện Hóc Môn để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hiện tại, quận 12 vẫn đang tiếp tục truy vết và tiến hành lấy mẫu cho tất cả người dân trong khu vực đang phong tỏa liên quan đến quán ăn trên.

TP HCM: Thêm 23 ca nghi mắc COVID-19 mới phân bố trên 8 quận-huyện

Sáng 2-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho hay TP ghi nhận thêm 23 ca nghi mắc COVID-19 mới.

Trong đó, 7 người tại quận Gò Vấp, 1 người tại quận Bình Tân, 1 người tại TP Thủ Đức, 2 trường hợp ở quận Tân Bình, 1 người ở quận 8, 3 người ở quận 12, 6 người ở quận Bình Thạnh, 1 trường hợp ở huyện Bình Chánh và 1 đang chờ kết quả.

COVID-19 ngày 2/6: Thai phụ 26 tuổi mắc COVID-19 ở Bắc Giang diễn biến xấu, phải chuyển tuyến trung ương - 2

Công việc chuyên môn nhân viên chống dịch tại TP HCM.

Xác minh ban đầu trong 23 ca nhiễm này thì 17 trường hợp được xét nghiệm diện F1, 1 trường hợp tiếp xúc vòng 3 liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 5 trường hợp còn lại đang xác minh nguồn gốc tiếp xúc.

Theo BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc HCDC, qua điều tra, truy vết, từ ngày 26-5, TP ghi nhận 219 trường hợp nhiễm mới có liên quan đến chuỗi lây nhiễm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Kết quả điều tra, truy vết từ 27-5 đến hết ngày 1-6 đã lấy đã lấy tổng cộng 277.841 mẫu xét nghiệm, trong đó 3.770 tiếp xúc gần, 274.071 trường hợp được lấy mẫu giám sát.

Trong 3.770 mẫu tiếp xúc gần đã có 219 mẫu có kết quả dương tính, 2.718 mẫu âm tính, còn lại đang chờ xét nghiệm. Trong 227.071 mẫu xét nghiệm giám sát có 93.913 có kết quả âm tính, 180.158 đang chờ kết quả.

Chiến dịch tiêm vắc-xin COVID-19 đợt 3, TP đã nhận 70.000 liều vắc-xin phòng chống COVID-19 từ chương trình tiêm chủng mở rộng. Chuẩn bị triển khai chiến dịch tiêm đợt 3.

Hiện TP đang cách ly kiểm dịch 15.348 người, trong đó 5.554 người cách ly tập trung, 9.794 trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Theo Người lao động

Nam sinh 22 tuổi ở Long An béo phì, nặng 110kg đang rất nguy kịch

Ngày 2/6, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết, hiện nam sinh 22 tuổi ở Cần Đước, Long An (BN7445) vẫn đang được điều trị cách ly tại khoa Hồi Sức tích cực.

COVID-19 ngày 2/6: Thai phụ 26 tuổi mắc COVID-19 ở Bắc Giang diễn biến xấu, phải chuyển tuyến trung ương - 3

Ảnh minh họa

Bệnh nhân có tình trạng tổn thương phổi rất nặng với hội chứng suy hô hấp cấp tiến triển (ARDS), tổn thương gan nặng. Hiện bệnh nhân đang được lọc máu bằng màng lọc hấp thụ cytokine oxiris, thở máy và chạy ECMO. Tiên lượng bệnh nhân rất nguy kịch.

Phía bệnh viện cũng thông tin, nam sinh không thuộc nhóm nguy cơ cao nhưng có thể do độc tính của virus khiến tình trạng sức khỏe diễn biến xấu rất nhanh.

Đáng chú ý, bệnh nhân bị mắc bệnh béo phì (nặng 110 kg). Với tình trạng bệnh nhân nặng như vậy, các bác sĩ đang tập trung tất cả phương tiện hồi sức hiện đại, huy động đội ngũ y bác sĩ chuyên môn giỏi để điều trị và cứu chữa bệnh nhân trẻ tuổi này.

36 bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Ninh khỏi bệnh

Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngày 2/6 tại Bệnh viện Dã chiến số 2 (Trung tâm Y tế huyện Gia Bình) đã công bố khỏi bệnh cho 36 bệnh nhân mắc COVID-19. Trước đó, trung tâm này cũng đã công bố cho 104 bệnh nhân khỏi bệnh.

36 bệnh nhân vừa được công bố khỏi bệnh có sức khỏe ổn định, chụp X-quang phổi bình thường, các xét nghiệm chức năng gan, thận bình thường. Kết quả xét nghiệm đã có hai lần liên tiếp âm tính SARS-CoV-2.

Tính đến ngày 2/6, toàn tỉnh Bắc Ninh nghi nhận 934 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại 8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 61 ca mắc mới.

Toàn tỉnh rà soát được 6.210 trường hợp F1, 43.529 trường hợp F2. Tổng số bệnh nhân đang điều trị là 732. Trong đó có 22 bệnh nhân nặng đang điều trị tại khu Hồi sức tích cực của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

TP.HCM: Bệnh nhân COVID-19 tử vong ở tuổi 37
Ca tử vong do Covid 19 đầu tiên ở TP. HCM là nữ bệnh nhân 37 tuổi, con gái chủ quán bánh canh O Thanh.
Hữu Huy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19