Nghi bạn trai mắc bệnh tình dục, cô gái đưa đi khám nhưng bác sĩ nói do lười vệ sinh

HOÀNG THÙY. - Ngày 11/11/2020 11:29 AM (GMT+7)

Sau khi quan hệ với bạn trai, cô gái tức tốc kéo người yêu tới viện vì lo sợ bị nhiễm sùi mào gà nhưng kết luận của bác sĩ khác hoàn toàn.

Gu Fangyu - bác sĩ chuyên khoa tiết niệu đã chia sẻ trong chương trình "Doctor is hot" rằng hầu hết bệnh nhân ở khoa tiết niệu đều là nam giới nhưng có một bệnh nhân nữ từng tới cầu cứu bác sĩ.

Một cô gái trẻ đi cùng với bạn trai tới phòng khám. Cả hai đang là sinh viên đại học, cô gái trẻ khóc lóc kể với bác sĩ rằng khi cả hai đang đụng chạm và chuẩn bị quan hệ, cô vô tình kéo bao quy đầu ở "cậu nhỏ" của bạn trai xuống và nhìn thấy một cảnh tượng choáng váng.

Trên bao quy đầu của bạn trai có vô số những mảng trắng như phô mai và chi chít những hạt nhỏ màu hồng như chuỗi ngọc khiến cô gái kinh hãi vì cảm thấy quá kỳ dị. Quá sợ, cô gái quyết định hôm sau kéo bạn trai tới phòng khám. Cô gái hỏi bác sĩ: “Cái này có phải là sùi mào gà không?” và lo sợ mình bị lây nhiễm.

Nghi bạn trai mắc bệnh tình dục, cô gái đưa đi khám nhưng bác sĩ nói do lười vệ sinh - 1

Bạn gái sợ hãi khi nhìn thấy "cậu nhỏ" nổi chi chít những hạt nhỏ màu hồng của bạn trai. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Gu Fangyu sau khi kiểm tra "cậu nhỏ" của nam sinh và quan sát kỹ hơn thì phát hiện đó không phải là sùi mào gà mà bị sẩn dương vật (sẩn ngọc dương vật). Nguyên nhân là do nam sinh lười vệ sinh nên lâu ngày dẫn tới viêm nhiễm. Cách điều trị là mỗi ngày nên kéo phần bao quy đầu xuống để vệ sinh "cậu nhỏ" sẽ cải thiện được tình trạng. Nếu phần bao quy đầu quá dài có thể cắt bớt để thuận tiện cho việc vệ sinh.

Sẩn dương vật thường gặp trên quy đầu của nam giới và gần một nửa số nam giới có thể đã từng mắc bệnh này trước đó, nhưng một số người thì nhiều hơn, một số thì ít hơn.

Nói chung, sẩn dương vật là hiện tượng sinh lý bình thường, nó là các u mạch lành tính, không phải do vi khuẩn, vi rút gây ra mà chỉ là hiện tượng tăng sản do tuyến tiết và kích thích bôi trơn nên không gây bệnh và không cần điều trị. Tình trạng chủ yếu xảy ra trên phần quy đầu và xuất hiện các nốt sẩn nhỏ rải rác màu vàng hoặc trắng.

Trên lâm sàng, những nốt sẩn như ngọc trai trên dương vật rất có thể bị nhầm với sùi mào gà khiến nhiều nam giới lo lắng. Sự phân bố của các sẩn ngọc trên dương vật có kích thước tương đối đồng đều, đầu mỗi u nhú tương đối tròn, thường tồn tại lâu dài, số lượng ổn định, không mọc dài ra. Trong khi đó sùi mào gà thường phân bố thành từng đám, mỗi vùng chứa nhiều tổn thương khác nhau. Mỗi u nhú của sùi mào gà có đầu nhọn và mọc lên như súp lơ.

Nghi bạn trai mắc bệnh tình dục, cô gái đưa đi khám nhưng bác sĩ nói do lười vệ sinh - 2

Người bạn trai bị sẩn dương vật hay sẩn ngọc dương vật do vệ sinh kém. (Ảnh minh họa)

Mặc dù những nốt sẩn ngọc trên dương vật là lành tính và không có chuyển biến ác tính, nhìn chung không cần điều trị. Tuy nhiên, một số nam giới quan tâm đến sắc đẹp hoặc sợ bị bạn tình nghi ngờ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể loại bỏ nó bằng các phương pháp như:

- Phẫu thuật Laser CO2: Laser CO2 tạo ra năng lượng hồng ngoại có thể phá hủy các mụn sẩn. Thủ thuật này an toàn và hiệu quả.

- Phẫu thuật bằng bức xạ: Bức xạ tạo ra các gốc tự do, là các phân tử có thể gây hại cho các tế bào khỏe mạnh. Các gốc tự do tấn công các tế bào của các mụn sẩn, khiến chúng biến mất. Phẫu thuật bằng bức xạ không chính xác hơn hoặc hiệu quả hơn phẫu thuật Laser CO2.

- Phẫu thuật Cryosurgery: Phẫu thuật Cryosurgery sử dụng nhiệt độ cực lạnh để đóng băng các mụn sẩn để chúng sẽ biến mất.

- Phẫu thuật cắt bỏ: Bác sĩ phẫu thuật sử dụng dao mổ để loại bỏ từng nhú riêng lẻ. Thủ thuật này có nhiều khả năng gây ra sẹo.

Phát hoảng khi thấy cậu nhỏ quá lớn của bạn trai lúc yêu, cô gái nhất mực đòi chia tay
Trải nghiệm tình dục đau đớn với người bạn trai có "cậu nhỏ" có kích thước gần 22cm khi cương cứng khiến cô gái trẻ Sophie nhiều lần đòi chia tay.
HOÀNG THÙY. (Dịch từ ETToday)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bệnh nam giới