Đến phòng khám sản làm việc này, cô gái chưa chồng được bác sĩ khen nhưng đồng nghiệp gièm pha

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 28/02/2022 19:12 PM (GMT+7)

Vừa tốt nghiệp đại học và xin vào làm tại một công ty nước ngoài, cô gái trẻ đã tìm đến phòng khám tư vấn cách tránh thai phù hợp.

Ths.Bs.Tạ Việt Cường

Phó giám đốc tại Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội cơ sở 2

Xem tất cả bài viết của chuyên gia

img alt src/upload/1-2022/images/2022-02-28/img_3997-1646021470-230-width600height400.jpg stylewidth: 600px; height: 400px; /

Cô gái trẻ quyết tránh thai dù chưa lập gia đình

Lâu nay, việc chủ động thực hiện biện pháp tránh thai thường hay gặp ở những cặp vợ chồng đã sinh đủ con. Với những bạn trẻ chưa lập gia đình, ngoài các đôi sử dụng bao cao su, không ít người chọn cách uống viên tránh thai khẩn cấp hoặc tìm cách xử lý khi lỡ mang thai ngoài ý muốn. 

Thạc sĩ, bác sĩ Tạ Việt Cường - Phó giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội 2 cho biết, với phụ nữ chưa lập gia đình, việc có thai ngoài ý muốn có thể ảnh hưởng đến tâm lý và cả khả năng sinh sản sau này.

“Khi quan hệ không an toàn, trong trường hợp mang thai ngoài ý muốn, nếu thai ở trong tử cung thì vẫn có thể xử lý được, dù ít nhiều có ảnh hưởng. Còn trường hợp mang thai ngoài tử cung sẽ rất nguy hiểm, ảnh hưởng lớn đến việc sinh sản sau này. Đó là chưa kể còn có nguy cơ mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục”, bác sĩ Cường cho hay.

Từ lý do đó, bác sĩ Cường khuyên các cô gái chưa chồng nên chủ động áp dụng biện pháp tránh thai, vì trong xã hội hiện đại việc quan hệ tình dục trước hôn nhân là khó tránh khỏi. “Tư vấn, tuyên truyền là vậy nhưng quá trình khám rất hiếm gặp các cô gái chưa chồng chủ động tránh thai”, bác sĩ Cường nói.

Đến phòng khám sản làm việc này, cô gái chưa chồng được bác sĩ khen nhưng đồng nghiệp gièm pha - 2

Theo bác sĩ Cường, hiếm phụ nữ độc thân chủ động đi tư vấn tìm biện pháp tránh thai. Ảnh tư liệu/Lê Phương.

Trường hợp hiếm hoi bác sĩ Cường gặp là một cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học ở Hà Nội. Cô đã có người yêu nhưng chưa muốn lập gia đình. Muốn tập trung vào công việc và để tránh mang thai ngoài ý muốn, cô chủ động đi tránh thai

Trước khi đến gặp bác sĩ, cô gái này đã tìm hiểu khá kỹ các biện pháp và quyết định cấy que tránh thai vì ngại uống thuốc hàng ngày dễ quên vì bận hoặc ảnh hưởng nội tiết.

Theo bác sĩ Cường, việc chủ động tránh thai là rất tốt, tuy nhiên sau khi thực hiện một thời gian cô gái trên cũng chia sẻ rằng bản thân gặp không ít những phiền toái trong cuộc sống. Người thân trong gia đình khi biết chuyện thì không đồng ý, sợ ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của cô sau này. Khi cô tâm sự với bạn thân thì bị cạnh khóe rằng: “Chưa chồng mà bày đặt tránh thai”.

Dù gặp nhiều phiến toái trong cuộc sống khi tránh thai nhưng cô gái trẻ không thay đổi quyết định. Ảnh minh họa.

Dù gặp nhiều phiến toái trong cuộc sống khi tránh thai nhưng cô gái trẻ không thay đổi quyết định. Ảnh minh họa.

Đặc biệt, trong một lần liên hoan ở công ty, do mặc váy sát nách lộ bắp tay được cấy que tránh thai, cô gái được một số "đàn chị" hỏi han. Sau khi không ngại trả lời thật, cô nhận nhiều lời ra tiếng vào từ đồng nghiệp. Dù vậy, cô gái vẫn kiên định và chỉ tạm dừng tránh thai khi quyết định tiến tới hôn nhân sau đó 3 năm. 

Không có biện pháp tránh thai nào phù hợp với tất cả mọi người

Là bác sĩ chuyên khoa sản, bác sĩ Cường mong muốn ngày càng có nhiều cô gái chưa lập gia đình chủ động thực hiện biện pháp tránh thai. “Khi nào ý thức của mỗi người về vấn đề tránh thai được nâng lên, mọi người chủ động lựa chọn biện pháp phù hợp nếu chưa muốn có con, khi đó mới giảm được việc mang thai ngoài ý muốn và tỷ lệ nạo phá thai”, bác sĩ Cường cho hay.

Hiện nay, có rất nhiều biện pháp tránh thai, nhưng đa số các biện pháp khi áp dụng sẽ có ưu nhược điểm riêng, không có cách nào ưu việt 100%. Một phương pháp tránh thai ưu việt cho phụ nữ phải đáp ứng đủ các tiêu chí: Hiệu quả cao; Không ảnh hưởng nội tiết; Khả năng có con ngay sau khi dừng sử dụng. Tuy nhiên, theo bác sĩ Cường hiện chưa có biện pháp nào đáp ứng được đầy đủ những điều đó.

Bác sĩ Cường cho rằng, mỗi biện pháp tránh thai thích ứng với từng cơ địa khác nhau. Ảnh tư liệu/Lê Phương.

Bác sĩ Cường cho rằng, mỗi biện pháp tránh thai thích ứng với từng cơ địa khác nhau. Ảnh tư liệu/Lê Phương.

Với những cô gái chưa lập gia đình muốn tránh thai, bác sĩ Cường cho rằng tùy vào sự thích ứng, cơ địa của từng người để áp dụng biện pháp phù hợp nhất. Có thể cấy que tránh thai, uống thuốc tránh thai theo tư vấn bác sĩ, dùng miếng dán tránh thai, sử dụng bao cao su, tiêm thuốc tránh thai… Với mỗi phương pháp đều có ưu nhược điểm nhất định.

“Rất khó để nói một phương pháp nào có thể dùng chung cho tất cả phụ nữ chưa lập gia đình, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Vì thế, trước khi áp dụng chúng tôi vẫn khuyên chị em nên thử trước, nếu phù hợp mới dùng lâu dài.

Một số phương pháp được cho là rất an toàn nhưng lại không áp dụng được với những người chưa lập gia đình. Ví dụ như việc triệt sản bằng cách cắt ống dẫn trứng, dẫn tinh, vì ảnh hưởng lớn đến việc sinh sản sau này”, bác sĩ Cường tư vấn.

Nữ sinh Bắc Giang có cô bé bốc mùi lạ chỉ vì dùng cách tránh thai có một không hai
Không muốn mang thai ngoài ý muốn, cũng ngại nhắc bạn trai dùng "áo mưa" cô gái 20 tuổi sử dụng cách "kế hoạch" theo chia sẻ trên mạng, không ngờ gặp...

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tránh thai