Dùng tampon có tốt hơn băng vệ sinh thông thường? Trẻ mới lớn dùng tampon có sợ mất trinh?

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 25/08/2022 09:30 AM (GMT+7)

Sau khi nghe con chia sẻ muốn sử dụng tampon trong mỗi kỳ kinh nguyệt, người mẹ bối rối không biết có nên hay không vì sợ con bị thủng màng trinh. BS Lê Thị Kim Dung sẽ giải đáp băn khoăn này.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Chuyên khoa: Sản phụ khoa

Nơi công tác: Viện Sức khỏe sinh sản

Xem tất cả bài viết của chuyên gia
Thanh Dịu (Bình Dương) (thanhdiudang***@gmail.com)

Chào bác sĩ!

Con tôi 14 tuổi, đã có kinh nguyệt được 2 năm. Gần đây, cháu chia sẻ với tôi về việc nhiều bạn nữ trong lớp không dùng băng vệ sinh dán thông thường mà dùng tampon vì dễ sử dụng, thoái mái và sạch sẽ hơn.

Nghe con nói, tôi cũng hơi bất ngờ. Tôi tìm hiểu thì được biết, tampon khi sử dụng phải cho sâu vào âm đạo, trong khi con gái tôi chưa có người yêu, chưa từng quan hệ.

Do vậy, tôi rất lo lắng việc dùng biện pháp này trong chu kỳ kinh nguyệt sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai của cháu vì khi dùng có thể gây rách màng trinh.

Bác sĩ cho tôi hỏi, các cháu tuổi vị thành niên có nên dùng tampon trong chu kỳ kinh nguyệt không? Việc sử dụng liệu có khiến con bị thủng, rách màng trinh không thưa bác sĩ? Độ tuổi nào thì nên dùng tampon mỗi khi đến chu kỳ kinh nguyệt?

Xin cảm ơn bác sĩ!

img alt src/upload/3-2022/images/2022-08-22/tampon-1661157087-786-width600height400.jpg stylewidth: 600px; height: 400px; /
BS Lê Thị Kim Dung

Trước hết, việc bạn cho rằng con chưa bị mất trinh chỉ là suy đoán chủ quan của bản thân mà thôi. Để biết chính xác cần phải đưa cháu đi khám, từ đó bác sĩ sẽ đưa ra kết luận và có lời khuyên chính xác nhất. Sở dĩ tôi nói như vậy vì hiện nay, quan hệ tình dục ở giới trẻ rất sớm, đôi khi bố mẹ không thể biết được nếu không để lại hậu quả gì.

Trong trường hợp suy đoán của bạn là đúng, tức cháu vẫn còn trinh thì không nên dùng tampon. Còn trường hợp cháu đã mất trinh rồi thì hoàn toàn có thể sử dụng được sản phẩm này mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt, miễn sao con cảm thấy thoải mái nhất.

Sở dĩ tôi khuyên như vậy là vì các loại băng vệ sinh thông thường (loại dán, có cánh hoặc không) chỉ dùng ở ngoài âm đạo, với cơ chế thấm hút, độ dày mỏng tùy nhà sản xuất, thì ai cũng sử dụng được, kể cả còn trinh hay đã mất trinh hoặc đã sinh đẻ.

Còn với sản phẩm tampon, khi sử dụng sẽ được đưa vào trong âm đạo, chính vì vậy các cháu mới dậy thì, chưa quan hệ khi sử dụng sẽ ảnh hưởng đến màng trinh, do vậy cần cân nhắc.

Ngoài ra, việc sử dụng cũng phải chú ý đến kích cỡ, vì các cháu còn nhỏ chưa quan hệ nhiều và chưa trải qua sinh nở nên độ giãn nở, đàn hồi âm đạo không như người trưởng thành. Do vậy, nếu dùng nên chọn cỡ nhỏ nhất hoặc phù hợp với mình nhất.

Dùng tampon có tốt hơn băng vệ sinh thông thường? Trẻ mới lớn dùng tampon có sợ mất trinh? - 2

Tampon tốt nhất không nên dùng cho trẻ dưới 16 tuổi hoặc người vẫn còn trinh. Ảnh minh họa. 

Về mặt khoa học là vậy, còn theo quan điểm của tôi, với trẻ dưới 16 tuổi, các cơ quan trong đó có cơ quan sinh dục vẫn đang phát triển, kể cả chu kỳ kinh nguyệt vẫn chưa đều, lượng máu ra hàng tháng chưa ổn định. Vì thế, tốt nhất vẫn nên sử dụng băng vệ sinh thông thương loại có cánh dán.

Ngoài ra, vấn đề vệ sinh trong những ngày hành kinh cũng cần chú ý, nhất là trẻ đang ở giai đoạn dậy thì bố mẹ cần phải hướng dẫn con vệ sinh đúng cách.

Cụ thể, nên thay băng vệ sinh 3-4/lần tùy vào lượng máu kinh ra, vì như đã nói trên độ tuổi này lượng máu kinh ra rất thất thường. Mỗi lần thay băng cần rửa sạch và lâu khô vùng kín trước khi dùng băng vệ sinh mới.

Mỗi lần đi vệ sinh, trẻ cần dùng giấy lau khô vùng kín nhưng không được lau từ sau về trước để không làm vi khuẩn đi vào âm đạo. Nên thay quần lót ngày 2 lần và chọn quần lót có chất liệu thoáng mát, vừa vặn; không mặc quần thấm hút kém và bó quá sát.

Mọi thắc mắc của bạn đọc về các vấn đề sức khỏe sẽ được các chuyên gia tư vấn trong những bài tiếp theo. Mời quý độc giả đón đọc các bài Hỏi đáp bác sĩ vào các ngày thứ 3-5 hàng tuần trên mục Sức khỏe.

Con gái chưa chồng làm sao khám phụ khoa mà không lo bị mất trinh tiết?
Các cô gái trẻ chưa từng quan hệ thường e ngại đến phòng khám phụ khoa vì nhiều lý do tế nhị. Thạc sĩ, bác sĩ Phan Bích Thủy, chuyên gia về sức khỏe...

Bệnh phụ nữ

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kinh nguyệt