Gia đình miền Nam uống mật ong ngâm hoa đu đủ đực mỗi sáng để ngừa ung thư, chữa bệnh, BS nhắc "coi chừng phản tác dụng"

DIỆU THUẦN - Ngày 13/08/2023 06:35 AM (GMT+7)

Theo các bác sĩ, trong hoa đu đủ đực có chiết xuất papain dễ gây ngộ độc, vàng da nếu dùng nhiều.

Cuối năm 2022, chị Nguyễn Phương Hiền (31 tuổi, ở TP Thủ Đức) đi khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tuyến giáp thì có kết quả mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn đầu. Ngay sau đó, chị được làm phẫu thuật cắt bỏ triệt để khối u và tái khám định kỳ để bác sĩ theo dõi.

Chị Hiền cho biết, hiện chị hoàn toàn toàn khỏe mạnh. Để khống chế bệnh ung thư, ngoài tuân thủ theo phương pháp điều trị của bác sĩ, chị cũng ăn uống khoa học, lựa chọn thực phẩm kỹ hơn. Chị còn tập yoga, đi bộ, đạp xe… mỗi ngày để rèn luyện sức khỏe. “Vừa rồi đi khám, bác sĩ nói bệnh của tôi có tiến triển rất tốt”, chị Hiền chia sẻ.

Cả gia đình chị Hiền uống hoa đu đủ đực để trị ho, đau họng và ngừa ung thư tuyến giáp phát triển. Ảnh: NVCC.

Cả gia đình chị Hiền uống hoa đu đủ đực để trị ho, đau họng và ngừa ung thư tuyến giáp phát triển. Ảnh: NVCC.

Một lần được người quen mách uống mật ong ngâm hoa u đủ đực có thể ngừa ung thư, ho, đau họng, viêm loét dạ dày, xương khớp… chị Hiền cũng tự làm cho mình và chồng con dùng. “Nhà tôi ở quê có trồng mấy cây đu đủ đực, mật ong cũng mua được ở quê nên đảm bảo. Đến giờ, nhà tôi thường pha hỗn hợp này uống vào buổi sáng mỗi ngày, hoặc khi bị ho, cảm lạnh, đi mưa về”, chị Hiền thông tin.

Theo chị Hiền, đến nay, chị, chồng và con gái 4 tuổi đã uống mật ong ngâm hoa đu đủ đực hơn 7 tháng nhưng không có chuyện gì xảy ra. Không những vậy, chị thấy hỗn hợp này còn giúp con gái chị khỏi ho, chồng chị đỡ đau họng khi đi mưa về. Riêng bản thân chị yên tâm uống khi thấy căn bệnh ung thư của mình đang được khống chế.

Trong hoa đu đủ đực có chiết xuất papain dễ gây vàng da, ngộ độc

Theo các bác sĩ khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM), theo nhiều ghi chép từ các tài liệu y học cổ truyền, hoa đu đủ đực có tính bình, vị đắng đặc trưng và có khả năng chống viêm, giảm đau, tiêu sưng, kháng khuẩn, kích thích đường ruột, lợi tiểu, làm giãn nở các cơ…

Hiện nay, hoa đu đủ đực đang được người lùng mua. Ảnh: VĐ.

Hiện nay, hoa đu đủ đực đang được người lùng mua. Ảnh: VĐ.

Không chỉ vậy, loại hoa này cũng chứa enzyme papain và nhiều thành phần dinh dưỡng quan trọng như chất xơ, vitamin A, C, E, B, magie, kali, natri… Đặc biệt, chất xơ ở hoa đu đủ đực có khả năng điều hòa nhu động ruột, trung hòa dịch vị dạ dày rất tốt cho người bệnh tiêu hóa nhất là bệnh về dạ dày như đau dạ dày, viêm loét dạ dày…

Trong khi đó, mật ong chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, E, C, canxi, sắt, mangan… có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn hiệu quả, đồng thời làm dịu vùng hầu họng. Khi kết hợp mật ong với hoa đu đủ đực sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị, cải thiện tốt các triệu chứng bệnh.

Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo, các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, vì vậy người dân không nên lạm dụng vì nó có thể sẽ gây ra tình trạng vàng da do trong hoa đu đủ đực có chiết xuất papain khiến lượng sắc tố trong máu tăng đột ngột. 

Với phụ nữ mang thai, trẻ em thì không nên dùng hỗn hợp này, bởi chiết xuất papain có trong đu đủ có khả năng gây sảy thai, nếu dùng ở liều cao papain thậm chí có thể gây ra độc tính, ảnh hưởng đến thai nhi, trẻ em. Tốt nhất, khi có bệnh, người dân nên đi khám bác sĩ chuyên khoa để được chỉ định điều trị đúng cách và xem có nên sử dụng các bài thuốc liên quan đến hoa đu đủ đực hay không.

Nhiều người còn xào hoa đu đủ đực ăn để ngừa bệnh. Ảnh: N.H.

Nhiều người còn xào hoa đu đủ đực ăn để ngừa bệnh. Ảnh: N.H.

Về thông tin hoa đu đủ đực có khả năng phòng ngừa và điều trị ung thư, TS.DS Nguyễn Thành Triết, Phó trưởng Bộ môn Dược học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3, khẳng định chưa có cơ sở khoa học.

“Tôi đã tra cứu nhiều nguồn tài liệu khác nhau gồm các đề tài, bài báo nghiên cứu trong và ngoài nước thì hầu như các nghiên cứu về ung thư trên hoa đu đủ đực chỉ là thử nghiệm trong phòng thí nghiệm trên các dòng tế bào ung thư được nuôi cấy bên ngoài cơ thể sống, chưa có nhiều nghiên cứu trên cơ thể động vật, đặc biệt không thấy các nghiên cứu trên người. Vì vậy, tôi khẳng định, đến nay chưa đủ cơ sở khoa học hiện đại trong việc sử dụng hoa đu đủ đực trong phòng và điều trị ung thư”, tiến sĩ Triết khẳng định.

TS.BS Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó giám đốc Bệnh viện Ung bướu TPHCM cũng từng khuyến cáo, các phương pháp dân gian truyền miệng như uống lá đu đủ, lá thuốc... hoàn toàn không có cơ sở khoa học, không có ích cho người bệnh ung thư. Theo bác sĩ Thịnh, thời gian qua, nhiều bệnh nhân ung thư trị bệnh theo lời đồn trên mạng, khi quay lại bệnh viện thì bệnh đã ở giai đoạn muộn, càng khó điều trị. Vì vậy, bác sĩ Thịnh khuyến cáo, người dân nên cẩn trọng và nên nghe theo các thông tin chính thống. 

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

Ăn chè bưởi có béo không? Những tác dụng bất ngờ của chè bưởi, nhiều người sợ ngọt ngại ăn là thiệt
Theo các bác sĩ, chè bưởi được nấu từ 2 nguyên liệu chính là cùi bưởi và đậu xanh đang được nhiều người yêu thích, nếu ăn ở mức vừa phải sẽ tốt cho cơ...

Dinh dưỡng các món ăn

Theo DIỆU THUẦN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Thực phẩm phòng bệnh