Hà Nội có thêm 6 ca dương tính SARS-CoV-2, tất cả bệnh nhân ở chung một ngõ tại Hoàng Mai

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 21/07/2021 19:00 PM (GMT+7)

Tính đến 18h chiều ngày 21/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết trên địa bàn thành phố có thêm 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đây đều là các ca mắc mới tại cộng đồng.

Theo đó, 06 trường hợp mắc mới tại cộng đồng thuộc chùm Tân Mai - Hoàng Mai, đa số bệnh nhân đều ở cùng gia đình. Cụ thể:

Trường hợp thứ nhất, bệnh nhân Đ.Q.H, nam , sinh năm 1977;

Trường hợp thứ 2, bệnh nhân Đ.M.A, nam, sinh năm 2015;

Trường hợp thứ 3, bệnh nhân Đ.K.L, nữ sinh năm 2011. 

Cả 03 bệnh nhân đều là người cùng gia đình tại số 2, ngõ 9, phố Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai và là F1 (chồng, con) của bệnh nhân N.T.N đã dương tính trước đó. Ngày 21/7, các bệnh nhân trên được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Cả 6 ca dương tính đều ở chung 1 ngõ trên phố Nguyễn Đức Cảnh.

Cả 6 ca dương tính đều ở chung 1 ngõ trên phố Nguyễn Đức Cảnh.

Trường hợp thứ 4, bệnh nhân V.L.D, nữ sinh năm 2008; 

Trường hợp thứ 5, bệnh nhân V.P.L, nữ, sinh năm 2003. 

Cả 02 bệnh nhân đều là chị em trong cùng gia đình tại số 4, ngõ 9, Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai và là F1 (con) của bệnh nhân N.T.TH. đã dương tính trước đó. Ngày 21/7, hai bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Trường hợp thứ 6, bệnh nhân N.V.T, nam, sinh năm 1981, địa chỉ ở số 12, ngõ 9 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc tại phân xưởng của nhà bệnh nhân N.T.T.H. đã dương tính trước đó và có tiếp xúc hàng ngày. Ngày 21/7, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Bộ Y tế công bố 36 ca mắc COVID-19 tử vong, cả nước đã có 370 bệnh nhân qua đời
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, cả nước ghi nhận 36 ca mắc COVID-19 tử vong, trong đó số ca tử vong ở TP.HCM cao nhất với 32 trường hợp.

Dịch COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19