COVID-19 ngày 14/5: Vợ bác sĩ BV Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2, từng đến Đà Nẵng

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 14/05/2021 07:59 AM (GMT+7)

Tối ngày 14/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết qua xét nghiệm phát hiện 1 ca dương tính mới ở Thanh Xuân. Bệnh nhân là vợ bác sĩ mắc COVID-19 ở BV Phổi Trung ương.

Trường hợp dương tính là P.T.A., nữ, 56 tuổi, trú tại số 32, ngõ 140 đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Người này là vợ bác sĩ Bệnh viện Phổi Trung ương có kết quả dương tính trước đó, đồng thời cùng từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 2/5. Như vậy, cả 3 người trong gia đình bệnh nhân này đều đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

COVID-19 ngày 14/5: Vợ bác sĩ BV Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2, từng đến Đà Nẵng - 1

Bệnh viện Phổi Trung ương đã ghi nhận 2 bác sĩ dương tính với SAR-CoV-2 trong ngày 14/5. Ảnh: Ngô Nhung

Đây cũng là chuyến bay đưa 2 vợ chồng giám đốc Hacinco từ Đà Nẵng về Hà Nội.

Qua điều tra dịch tễ cho thấy:

- Ngày 28/4/2021: Chuyến bay Hà Nội-Đà Nẵng (VN 171 lúc, 13h30). Vào Đà Nẵng ở Khách Sạn Mường Thanh phòng 3210 và 3310.

- Trong những ngày ở Đà Nẵng:

+ Ngày 30/4/2021: Đi Bà Nà Hill từ sáng đến 17h00, sau đó cả nhà đi ăn bánh tráng trần ở đường Lê Duẩn, Đà Nẵng.

+ Ngày 1/5/2021: Buổi sáng cả nhà không đi đâu, buổi chiều cả nhà đi Hội An bằng xe taxi Grap trước khách sạn và có mua bánh mì để ăn, các buổi sáng ăn tự chọn tại tầng 2 khách sạn.

+ Ngày 2/5/2021: Đi trên chuyến bay VN 160 khởi hành từ Đà Nẵng về Hà Nội lúc 14h00, ngồi hàng ghế số 20, về đến nhà không đi đâu.

- Ngày 3/5/2021: Cả nhà không đi đâu, đồ ăn có chị gái mua hộ đặt ở cửa và không vào trong nhà, khi đến có đeo khẩu trang.

- Các ngày từ 4/5/2021 đến 13/5/2021 không đi đâu ra khỏi nhà, mọi thứ thực phẩm đều ship mang đến đặt ở cửa khi ship về thì ra lấy.

Một người ở chung cư HH3C Linh Đàm dương tính với SARS-CoV-2, liên quan Bệnh viện K

Trường hợp này hiện đang trú tại chung cư HH3C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội và có liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Bệnh nhân là bà D.T.S. (nữ, sinh năm1949, trú tại chung cư HH3C, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), hiện bệnh nhân đang điều trị tại khoa Điều trị A (Bệnh viện K).

Bệnh nhân vào viện khám từ ngày 6/5/2021, khi vào viện qua sảnh nhà B. Khoảng 7h25 ngày 6/5, bệnh nhân nhập viện và vào khoa Điều trị A, đi lên bằng thang máy khu nhà B. Đến 7h35, bệnh nhân gặp bác sĩ khám tại phòng 746, in xét nghiệm máu, sau đó khoảng 10 phút được lấy máu xong về nằm chờ tại phòng cấp cứu khu A1.

Thời gian từ 8h30 bệnh nhân đợi siêu âm tại phòng 28, đến 11h30 nhận phòng 760, giường 67. Ngày 7/5 bệnh nhân xuất hiện sốt 39.5 độ C kèm gai rét, lấy mẫu xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính.

Từ ngày 9-12/5, bệnh nhân giảm sốt, ngày một cơn, cao nhất 38,5 độ C. Đến ngày 13/5 bệnh nhân được lấy mẫu lại, kết quả xét nghiệm ngày 14/5 dương tính.

COVID-19 ngày 14/5: Vợ bác sĩ BV Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2, từng đến Đà Nẵng - 2

Ảnh minh họa

Liên quan đến bệnh nhân này, đại diện UBND phường Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, các đơn vị chức năng trên địa bàn đã lên các phương án để tiến hành khoanh vùng, xử lý theo quy định đối với toà chung HH3C khu đô thị HH Linh Đàm. Được biết, những người trong gia đình bệnh nhân này sau khi nắm được thông tin tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều có người mắc COVID-19 cũng đã tự cách ly ở nhà, không tiếp xúc với ai.

Hai bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2

Chiều ngày 14/5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có báo cáo nhanh ca dương tính SARS-CoV-2 mới liên quan chùm ca bệnh Đà Nẵng, liên quan đến vợ chồng giám đốc Hacinco. Ca mới dương tính này là bác sĩ của Bệnh viện Phổi Trung ương.

Trường hợp này là bệnh nhân N.V.C, nam, sinh năm 1966, là bác sĩ phòng Chỉ đạo chương trình của Bệnh viện Phổi Trung ương. Có địa chỉ tại nhà riêng tại ngõ 140, đường Nguyễn Xiển, phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội.

Bệnh nhân là con trai của bệnh nhân T.N.T (SN1942 vừa được báo cáo vào sáng cùng ngày là F1 của vợ giám đốc Hacinco), có tiền sử đi du lịch Đà Nẵng từ 29/4 đến 4/5.

Ngày 13/5/2021 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung sau khi mẹ bệnh nhân có xét nghiệm dương tính. Kết quả xét nghiệm ngày 14/5 dương tính SARS-CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

COVID-19 ngày 14/5: Vợ bác sĩ BV Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2, từng đến Đà Nẵng - 3

Ảnh minh họa

Chiều ngày 14/5, ông Nguyễn Viết Nhung - giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương xác nhận một bác sĩ đang làm việc ở Phòng Chỉ đạo chương trình dương tính với SARS-CoV-2. Phía Bệnh viện Phổi đã cho toàn bộ phòng chỉ đạo chương trình đi cách ly, những ai không phải đối tượng tiếp xúc gần thì làm việc ở nhà.

Bệnh viện chủ động thực hiện xét nghiệm các F1 của bác sĩ dương tính, qua đó xác định thêm một trường hợp khác làm việc ở phòng này cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

“Bệnh viện Phổi Trung ương được Bộ Y tế cấp phép là đơn vị xét nghiệm chủ động. Hai ca bệnh dương tính đều làm ở phòng chỉ đạo chương trình, không tiếp xúc với bệnh nhân, hiện toàn bộ khu vực làm việc của 2 ca dương tính đã được khử khuẩn. Phía bệnh viện cũng thường xuyên xét nghiệm chủ động cho các bác sĩ. May mắn là các trường hợp dương tính không làm ở khu khám và điều trị. Hiện các bệnh nhân được chuyển bệnh viện Bắc Thăng Long điều trị”, ông Nhung cho hay.

Hà Nội phát hiện 3 người cùng một công ty dương tính với SARS-CoV-2

Trưa 14/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã thông tin về 3 ca bệnh dương tính mới liên quan đến chùm ca bệnh tại Công ty Sland (Hiền Giang, huyện Thường Tín).

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân P.T.T, nam, sinh năm 1987, địa chỉ tại thôn 5, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, làm quản lý bộ phận thành phẩm của Công ty Sland.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân G.A.D., nam, sinh năm 1994, địa chỉ Vân Hồ, Sơn La, là công nhân pha chế sơn của Công ty Sland.

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân V.A.T., nam, sinh năm 1999, địa chỉ huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, là công nhân pha chế sơn của công ty Sland.

Trường hợp bệnh nhân P.T.T sáng đi tối về bằng xe máy, còn bệnh nhân G.A.D. và V.A.T. ở tại công ty, có về quê nghỉ lễ 30/4. Đến sáng 3/5 thì đi từ Sơn La xuống Hà Nội.

Cả 3 ca dương tính này trước đó có tiếp xúc với bệnh nhân 3577 quê ở Hưng Yên. Ngày 13/5, các trường hợp này được Trung tâm y tế (TTYT) huyện Thường Tín lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC Hà Nội cho kết quả dương tính ngày 14/5/2021.

Bắc Ninh thêm 21 trường hợp dương tính với SAR-CoV-2

Sáng 14/5, Sở Y tế Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn tỉnh ghi nhận thêm 21 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó riêng huyện Thuận Thành 20 ca, tất cả đều liên quan ổ dịch cũ.

Tính từ ngày 5/5 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 162 ca mắc COVID-19, toàn tỉnh hiện có 34 ổ dịch tại 6/8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó riêng huyện Thuận Thành ghi nhận 144 ca.

Hiện có 146 ca mắc COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh, trong đó 49 trường hợp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 48 ca tại Bệnh viện dã chiến số 1 (Trung tâm Y tế huyện Tiên Du) và 44 ca tại Bệnh viện dã chiến số 2 (Trung tâm Y tế huyện Gia Bình), 5 ca điều trị tại Bệnh viện Sản – Nhi Bắc Ninh. Các cơ sở y tế trong tỉnh đang theo dõi, điều trị 249 trường hợp nghi nhiễm.

Hưng Yên ghi nhận ca thứ 25 dương tính với SARS-CoV-2

Bệnh nhân mới có xét nghiệm dương tính 46 tuổi, ở xã Nhân Hoà, Mỹ Hào, Hưng Yên. Đây là trường hợp tiếp xúc gần với BN 3121, đã được đưa đi cách ly tập trung từ 8/5.

Trước đó, bệnh nhân là công nhân nhưng đã nghỉ làm từ 6/5. Ngày 7/5, bệnh nhân ra Trạm y tế lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng lần 1, kết quả âm tính.

Ngày 8/5, bệnh nhân ra Trạm y tế phường khai báo y tế có tiếp xúc với bệnh nhân 3121, được đi cách ly tại khu cách ly tập trung của thị xã Mỹ Hào. Ngày 13/5, bệnh nhân lấy mẫu xét nghiệm lần 2.

Sáng 14/5 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng khoanh vùng, truy vết nhanh được 4 F1.

Trước đó do bệnh nhân đã chủ động khai báo và đưa đi cách ly kịp thời nên chỉ có ít các trường hợp tiếp xúc. Đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên ghi nhận 25 bệnh nhân COVID-19, trong đó: Thị xã Mỹ Hào 11 ca, Khoái Châu 12 ca và Phù Cừ 2 ca.

COVID-19 ngày 14/5: Vợ bác sĩ BV Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2, từng đến Đà Nẵng - 4

Ảnh minh họa

Ca nghi mắc mới nhất ở Thái Bình là sinh viên đến bệnh viện thực tập

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình vừa phát đi thông báo về một trường hợp có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Đây là sinh viên năm thứ 2 trường Cao đẳng Y tế tỉnh Thái Bình và trước khi có kết quả dương tính, nam sinh viên này lần 1 lần xét nghiệm âm tính.

Cụ thể, từ sáng 4/5 đến chiều 5/5, sinh viên N.H.H (SN 2001), trú tại Tổ 5, Khu đô thị Petro Thăng Long (phường Quang Trung, TP. Thái Bình) đến thực tập tại Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Chiều tối 5/5, H. lên chơi với bạn tại Khoa Nội Lão khoa (cùng Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và được cách ly tại phòng họp tầng 9 của Khoa ngay lúc đó.

Đến 6/5, sinh viên H. được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày hôm qua (13/5), sinh viên này tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm lần 2 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

COVID-19 ngày 14/5: Vợ bác sĩ BV Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2, từng đến Đà Nẵng - 5

Ca nghi mắc mới nhất tại tỉnh Thái Bình là sinh viên trường Cao đẳng Y đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực tập

Qua truy vết nhanh, cơ quan y tế xác định có 3 trường hợp F1 tiếp xúc gần với sinh viên H. (bố, mẹ, em gái) và tất cả đều được đưa đi cách ly tập trung tại Khu cách ly tập trung Bệnh viện Đa khoa TP. Thái Bình cơ sở 2.

Sau khi nắm được thông tin, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thái Bình cử đội phản ứng nhanh đến khu vực sinh sống của sinh viên H. hỗ trợ địa phương khoanh vùng, triển khai xử lý khử trùng toàn bộ khu vực gia đình sinh viên và khu vực liên quan; tiếp tục truy vết các trường hợp F1, F2 để quản lý, lấy mẫu xét nghiệm.

Cũng trong trưa nay, tỉnh Thái Bình ghi nhận ca bệnh 3750 – ông  P.V.C (SN 1968), trú tại thôn Trà Vy Bắc, xã Vũ Công (huyện Kiến Xương) mắc COVID-19. Ông C. là người lên chăm sóc bố ốm tại Khoa Nội lão khoa - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình. Nằm cùng phòng bệnh có 2 trường hợp được xác nhận mắc COVID-19 và trước khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, ông V. được xét nghiệm sàng lọc 2 lần âm tính.

Tính đến trưa 14/5, tỉnh Thái Bình đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo Gia đình và xã hội

Thái Bình: Trường hợp F1 dương tính với SARS-CoV-2 sau 3 lần xét nghiệm

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình, sáng 14/5, trên địa bàn huyện Kiến Xương ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Đây là một người đàn ông sinh năm 1968 ở xã Vũ Công, sau 2 lần xét nghiệm có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 vào ngày 6/5 và 11/5, ngày 13/5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân là F1 của 4 ca bệnh là sinh viên thực tập đã được công bố trước đó.

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã thông tin nhanh cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi Thái Bình, Trung tâm Y tế huyện Kiến Xương để triển khai nhanh các biện pháp phòng, chống dịch.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã cử ngay 1 đội cơ động phản ứng nhanh xuống hỗ trợ địa phương khoanh vùng khu vực gia đình bệnh nhân ở; truy vết các trường hợp F1, F2 và lấy mẫu xét nghiệm. Như vậy, tính từ ngày 6/5 đến sáng ngày 14/5, Thái Bình đã ghi nhận có 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội thêm 7 ca dương tính với SARS-CoV-2, có một F1 của vợ giám đốc Hacinco

Trong số 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở Hà Nội, có 01 trường hợp là F1 của vợ giám đốc Hacinco đi cùng chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng ra Hà Nội ngày 2/5.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội, sáng ngày 14/5 đã ghi nhận 7 ca dương tính mới trên địa bàn thành phố. Hiện 7 ca này vẫn chưa được Bộ Y tế công bố, các ca bệnh đều là F1 hoặc được cách ly tập trung. Đáng chú ý có 01 trường hợp là F1 của bệnh nhân 3633 (vợ của giám đốc Hacinco) đi cùng chuyến bay VN160 ngày 2/5.

Trường hợp thứ nhất là H.B.T., 33 tuổi, ở Quang Hiền – Hiền Giang –Thường Tín. Bệnh nhân là F1 của BN3677 Hưng Yên). Từ ngày 03-06/5 bệnh nhân làm cùng và tiếp xúc với BN3677 tại công ty. 

Bệnh nhân có sốt và đau đầu, các ngày sau cảm thấy mệt mỏi, đến ngày 13/5 bệnh nhân có mất vị giác, mất khứu giác. Lấy mẫu bệnh phẩm ngày 13/5, kết quả xét nghiệm ngày 14/5 dương tính SARS - CoV-2 do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp thứ 2 là bà T.N.T, nữ, sinh năm 1942, địa chỉ ở Nguyễn Xiển, Hạ Đình, Thanh Xuân, bệnh nhân là F1 của BN3633 (vợ giám đốc Hacinco) trên chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đến Hà Nội ngày 02/05/2021 (số ghế 11G). 

Ngày 13/5, bệnh nhân được lấy mẫu và chuyển cách ly tập trung tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An Ninh, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 14/5 có kết quả xét nghiệm dương tính (CDC HN thực hiện).

COVID-19 ngày 14/5: Vợ bác sĩ BV Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2, từng đến Đà Nẵng - 6

Trường hợp F1 của vợ giám đốc Hacinco dương tính đi cùng chuyến bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội. (Ảnh minh hoạ)

Trường hợp thứ 3 (liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương) là N.T.H. sinh năm 1993, là F1 của BN3022 (tiếp xúc lần cuối 3/5), ở thôn Đoài, Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội. Ngày 5/5/2021, BN được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung tại khu Nhà ở sinh viên Tứ Hiệp, Thanh Trì. 

Ngày 13/5/2021, BN có sốt 38,1 độ; ho; đau đầu, được lấy mẫu lần 2 và chuyển bệnh viện Thanh Nhàn . Ngày 14/5/2021, kết quả xét nghiệm dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ 4 (liên quan đến BV K cơ sở Tân Triều) tên L.Đ.C., 66 tuổi, ở Trực Ninh, Nam Định. Bệnh nhân là người chăm bệnh tại khoa ngoại Gan Mật Tụy - Bệnh viện K3 từ 27/4/2021. 

Ngày 06/5 được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 08/5 bệnh nhân được chuyển khu cách ly Thành An – Thanh Trì. Bệnh nhân có biểu hiện ho, mệt, ngày 13/5 BN được TTYT Thanh Trì  lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp thứ 5 (liên quan đến BV K cơ sở Tân Triều) tên N.T.M., nữ, 57 tuổi, ở Hoa Lư, Ninh Bình. Bệnh nhân là người chăm bệnh tại khoa ngoại Gan Mật Tụy - Bệnh viện K3 từ 03/5/2021, ngày 06/5 được bệnh viện lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, ngứa họng, ngày 13/5 BN được TTYT Hoàng Mai  lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính do CDC Hà Nội thực hiện.

Trường hợp thứ 6 (liên quan đến BV K cơ sở Tân Triều) tên N.V.T., nam, sinh năm 1954, ở Giao Thủy, Nam Định. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện K, được chuyển cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm. Ngày 13/5 có triệu chứng sốt 38,5 độ C được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC CDC Hà Nội thực hiện).

Trường hợp thứ 7 là F1 bệnh nhân 3357 ở Bắc Ninh) tên N.V.Q. sinh năm 1997, địa chỉ ở Quỳnh Lôi – Hai Bà Trưng, kỹ sư công ty Canon Quế Võ - Bắc Ninh.  

Ngày 11/5 được TTYT Hai Bà Trưng lấy mẫu có kết quả âm tính lần 1, được chuyển cách ly tập trung tại trường cao đẳng nghề Công nghệ cao, Nam Từ Liêm. Ngày 13/5 có triệu chứng sốt 38,5 độ C được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC CDC Hà Nội thực hiện).

Lạng Sơn: Nữ sinh nhiễm COVID-19, hàng loạt giáo viên, học sinh cách ly

Chiều tối 13/5, có 84 giáo viên, học sinh trường THPT Hữu Lũng được đưa đi cách ly tập trung, sau khi một nữ sinh của trường này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

COVID-19 ngày 14/5: Vợ bác sĩ BV Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2, từng đến Đà Nẵng - 7

Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của y tế và ngành chức năng, công tác truy vết, cách ly được triển khai. Ảnh: Q.Toản

Theo báo cáo của ngành chức năng Lạng Sơn, em N.T.L., học sinh lớp 11 Trường THPT Hữu Lũng (Lạng Sơn), tiếp xúc gần với người thân, sau đó có biểu hiện ho, sốt và được đưa đi xét nghiệm, kết quả em đã dương tính với SARS-CoV-2.

Lập tức, các ngành chức năng và nhà trường THPT Hữu Lũng phối hợp với cơ quan y tế tiến hành truy vết. Kết quả, hàng chục học sinh (lớp 10 và 11), giáo viên của trường thuộc diện F1. Những người này đã được đưa đi cách ly tập trung chiều 13/5.

Theo thẩm tra: Ngày 5/5, em N.T.L đi thi tại trường THPT Hữu Lũng ở phòng thi số 17 (36 thí sinh, 8 giám thị coi thi). Khi đến trường, em L. tiếp xúc những bạn cùng lớp (38 trường hợp). Ngày 6/5, nữ sinh đi thi tại phòng thi số 17. Buổi trưa, em có ăn cơm tại phòng trọ và tiếp xúc hai bạn khác tại khu nhà trọ gần trường. Ngoài ra, một số người dân khác cũng là F1 của nữ sinh này.

Đến nay, quá trình truy vết xác định 91 người từng tiếp xúc gần với em N.T.L.

Theo báo cáo của Trường THPT Hữu Lũng, khi được thông báo và thực hiện cách ly tập trung, giáo viên và học sinh bất ngờ nhưng không tỏ ra hoang mang. Các em khối 10 và 11 đã hoàn thành chương trình học nên việc đi cách ly không ảnh hưởng học tập.

Chiều ngày 13/5, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã trả lời kết quả có 4 mẫu xét nghiệm dương tính với Sars-CoV-2 ở Lạng Sơn. Như vậy, trên địa bàn toàn tỉnh Lạng Sơn hiện đã có 10 người mắc COVID-19 và 02 người nghi ngờ mắc COVID- 19 là chồng và con của bệnh nhân VTL.

COVID-19 ngày 14/5: Vợ bác sĩ BV Phổi Trung ương dương tính với SARS-CoV-2, từng đến Đà Nẵng - 8

Huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn) tiến hành khoanh vùng, dập dịch, phun tiêu độc, khử trùng .Ảnh: V. Lực

Liên quan đến bệnh nhân HTNT (xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng) và 02 người nghi mắc Covid-19 là NVĐ, NTL (xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng), do Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương quá tải, tạm thời từ chối tiếp nhận bệnh nhân (chỉ tiếp nhận bệnh nhân nặng) nên cả 03 trường hợp này tạm thời được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng.

Tính đến 15 giờ ngày 13/5, trên địa bàn Lạng Sơn ghi nhận 12 F0 (02 người nghi ngờ được coi như F0), 388 F1 và 3.144 F2 liên quan đến các ổ dịch COVID-19 trong và ngoài tỉnh Lạng Sơn.

Đối với trường hợp F1, lực lượng chức năng đã tổ chức lấy 381 mẫu bệnh phẩm lấy lần 1 (kết quả 349 âm tính, 32 mẫu đang chờ kết quả), và 73 mẫu bệnh phẩm lấy lần 2 để xét nghiệm Sars-CoV-2. (kết quả 60 mẫu âm tính, 13 mẫu đang chờ kết quả) Đối với trường hợp F2, các lực lượng chức năng đã tổ chức lấy 2.189 mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm Sars-CoV-2 lần 1. Kết quả đã có 2.018 mẫu âm tính, còn lại 171 mẫu đang trong thời gian chờ kết quả.

Theo Tiền Phong

Nam Định ghi nhận thêm 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Nam Định, địa phương này mới ghi nhận thêm 2 trường hợp (1 trường hợp ở Giao Thủy, 1 trường hợp ở Ý Yên) trở về từ Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội) dương tính với SARS-CoV-2.

Kết quả xét nghiệm do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh thực hiện), hiện 2 mẫu này đã được chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương làm xét nghiệm khẳng định. 2 trường hợp này đang được cách ly, điều trị tại cơ sở y tế. Trước đó, cả 2 trường hợp đều tự giác cách ly y tế tại nhà.

Sau khi có kết quả sàng lọc, ngành Y tế đã phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương truy vết, xác minh các trường hợp liên quan đến bệnh nhân tại huyện Ý Yên và huyện Giao Thủy.

Trước đó, Nam Định đã có 3 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng BN 3126, BN 3229, BN 3537 vẫn đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Trực Ninh.

Sáng 14/5, thêm 30 ca mắc COVID-19, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang có số ca mắc nhiều nhất
Tính từ 18h ngày 13/5 đến 6h ngày 14/5 có 30 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 29 ca lây nhiễm trong nước ở 5 tỉnh thành phố khác nhau.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19