Cháu bé tiếp xúc với 6 người mắc COVID-19, Hà Nội ngày 18/9 ghi nhận 19 ca mắc mới

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 18/09/2021 07:36 AM (GMT+7)

Tối 18/9, Hà Nội chỉ ghi nhận 02 ca mắc mới, như vậy trong vòng 24h tổng số ca mắc trên toàn thành phố 19 trường hợp.

Tính từ 12h đến 18h ngày 18/9, Hà Nội ghi nhận 02 ca bệnh, trong đó 01 đã được cách ly và 01 trong khu vực phong tỏa. Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 17/9 đến 18 giờ ngày 18/9, Hà Nội có tổng 19 bệnh nhân.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 ở Hà Nội tính đến 18h ngày 18/9.

Biểu đồ số ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4 ở Hà Nội tính đến 18h ngày 18/9.

Hai ca mới ghi nhận ở các quận Long Biên, Đống Đa, đều là F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt. Thông tin cụ thể 02 ca mới như sau:

- N.T.Đ, nam, sinh năm 2020, ở tổ 6, Ngọc Thụy, Long Biên. Bệnh nhân là cháu, tiếp xúc 06 bệnh nhân mới ghi nhận trưa nay tại tổ 4, Việt Hưng, Long Biên từ 12-14/9. Ngày 18/9, được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

- N.V.C, nam, sinh năm 1953, ở Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa và có tiền sử hen, trĩ, đau dạ dày, 5 ngày trước sốt, ho, đau mỏi người. Ngày 18/9, bệnh nhân đến BV Hồng Ngọc khám làm test nhanh dương tính, chuyển làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.903 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.306 ca.

Trong ngày 18/9/2021, Hà Nội triển khai tiêm vắc xin COVID-19 đợt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, kết quả tiêm được 31.493 mũi. Cộng dồn tới 18h ngày 18/9/2021, toàn thành phố đã triển khai 17 đợt tiêm vắc xin COVID-19 với 5.375.506 mũi đã tiêm.

Bà cụ ở Long Biên mắc COVID-19 chưa rõ nguồn lây, trưa 19/8 Hà Nội có 15 ca mắc

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 06h đến 12h ngày 18/9, Hà Nội ghi nhận 15 ca bệnh, trong đó 14 ca tại khu cách ly và 01 ca tại cộng đồng. Các ca mắc mới ở các quận, huyện: Long Biên (06), Hai Bà Trưng (02), Thanh Xuân (02), Hoàng Mai (01), Thanh Trì (01), Ba Đình (01), Đan Phượng (01), Đống Đa (01).

Hà Nội ngày 18/9 ghi nhận 15 ca mới, trong đó có 6 ca ở Long Biên

Hà Nội ngày 18/9 ghi nhận 15 ca mới, trong đó có 6 ca ở Long Biên

- 01 ca cộng đồng chưa rõ nguồn lây ở Việt Hưng, Long Biên. Bệnh nhân thường xuyên ở nhà, ngày 12/9 xuất hiện sốt, ho, khó thở nhẹ, được người nhà tự mua thuốc điều trị không đỡ. Ngày 17/9, bệnh nhân khó thở, chuyển vào BV Đức Giang khám, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên và PCR dương tính.

- 01 ca liên quan chùm về từ TP Hồ Chí Minh, ở Thọ An, Đan Phượng. Bệnh nhân cùng người nhà về từ TP. HCM, đã xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 17/9 lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

13 bệnh nhân là F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt, gồm:

- 01 ca ở Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, là nhân viên y tế đã cách ly và điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện từ 15/8. Ngày 15/9, bệnh nhân sốt nhẹ, ngày 17/9 xuất hiện chảy nước mũi, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- 01 ca ở Hoàng Văn Thụ, là F1 của ca mắc được công bố trước đó, được chuyển cách ly tập trung từ 14/9 và xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 17/9 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính.

- 01 ca ở Văn Chương, Đông Đa là F1 của ca mắc được công bố trước đó, xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 09/9. Ngày 16/9, được lấy mẫu lần 2 mẫu gộp dương, 17/9 xuất hiện ho được lấy mẫu đơn kết quả dương tính.

- 02 ca ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân là F1 của ca mắc trước đó, chuyển cách ly từ 25/8 cùng những người thân trong gia đình, bệnh nhân đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính. Ngày 17/9 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- 01 bệnh nhân ở Trương Định, Hai Bà Trưng là F1 của ca mắc trước đó, được chuyển cách ly từ 05/9 và xét nghiệm 2 lần âm tính, ngày 17/9 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

- 01 ca ở Phúc Xá, Ba Đình là F1 của ca mắc trước đó, đã  được cách ly tập trung từ 08/9. Ngày 17/9, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

01 ca ở Thanh Liệt, Thanh Trì là F1 của ca mắc trước đó, được chuyển cách ly tập trung từ 09/9, ngày 17/9 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

- 05 ca ở Việt Hưng, Long Biên đều là F1 của ca mắc cộng đồng không rõ nguồn lây trước đó. Ngày 18/9, được lấy mẫu xét nghiệm  kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.901 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.597 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.304 ca.

Hà Nội sáng 18/9 phát hiện hai người phụ nữ ở Hoàng Mai và Thanh Xuân mắc COVID-19

Tính từ 18h ngày 17/9 đến 6h ngày 18/9, Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca bệnh, trong đó 01 ca tại khu cách ly và 01 ca tại khu phong tỏa.

Theo Sở Y tế Hà Nội, 02 ca mắc mới ghi nhận ở quận Hoàng Mai và Thanh Xuân, đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt. Cụ thể:

- N.T.M.T, nữ, sinh năm 1971, ở Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa, đã được cách ly và xét nghiệm âm tính. Ngày 17/9 bệnh nhân được xét nghiệm có kết quả dương tính.

- N.T.T.L, nữ, sinh năm 1960, ở Giáp Bát, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của ca mắc được công bố trước đó, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm âm tính. Ngày 17/9, bệnh nhân được xét nghiệm có kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 3.886 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.596 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.290 ca.

Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc mới ở Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc mới ở Thanh Xuân và Hoàng Mai.

Dù số ca mắc COVID-19 ở Hà Nội trong những ngày qua đã giảm, tuy nhiên theo đánh giá của ông Nguyễn Đình Hưng - Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội thì, tình hình dịch ở Hà Nội vẫn còn nhiều phức tạp, không thể lường trước.

Vì thế, Sở Y tế Hà Nội đã tham mưu xây dựng kịch bản với 40.000 trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó 32.000 trường hợp tầng 1 -  tầng nhẹ và không biến chứng; 8.000 trường hợp tầng 2, 3 là bệnh nhân trung bình, nặng, nguy kịch. Hiện sẵn sàng kích hoạt kịch bản nếu dịch bùng phát rộng.

Tầng 1 sẽ hạn chế lây nhiễm chéo, nhất là không để xảy ra lây nhiễm giữa các nhân viên y tế để bảo vệ chiến sĩ áo trắng trong điều trị. Đồng thời theo dõi, điều trị sát các ca bệnh ở tầng 1, nếu cần thiết sẽ cho thở oxy, dùng thuốc chống đông, kháng viêm ngay để hạn chế chuyển tầng 2.

Tầng 2: Tận dụng các bệnh viện đa khoa hạng 2 có đầy đủ cơ sở hạ tầng để điều trị bệnh nhân chuyển từ tầng 1.

Nếu mỗi người dân ý thức tốt, phòng bệnh tốt, không để lây nhiễm giữ được an toàn cho bản thân thì gia đình, khu phố, làng xóm cũng được an toàn.

Ông Hưng nhận định trong cuộc chiến này tổ COVID-19 cộng đồng rất quan trọng. Nếu các thành viên làm tốt, xây dựng được các tổ an toàn, nhân rộng xã phường, quận huyện,  thì thành phố sẽ giữ được an toàn.

Tại sao đã tiêm chủng 2 mũi vắc xin vẫn bị nhiễm COVID-19?
Hai tuần sau khi tiêm mũi 2 vắc-xin COVID-19, tác dụng bảo vệ của việc tiêm chủng sẽ đạt mức cao nhất. Nếu bạn vẫn mắc COVID-19 sau thời điểm này, bạn...

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19