COVID-19 8/5: Một F2 của ca "siêu lây nhiễm" ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 08/05/2021 07:35 AM (GMT+7)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam vừa thông báo địa phương này ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 thứ 16 liên quan tới ca "siêu lây nhiễm" BN 2899.

Một F2 của ca "siêu lây nhiễm" ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2

Bệnh nhân tên là N.T.Y. 61 tuổi, có hộ khẩu ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là mẹ đẻ của bệnh nhân 2910 và là F2 của BN2899. Theo CDC Hà Nam, bệnh nhân này đã được cách ly ngay từ đầu.

Ngày 7/5/2021, bệnh nhân được Bệnh viện Bạch Mai xét nghiệm có kết quả nghi ngờ. Ngày 8/5/2021, bệnh nhân được tiếp tục làm xét nghiệm, kết quả đã dương tính với SARS-CovV-2.

Hiện bệnh nhân được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Bạch Mai, cơ sở 2 tại Hà Nam.

Như vậy, tính đến nay, đây là bệnh nhân thứ 16 liên quan tới "siêu lây nhiễm" trên địa bàn xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 1

Xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam. Ảnh: CDC Hà Nam

Liên quan đến nữ nhân viên y tế làm việc tại chùa Tam Chúc, tỉnh Hà Nam có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, đến ngày 8/5, cơ quan chức năng đã đã xác định có tới gần 1.900 người là F1, F2 của trường hợp này. Tỉnh Hà Nam cũng quyết định phong toả, cách ly y tế 2 khu vực dân cư nơi ca bệnh này sinh sống.

Toàn bộ các F1 của huyện Kim Bảng đã được đưa đi cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly trên địa bàn, trong đó: Trường Cao đẳng nghề Hà Nam 42 người, Bệnh viện dã chiến Bạch Mai cơ sở 2 cách ly 8 người già yếu, có bệnh lý nền và trẻ em; Khu cách ly tập trung trong Tam Chúc 29 người.

Rất mừng là đến chiều ngày 8/5, kết quả của 78/88 trường hợp F1 nói trên đều đã âm tính lần 1.

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 2

Ngành y tế tỉnh Hà Nam phối hợp lấy mẫu xét nghiệm tại chùa Tam Chúc. Ảnh T.H

Trong ngày hôm nay (8/5), UBND tỉnh Hà Nam đã có Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế 21 ngày đối với hai khu vực dân cư trên địa bàn huyện Kim Bảng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Khu vực dân cư thứ nhất thực hiện cách ly y tế là một phần tuyến đường Quang Trung thuộc địa phận Tổ 3, thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam gồm 55 hộ, tương ứng 163 nhân khẩu. Khu vực dân cư thứ 2 là một phần thôn Do Lễ, xã Liên Sơn gồm 20 hộ, tương ứng 60 nhân khẩu.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hà Nam yêu cầu các đơn vị bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, an sinh xã hội, các nhu cầu thiết yếu của người dân vùng cách ly và lực lượng liên quan làm nhiệm vụ tại địa bàn trong thời gian thực hiện cách ly; đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân.

Theo Gia đình và xã hội

Đắk Lắk ghi nhận ca mắc COVID-19 mới

Tối 8/5, nguồn tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, vừa có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 đối với một trường hợp đang cư trú tại TP.Buôn Ma Thuột.

Theo đó, trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là chị C.T.T.T. (SN 1998, trú tại huyện Krông Nô, Đắk Nông) là nhân viên thẩm mỹ Quốc Tế AMIDA.

Kết quả kiểm tra nhanh chiều cùng ngày, người này dương tính với COVID-19. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tối cùng ngày đã lấy mẫu người này xét nghiệm tiếp tại Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và tiếp tục có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk ngay lập tức huy động người và phương tiện khử khuẩn tại hẻm 189 đường Mai Hắc Đế, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột (nơi tạm trú của T.).

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 3

Cơ quan chức năng huy động lực lượng phun khử khuẩn khu vực có người dương tính SARS-CoV-2.

Theo Tiền Phong

Đà Nẵng thêm chùm 6 ca nghi mắc Covid-19, 4 người là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida

Chiều 8-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 6 ca nghi mắc Covid-19 mới.

Trường hợp 1: N.Đ.K (SN 1996, ngụ đường Thái Thị Bôi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) - là bảo vệ tại Thẩm mỹ viện Amida - 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. 

Tối 24-4, bệnh nhân cùng 4 người bạn nhậu tại 217 Tiểu La, quận Hải Châu. Tối 25-4, bệnh nhân cùng một người bạn đi ăn tại bún đậu Gia Di, đường Đống Đa, quận Hải Châu, đi mua giày ở đường Nguyễn Hoàng rồi đi chợ đêm Lê Duẩn.

Tối 26-4, bệnh nhân đi nhậu tại quán Toxic, đường Nguyễn Văn Trứ, quận Hải Châu. Tối 27-4, bệnh nhân cùng bạn đi ăn tiệm Dì Vân, kiệt 130 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê. Ngày 29-4, lúc 4 giờ, bệnh nhân xe khách Sơn Tùng chuyến từ Đà Nẵng vào nhà đồng nghiệp ở Quảng Ngãi để dự đám cưới. Trưa đó bệnh nhân đặt grab cùng với 4 đồng nghiệp đi Quy Nhơn.

Sau khi đến Quy Nhơn, bệnh nhân cùng nhóm bạn đến nghỉ tại B.S.H đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Tại homestay, bệnh nhân có tiếp xúc với chị chủ và lễ tân homestay. Đến 17 giờ, bệnh nhân gọi grab cùng nhóm bạn đi ăn tối tại quán đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn. Sau khi ăn tối xong, nhóm đi dạo biển rồi gọi taxi về lại homestay. Sau đó, nhóm đến quán kem P. đường Phan Bội Châu, TP Quy Nhơn ăn kem. Tiếp đó, nhóm gọi grab (không nhớ số điện thoại lái xe) đến chợ đêm Quy Nhơn, có ghé cổng chợ đêm mua đồ. Lúc về có ghé mua đồ nướng ở cổng chợ đêm. Sau đó nhóm đi bộ về homestay, ghé tạp hóa gần homestay mua bia.

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 4

Thẩm mỹ viện Amida - đường Phan Châu Trinh, Đà Nẵng

Ngày 30-4, lúc 6 giờ 30, bệnh nhân cùng nhóm bạn đi ăn bánh hỏi cháo lòng tại đường Diên Hồng, TP Quy Nhơn. Sau đó, gọi grab chở đi biển Eo Gió. Đến 10 giờ 30 cùng ngày, nhóm gọi grab chở về homestay, có ghé tiệm tạp hóa trên đường Vũ Bảo để mua đồ. Đến 14 giờ, bệnh nhân đến cửa hàng M.K đường Vũ Bảo, TP Quy Nhơn mua đồ; 14 giờ 30, bệnh nhân đến quán cơm gà T.N đường Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn ăn cơm; 15 giờ 30, bệnh nhân cùng nhóm bạn đón taxi đến S.B đường Xuân Diệu, TP Quy Nhơn; 19 giờ 30, bệnh nhân cùng nhóm bạn đón taxi đến quán ăn tại đường Nguyễn Thị Định, TP Quy Nhơn; 22 giờ 40, bệnh nhân đi bộ ra tạp hóa gần homestay để mua bia.

Ngày 1-5: 9 giờ, bệnh nhân cùng nhóm bạn đi ăn tại quán bún bò gần homestay; 11 giờ 45, bệnh nhân cùng nhóm bạn đi xe giường nằm hãng Sơn Tùng từ Quy Nhơn về Đà Nẵng; 18 giờ, bệnh nhân đón taxi từ Bến xe trung tâm TP Đà Nẵng về nhà

Ngày 2-5, bệnh nhân đi làm tại công ty và về nhà, không đi đâu; từ 19 đến 20 giờ, bệnh nhân có họp công ty, trong cuộc họp có bệnh nhân số 3131.  Khoảng 20 giờ 30 ngày 3-5, bệnh nhân đi ăn cùng bạn tại quán bánh tráng thịt heo Đại Lộc 2 đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Hải Châu; 21 giờ đi ăn chè Liên ở đường Hải Phòng. Sau đó bệnh nhân cùng bạn nghỉ lại tại địa chỉ 693 đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê. 

Ngày 4-5, 9 giờ, bệnh nhân cùng bạn đi ăn bún bà Hòa đường Lê Độ, quận Thanh Khê, sau đó về nhà; 11 giờ 30 cùng 4 người bạn đi cà phê tại quán Corona đường Nguyễn Sinh Sắc, quận Liên Chiểu; 12 giờ 30 đi cùng 3 người bạn ăn tại quán Trâm, đường Đặng Dung, quận Liên Chiểu. 

Ngày 5-5, buổi sáng bệnh nhân đi vá xe ở ở đường Thái Thị Bôi và mua bánh mì gần nhà, buổi trưa ăn cơm tại quán sát công ty. Tối ngày này, bệnh nhân qua nhà đồng nghiệp cùng công ty ở đường Trường Chinh và nhậu với 8 người, sau đó về nghỉ tại 693 Nguyễn Tất Thành. 

Sáng 6-5, bệnh nhân có dấu hiệu sốt nhẹ và mệt mỏi nhưng vẫn đi ăn bún tại số 418 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê. Sau đó, bệnh nhân lên công ty và mua nước chanh ở quán cà phê bên cạnh. 12 giờ 30 cùng ngày, bệnh nhân đi ăn tại quán Kiểm Lâm 2 tại đường Huỳnh Thúc Kháng. Đến tối, bệnh nhân cùng 3 người bạn đi cà phê ở Namto House, đường Nguyễn Chí Thanh. 

Sáng 7-5, bệnh nhân đi uống cà phê tại 77 Thái Thị Bôi và tiếp xúc với 3 người. Bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Thanh Khê lấy mẫu xét nghiệm ngày 7-5 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 2: N.T.Đ.T (SN 1995, trú đường đường Hoàng Thế Thiện, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) - là nhân viên Thẩm mỹ viện Amida - 222 Phan Châu Trinh.

Từ ngày 21 đến ngày 29-4, bệnh nhân ăn sáng ở nhà và đi làm tại công ty, không ghé nơi nào khác. Đến ngày 30-4 và 1-5, bệnh nhân ở nhà chăm con. Sáng 2-5, bệnh nhân đến công ty, ăn trưa và tiếp xúc với khách hàng, nhân viên cùng cơ quan. Tối cùng ngày, bệnh nhân họp Tổng công ty trong đó có bệnh nhân 3131. 

Tối 4-5, bệnh nhân cùng gia đình đến mua trà sữa tại quán Cloudy đường Phan Châu Trinh, 4 người đều mang khẩu trang. Tại đây không tiếp xúc ai, luôn giữ khoảng cách với nhân viên bán hàng, sau khi mua xong thì về nhà, không tiếp xúc với ai. Ngày 5-5, bệnh nhân ở nhà, chiều ngày này, đi mua thuốc tại một tiệm trên đường Phan Đăng Lưu.  

Trưa 7-5, bệnh nhân tự đi xe máy đến khám tại Trung tâm Y tế quận Cẩm Lệ, sau đó được cách ly, xét nghiệm và kết quả dương tính với SAR-CoV-2.

Trường hợp 3: N.T.L.D (SN 1985, trú đường 2-9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu) - là nhân viên phòng Hành chính nhân sự -Thẩm mỹ viện Amida - 222 Phan Châu Trinh. 

Ngày 29-4, bệnh nhân ra Hà Nội, đến Bệnh viện 108, sau đó về Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Nội, chiều uống cà phê tại đường Mai Hắc Đế. Ngày 30-4, bệnh nhân về quê ngoại tại Hòa Bình và ngày 1-5 thì trở về Đà Nẵng. 

Ngày 2-5, bệnh nhân có tham dự cuộc họp tổng công ty như nói trên, có bệnh nhân 3131. Ngày 3-5, bệnh nhân đến công ty họp do Ban lãnh đạo triệu tập. Ngày 4-5, bệnh nhân uống cà phê tại La cà phê, đường  Nguyễn Văn Thông, phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ. Khoảng từ 8 đến 10 giờ 30,  bệnh nhân đến  phòng khám thú y, địa chỉ K386 Núi Thành làm đẹp cho thú cưng, có đeo khẩu trang. Tối cùng ngày, bệnh nhân có ngồi ăn uống với vài người bạn. 

Ngày 7-5, buổi sáng bệnh nhân đến Phòng khám Thiện Nhân, đường Đống Đa để làm xét nghiệm. Tại đó có khoảng 10 người, ngồi cách nhau trên 1m, có đeo khẩu trang. Sau khi xét nghiệm xong, viết giấy cam đoan thì bệnh nhân về nhà. Vào lúc 18 giờ, bệnh nhân đến Trạm y tế phường Bình Hiên, quận Hải Châu để khai báo y tế, sau đó về nhà. Khoảng 19 giờ, bệnh nhân được đưa cách ly. Cùng ngày này, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. 

Trường hợp 4: N.V.P (SN 1998, trú đường An Thượng 32, quận Ngũ Hành Sơn, sống cùng 4 người bạn, trong đó có bệnh nhân 3128 và 3129) - là nhân viên marketing Thẩm mỹ viện Amida.

Ngày 29-4, lúc 19 giờ, bệnh nhân đi nhậu ở đường 3-2, quận Hải Châu với đồng nghiệp; 21 giờ thì cùng 8 người bạn đi tàu Phú Quý dạo sông Hàn, trên tàu có 30 người rồi đi nhậu ở quán A Tuyên gần cầu Rồng.

Ngày 30-4, bệnh nhân về chung cư Fhome, đường Lý Thường Kiệt rồi đi chèo Sup ở biển Mân Thái, đi ăn bún gà đối diện chung cư. Chiều cùng ngày, bệnh nhân đi Hội An và đến Palm Garden Beach Resort Hoi An, ở lại đó đến 19 giờ. Sau đó, bệnh nhân đi ăn tối quán cơm gà bà Nga, dạo phố cổ rồi trở về resort. 

Ngày 2-5, bệnh nhân đi làm tại công ty, khoảng 16 giờ đi uống cà phê tại 46 Bạch Đằng. Ngày 6-5, bệnh nhân được đưa đi cách ly và kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp 5: L.D.Q.H (SN 1995, trú đường An Trung 2, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) - làm nghề bán hàng online tại nhà. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3219. Sáng 3-5, bệnh nhân cùng mẹ đi ăn tại quán phở Hùng Béo, đường Trần Hưng Đạo và đi cà phê tại quán Sunny, đường An Trung 2. Ngày 7-5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính. 

Trường hợp 6: D.T.C (SN 1939, ngụ đường Ông Ích Khiêm, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân 3086. Ngày 4-5, bệnh nhân đến UBND phường Tam Thuận, quận Thanh Khê để nhận tiền trợ cấp rồi ghé nhà người quen ở đường Trần Cao Vân. Ngày 7-5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính.

Theo Người lao động

Thêm một nữ nhân viên quán karaoke quê Hải Dương dương tính với SARS-CoV-2

Ngày 8/5, Trung tâm Y tế TP Hải Dương cho biết, địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2, đây là trường hợp F1 của nữ nhân viên quán karaoke (bệnh nhân 3094) đang làm việc ở TP Hải Phòng đã được công bố trước đó.

Bệnh nhân là P.P.T sinh năm 1998, ở xã Hoàng Diệu (Gia Lộc), trước đó ở cùng khu trọ với bệnh nhân 3094 và cùng làm tại tại quán bar New KTV, địa chỉ tại phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, chiều 4/5 bệnh nhân T. vào phòng bệnh nhân 3094 lấy móc phơi quần áo.

Từ ngày 4 đến 5/5, ban ngày chị T ở phòng, tối đi dạo phố cùng bạn trai tới 22 giờ.

Ngày 6/5, chị T chỉ ở trong phòng, không tiếp xúc với ai.

Ngày 7/5, sau khi được xác định là F1 của bệnh nhân 3094, chị T được đưa đi cách ly tập trung tại ký túc xá Trường Đại học Hải Dương, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

10 giờ 30 ngày 8/5, chị T được chuyển tới theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh. Hiện lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan.

Vĩnh Phúc có thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở nhiều huyện, thành phố

Theo thông tin Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 8/5 tỉnh này ghi nhận thêm 11 ca dương tính với SARS-CoV-2, các ca bệnh này ở rải rác các huyện, thành phố trong tỉnh như: Vĩnh Yên, Yên Lạc, Vĩnh Tường, Bình Xuyên, Phúc Yên…

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm có ca dương tính, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã báo cáo với Sở Y tế và các đơn vị có liên quan. Chuyển trường hợp nghi ngờ đến Bệnh viện dã chiến tỉnh Vĩnh Phúc cách ly, điều trị.

Mẫu bệnh phẩm xét nghiệm chuyển Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương để khẳng định. Đồng thời, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện các huyện, thành phố thực hiện điều tra, truy vết và lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch.

Lạng Sơn có thêm 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2

Ở Lạng Sơn, địa phương vừa phát hiện hai vợ chồng người ở huyện Hữu Lũng đã dương tính với Sars-CoV-2.

Hai trường hợp này là: Lương Văn Q (46 tuổi) và vợ là Hoàng Thị T (44 tuổi, đều trú tại xóm Chim, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng Lạng Sơn. Để khẳng định chính xác bệnh nhân có mắc Covid-19 hay không còn chờ kết quả xét nghiệm khẳng định của viện vệ sinh dịch tễ trung ương.

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 5

Lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, phun tiêu độc, khử trùng khu vực phát hiện 2 ca dương tính với COVID-19 ở xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn .Ảnh: TL

Hiện nay, các bệnh nhân này đã được chuyển về Bệnh viện nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 Đông Anh, Hà Nội điều trị. Trước diễn biến phức tạp và sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, các lực lượng chức năng đã khẩn trương truy vết và thực hiện các biện pháp ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh theo đúng quy định: Phun khử khuẩn tại nơi cư trú, chuyển 02 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và đưa các đối tượng thuộc diện F1 cách ly tập trung.

Các ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa cụm dân cư nơi 2 bệnh nhân sinh sống từ đêm 7/5, thiết lập 4 chốt tại các đường ra vào khu dân cư. Đã có 10 hộ với 42 nhân khẩu thực hiện cách ly theo quy định.

Theo kết quả truy vết ban đầu, có 22 F1, 120 F2. Trong đó 19 F1 đã được đưa về cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện, 03 F1 không có ở địa phương bao gồm 02 người làm công ty tại Bắc Giang và 01 người làm công ty tại Thái Nguyên. (03 người không có mặt tại địa phương đã được liên hệ và yêu cầu khai báo y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly theo đúng quy định).

Như vậy, tại Lạng Sơn hiện đã xác định có 3 người dương tính với COVID-19. Trước đó, có bệnh nhân Nông Thị Vân A- nhiễm bệnh khi đi khám chữa bệnh tại Bệnh viện nhiệt đới. Các ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn khẩn trương truy vết, tiến hành các biện pháp phòng, chống COVID-19, tránh lây lan bêện ra cộng đồng.

Theo Tiền Phong

Thừa Thiên Huế ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2

Sở Y tế thừa Thiên Huế xác nhận, bệnh nhân nữ, 23 tuổi, từ Đà Nẵng về Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, bệnh nhân này 23 tuổi, làm việc tại một cơ sở thẩm mỹ viện và một phòng khám ở đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng.

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 6

Bệnh nhân nữ 23 tuổi từng làm việc tại Đà Nẵng hiện đã được đưa về điều trị tại Trung tâm điều trị bệnh nhân COVID-19 cơ sở 2 của Bệnh viện Trung ương Huế

Lúc 13h, ngày 6/5/2021, bệnh nhân này đến khám tại Bệnh viện huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, được ghi nhận triệu chứng là sốt 38 độ C, ho khan, đau rát họng.

Ngay sau khi khám bệnh, Bệnh viện Phong Điền xác định đây là ca bệnh nghi ngờ nhiễm COVID-19 nên được đưa bệnh nhân vào khu cách ly của bệnh viện để theo dõi, xử lý và lấy mẫu xét nghiệm PCR gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thừa Thiên Huế: Lúc 6h35 ngày 08/5/2021 làm xét nghiệm bằng phương pháp Realtimr RT-PCR cho kết quả nghi ngờ COVID-19.

Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Bệnh viện Trung ương Huế và cho kết quả xác định ca bệnh dương tính SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp ca bệnh nhân nghi ngờ Sở Y tế Thừa Thiên Huế khẩn trương chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cử 2 Đội phản ứng nhanh của CDC tỉnh Thừa Thiên Huế và 2 Đội phản ứng nhanh của huyện Phong Điền tiến hành điều tra, xác minh.

Phối hợp có các đơn vị liên quan tiến hành điều tra dịch tễ, truy vết các trường hợp tiếp xúc, xử lý môi trường

Theo Sức khỏe đời sống

Đà Nẵng thêm 2 ca nghi mắc COVID-19 là nhân viên, quản lý Thẩm mỹ viện Amida

Sáng 8-5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận thêm 2 ca nghi mắc Covid-19 mới, đều là đồng nghiệp, tiếp xúc gần với bệnh nhân 3131 - nữ nhân viên văn phòng của Thẩm mỹ viện Amida - cơ sở 2 tại 222 Phan Châu Trinh, quận Hải Châu.

Theo đó, trường hợp 1 là bệnh nhân L.T.D (SN 1991; ngụ đường Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - là kỹ thuật viên phun xăm tại Thẩm mỹ viện Amida. Từ ngày 21 đến 29-4, buổi sáng, D. đi làm bằng xe máy đến Thẩm mỹ viện Amida cơ sở 2; buổi trưa ăn tại nơi làm việc, đến tối thì về nhà. 

Ngày 26-4, khoảng 12 đến 18 giờ, D. di chuyển qua cơ sở 1 của Thẩm mỹ viện Amida tại 539 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê làm dịch vụ cho khách hàng. Sáng 30-4, D. đi chợ Hòa Khánh, đường Âu Cơ, quận Liên Chiểu và mua nhiều đồ. 

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 7

Phong tỏa khu dân cư trên đường Lê Hiến Mai, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng - nơi ca nghi mắc Covid-19 cư trú

Ngày 1-5, từ 9 đến 12 giờ, D. cùng chồng và con gái đi chơi tại Khu vui chơi Coopmart – đường Điện Biên Phủ, sau đó về ở nhà. Khoảng 17 đến 19 giờ, bệnh nhân có đi chơi tại Bãi biển chùa Linh Ứng, tại đây có mua nước của 1 hàng nước bên đường. 

Ngày 2-5, D. đi làm tại 222 Phan Châu Trinh. Tối cùng ngày, bệnh nhân họp với tổng công ty có hầu hết nhân viên. Ngày 3-5, D. tiếp tục đi làm tại cơ sở 2, đến trưa cùng ngày thì di chuyển qua cơ sở 1 làm dịch vụ cho khách hàng.

Ngày 6-5, D. đi xe máy và mua cá ở gần chợ Hòa Khánh Nam (khu vực gần Trạm Y tế Hòa Khánh Nam). Chiều 7-5, bệnh nhân được chồng chở bằng xe máy đến Bệnh viện Phổi lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2

Trường hợp 2 là bệnh nhân N.T.H.A (SN 1982, ngụ đường Nguyễn Quyền, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) - là quản lý Thẩm mỹ viện Amida cơ sở 2. Từ ngày 23-4 đến 1-5, A. đi làm tại Thẩm mỹ viện Amida cơ sở 2 rồi về nhà. Tối 2-5, A. dự cuộc họp của tổng công ty như trường hợp bệnh nhân D. ở trên. Trong cuộc họp này có bệnh nhân 3131 (là nhân viên văn phòng Thẩm mỹ viện Amida - cư trú tại quận Sơn Trà - được Bộ Y tế công bố tối 7-5).

Ngày 5-5, A. đi ăn tối với gia đình tại quán Dasushi, đường Phan Châu Trinh, phường Bình Hiên, quận Hải Châu với mẹ, 3 em và con trai. Ngày 6-5, A. đi làm và về nhà, không tiếp xúc với ai. Ngày 7-5, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Gia đình để xét nghiệm SARS-CoV-2 và có kết quả dương tính.

Theo Người lao động

Bắc Ninh có 17 ca dương tính với SARS-CoV-2, có xã ghi nhận 34 ca mắc

Sáng ngày 8/5, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã có buổi làm việc tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống dịch COVID-19.

Báo cáo tại cuộc họp, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh cho biết, tính từ ngày 29/4 đến 6h ngày 8/5, Bắc Ninh ghi nhận tổng cộng 46 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó, riêng Thuận Thành có 37 ca, riêng xã Mão Điền là 34 ca, 1 ca Hoài Thượng và 2 ca xã Xuân Lâm. Trong ngày 7/5, địa phương này ghi nhận 31 ca dương tính với SARS-CoV-2. Sáng ngày 8/5, 14 trường hợp đã được Bộ Y tế công bố, hiện vẫn còn 17 ca dương tính chưa được công bố.

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 8

Ảnh minh họa

Bắc Ninh cũng đã lấy mẫu xét nghiệm cho 904 trường hợp tiếp xúc gần (F1) và 1.941 F2, trong đó, 1.155 mẫu đang chờ kết quả. Địa phương này cũng đang thần tốc truy vết những trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (Hà Nội).

Theo kế hoạch, Bắc Ninh sẵn sàng điều trị các bệnh nhân có tình trạng sức khỏe ở mức độ nhẹ tại Bệnh viện Da liễu, Bệnh viện Sức khỏe Tâm thần và các bệnh viện dã chiến trên địa bàn tỉnh.

Phú Thọ ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2, bước đầu có 70 trường hợp là F1

Ngày 8/5, một lãnh đạo huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết, trên địa bàn huyện vừa ghi nhận 01 ca dương tính với SARS-CoV-2 tại khu 7, xã Tân Phương. Hiện huyện này đã thiết lập vũng cách ly với khu dân cư này để phòng chống dịch COVID-19.

Được biết, ca dương tính này trước đó đi thăm người thân ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương tại Hà Nội và có kết quả xét nghiệm dương tính vào đêm ngày 7/5.

Ngay trong đêm, huyện lập tức huy động lực lượng chức năng thần tốc truy vết và xác định được gần 70 F1 của ca bệnh.

Sau khi sàng lọc, địa phương đưa đi cách ly tập trung hơn 60 người và tiếp tục rà soát để truy vết. Trước đó, tỉnh Phú Thọ ghi nhân một ca mắc COVID-19 ở TP Việt Trì, ca bệnh này hiện đang làm công nhân tại khu công nghiệp Thụy Vân.

Hưng Yên ghi nhận thêm ca dương tính SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 11 ca F0 trong cộng đồng

Đến thời điểm hiện tại, Hưng Yên đã ghi nhận 11 trường hợp lây nhiễm SARS-CoV-2, trong đó thị xã Mỹ Hào có 5 người, huyện Khoái Châu có 4 người liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 và 2 ca ở Phù Cừ.

Vào tối 7/5, theo thông báo của Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu, trên địa bàn huyện đã ghi nhận thêm hai trường hợp dương tính với 

SARS-CoV-2 đều liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Hai trường hợp này đều là F1 của bệnh nhân 3123 ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh. Đó là chị Phạm Thị Th, 48 tuổi ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh, chị gái của bệnh nhân 3123); anh Đỗ Văn D, SN 1978 ở thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu.

Lực lượng chức năng bước đầu đã truy vết được 14 trường hợp F1 tiếp xúc gần anh D. và đang khẩn cấp truy vết những người có liên quan để đưa đi cách ly. Các cơ quan chức năng hiện đang khẩn cấp triển khai các giải pháp khoanh vùng, khống chế dịch.

Trước đó, sáng 7/5, bệnh nhân 3123 ở thôn Tử Lý, xã Đông Ninh có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do tiếp xúc với vợ là chị Lê Thị Th. (SN 1977, bệnh nhân 3122). Chị Th. đi chăm sóc người thân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Đến ngày 28/4 trở về địa phương cho đến nay.

Vào sáng 8/5, CDC Hưng Yên cũng đã thông báo ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở tổ dân phố Trại, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào là F1 của BN 3063 (BN3063 là con gái của BN3013 đi chăm chồng ốm đang nằm viện tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ cở 2).

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 9

Ảnh ncov.moh.gov.vn

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Hưng Yên đã ghi nhận 11 ca F0 trong cộng đồng liên quan từ ổ dịch Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, trong đó thị xã Mỹ Hào có 5 người, huyện Khoái Châu có 4 người và Phù Cừ 2 lây nhiễm bệnh nhân ở Hà Nam.

Liên quan đến 3 cơ sở Bệnh viện K Hà Nội và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, ngày 8/5, UBND tỉnh Hưng Yên cũng đã có công văn hỏa tốc số 893/UBND-KGVX về việc thần tốc truy vết, xét nghiệm các trường hợp liên quan.

Theo đó, tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thần tốc rà soát, truy vết tất cả các trường hợp F1, F2, F3 đến khám, chữa bệnh, chăm sóc, thăm bệnh nhân và cung cấp dịch vụ tại 3 cơ sở Bệnh viện K Hà Nội từ ngày 16.4.2021 đến nay, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung từ ngày 14.4.2021 đến nay; lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp F1, F2 gửi đến cơ sở xét nghiệm do Sở Y tế chỉ định; tổ chức cách ly ngay theo quy định; báo cáo UBND tỉnh 1giờ/lần, hoàn thành trước 12h, ngày 8.5.2021.

Sở Y tế liên hệ với 2 bệnh viện nêu trên để lấy danh sách người dân Hưng Yên đến khám, chữa bệnh, cung cấp cho UBND cấp huyện có liên quan; chỉ đạo cơ sở xét nghiệm tổ chức xét nghiệm ngay, hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 19giờ, ngày 8.5.2021.

Ngoài ra, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai tiêm vaccine phòng COVID- 19 với 8413 người được tiêm, trong đó có 6245 người tiêm mũi 1 và 2168 người tiêm mũi 2.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng đã phối hợp với các ngành chức năng và các địa phương đã thành lập 16 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn để kịp thời triển khai các nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 10 chốt tại huyện Phù Cừ; thành phố Hưng Yên, huyện Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào, mỗi địa bàn 2 chốt. Các chốt kiểm soát được đặt tại cửa ngõ ra vào các địa bàn có dịch và địa bàn thành phố Hưng Yên, hoạt động 24/24 giờ.

Theo Gia đình và xã hội

Hà Nội thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2 liên quan ổ dịch 2 bệnh viện trung ương

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Hai ca này liên quan đến BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân Đ.H.T nam, sinh năm 1962, địa chỉ tại Hiệp Thuận, Phúc Thọ, là bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung. Bệnh nhân đã ra viện và là F1 của bệnh nhân dương tính trước đó.

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều là N.T.H, sinh năm 1958, địa chỉ tại Dương Nội, Hà Đông, là bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Gan - Mật - Tụy, được TTYT Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm ngày 7/5, ngày 8/5 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, vào 7 giờ sáng nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cũng đã công bố 6 ca tại cộng đồng. Như vậy, chỉ trong buổi sáng ngày 8/5, Hà Nội đã phát hiện 8 ca nhiễm COVID-19 tại cộng đồng.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khuyến cáo tất cả người dân đã từng đến khám chữa bệnh, chăm sóc người nhà, thăm bệnh nhân, làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung từ ngày 14/4 đến nay, đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày từ ngày 16/4 đến nay và có các yếu tố dịch tễ liên quan đến những vùng dịch khác cần thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với các cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 – 0949.396.115.

Một nữ sinh ở Nam Định dương tính với SARS-CoV-2

Nữ sinh dương tính với SARS-CoV-2 ở thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định và đang là học sinh trường THPT Lê Quý Đôn, huyện Trực Ninh. Nữ sinh này là con gái của một bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố trước đó.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trên địa bàn Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

- Ủy ban nhân dân huyện Trực Ninh khẩn trương chỉ đạo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn Thị trấn Cổ Lễ, từ 00 giờ 00 ngày 8-5-2021.

- Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện Trực Ninh quyết định thiết lập vùng cách ly y tế cụ thể tại tổ dân phố, thôn, xóm nơi có ca nhiễm COVID-19; chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng chống dịch trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Quảng Ninh ghi nhận 1 ca dương tính SARS-CoV-2 đi từ BV K Tân Triều về

Qua rà soát, xét nghiệm những trường hợp đi từ Bệnh viện K về, CDC Quảng Ninh phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Cao Xanh, Hạ Long.

Ngay sau khi Bệnh viện K ghi nhận chùm ca mắc COVID-19 tại đơn vị và phát đi thông báo khẩn cho các tỉnh, địa phương, ngành y tế Quảng Ninh đã khẩn trương truy vết, khoanh vùng, triển khai lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp đi từ BV K, BV Quân Y 105, BV Bệnh Nhiệt đới TW về.

Đêm ngày 7/5, qua xét nghiệm, CDC Quảng Ninh phát hiện 1 trường hợp có kết quả dương tính với SARS-COV-2 liên quan tới ổ dịch Bệnh viện K3 Tân Triều, Hà Nội tên P.T.H (nữ, 38 tuổi, trú phường Cao Xanh, TP Hạ Long).

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 10

Khu dân cư nơi chị P.T.H sinh sống đã được phong tỏa ngay trong đêm. Ảnh: CTV

Ngay trong đêm, các lực lượng chức năng của TP Hạ Long đã tiến hành truy vết các F1, F2, khoanh vùng, cách ly y tế khoảng 90 hộ dân tại phường Cao Xanh, đưa chị H. đi cách ly tập trung tại bệnh viện số 2, tỉnh Quảng Ninh.

Theo lịch sử dịch tễ, sau khi chăm sóc mẹ tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (từ 28/4 đến 4/5), bệnh nhân H. trở về nhà ở khu 1, phường Cao Xanh, TP Hạ Long bằng xe khách.

Ngay trong đêm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hạ Long đã phong tỏa toàn bộ tuyến phố dẫn vào nhà chị H. gồm 90 hộ dân, khử trùng toàn bộ khu vực dân cư nơi gia đình chị H. ở và tiến hành truy vết các F tiếp xúc gần với chị H.

Đến đêm 7/5, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy: 2 con của chị H đều âm tính với SARS-CoV-2.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Quảng Ninh tiếp tục kêu gọi tất cả những bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, nhân viên các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/4 đến nay từng đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội), Bệnh viện K tại cả 3 cơ sở ( cơ sở 1 Quán Sứ, cơ sở 2 Thanh Trì, cơ sở 3 Tân Triều), Bệnh viện Quân Y 105 (Hà Nội) khẩn trương thực hiện tự cách ly ở nhà và liên hệ trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Gia đình và xã hội

Hai nữ điều dưỡng dương tính với SARS-CoV-2

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) cho biết, vừa có thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận, đây là 2 nữ điều dưỡng đang làm việc tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và đều trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội.

Trường hợp thứ nhất là N.T.N.B., 31 tuổi, sống tại tổ 14, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là điều dưỡng khoa Khám bệnh. Ngày 7/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) thực hiện.

Trường hợp 2 là Đ.V.T., 29 tuổi, sống tại Mỹ Nội, Bắc Hồng, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là điều dưỡng khoa Hồi sức tích cực, ngày 4/5 tham gia đoàn công tác sang Lào, về nước ngày 5/5 cách ly tập trung tại Hà Tĩnh. Đến ngày 7/5 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 (do CDC Hà Tĩnh thực hiện).

Tính đến thời điểm này, ổ dịch từ BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã ghi nhận 77 người mắc COVID-19 ở 14 tỉnh thành phố khác nhau. Trong đó, Hà Nội có nhiều ca mắc nhất với 29 người. Trong số các ca mắc tại ổ dịch này có tới 6 ca là nhân viên y tế.

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 11

Ghi nhận thêm 2 nữ điều dưỡng BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương dương tính với SARS-CoV-2.

BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19

Với tính hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng với việc BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương đang bị cách ly, vì thế bệnh viện này đã thông báo không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19. Đây là thông tin được bà Trần Thị Nhị Hà - GĐ Sở Y tế Hà Nội chia sẻ tại Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 TP Hà Nội.

Theo bà Hà, do phía BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương không còn khả năng tiếp nhận bệnh nhân COVID-19 nên với 11 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện K, Sở Y tế Hà Nội sẽ điều tiết các bệnh viện của Hà Nội tiếp nhận. Hiện Bệnh viện Thanh Nhàn đã sẵn sàng tiếp nhận 11 ca bệnh mắc COVID-19 ở Bệnh viện K Trung ương.

Hà Nội ra công văn thượng khẩn áp dụng các biện pháp cách ly với người đến Bệnh viện K

Tối ngày 7/5, Sở Y tế Hà Nội đã có công văn thượng khẩn gửi các quận, huyện, thị xã trên địa bàn về việc rà soát lập danh sách toàn bộ người đã đến Bệnh viện K cơ sở 3 từ ngày 16/4 đến ngày 7/5 để áp dụng các biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Cụ thể:

- Với những người đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều từ ngày 16/4-26/4, lập danh sách và giám sát sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến hoặc ở bệnh viện.

COVID-19 8/5: Một F2 của ca amp;#34;siêu lây nhiễmamp;#34; ở Hà Nam dương tính SARS-CoV-2 - 12

Sở Y tế Hà Nội đề nghị người đến BV K Trung ương cơ sở Tân Triều cần khai báo y tế ngay để phòng dịch.

- Người bệnh đến bệnh viện từ 27/4 đến 7/5 nhưng không đến khoa Gan - Mật - Tụy, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và cách ly tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến hoặc ở bệnh viện; sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà thêm 7 ngày. 

- Lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung đủ 21 ngày kể từ ngày cuối cùng đến hoặc ở bệnh viện, sau đó tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày đối với những người đã đến khoa Gan - Mật - Tụy vào khoảng thời gian trên.

Đối với những người có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu chứng nghi ngờ nhiễm Covid-19 phải được chuyển ngay đến cơ sở y tế để được cách ly, điều trị kịp thời.

Với những trường hợp có tình trạng sức khỏe đặc biệt sẽ do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch địa phương quyết định hình thức cách ly nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19.

Tùy theo kết quả xét nghiệm của nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng quanh khu vực bệnh viện, Sở Y tế sẽ có các điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Để phòng chống dịch hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cũng khuyến cáo người dân, người bệnh, người nhà bệnh nhân đã từng đến hoặc ở Bệnh viện K trong thời gian từ 16/4-7/5 và người dân có yếu tố dịch tễ liên quan đến các vùng dịch khác cần thực hiện khai báo y tế, liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch: 0969.082.115 – 0949.396.115.

Thêm 15 ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng, một xã có tới 14 trường hợp cùng nhiễm bệnh
Tính từ 18h ngày 07/5 đến 6h ngày 08/5, cả nước có thêm 15 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận trong nước, trong đó riêng Bắc Ninh ghi nhận 14 ca.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19