Hà Nội: Thêm 4 người dương tính với SARS-CoV-2, các bệnh nhân ở 3 quận, huyện khác nhau

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 01/02/2021 12:15 PM (GMT+7)

Qua kết quả xét nghiệm, CDC Hà Nội cho biết có thêm 4 trường hợp dương tính mới trên địa bàn huyện Mê Linh, quận Nam Từ Liêm và huyện Đông Anh

Trưa ngày 1/2, thông tin từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 4 ca dương tính mới. Theo đó, 3 ca dương tính được xác định ở huyện Mê Linh, 01 ca ở quận Nam Từ Liêm Hà Nội.

Trường hợp đầu tiên ở thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) là nam giới, sinh năm 1974. Bệnh nhân này là F1 của bệnh nhân 1724 (SN 1980, quê ở Đông Anh) được công bố ca bệnh vào ngày 31/1.

Hai ca dương tính còn lại ở huyện Mê Linh là bố và mẹ của bệnh nhân 1725 được Bộ Y tế công bố trước đó vào ngày 31/1. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh có 3 trường hợp dương tính với COVID-19.

Bệnh nhân 1725 là công nhân của phân xưởng cơ điện dụng cụ nhà máy Z153, Cục Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, ở thị trấn Đông Anh. Người này mắc COVID-19 sau khi tiếp xúc bệnh nhân 1694 (người từng dự đám cưới ở Hải Dương).

Hà Nội: Thêm 4 người dương tính với SARS-CoV-2, các bệnh nhân ở 3 quận, huyện khác nhau - 1

Huyện Mê Linh đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm dập dịch.

Ngay sau khi xác định ca dương tính, sáng ngày 1/2 các cán bộ y tế địa phương đã phối hợp để truy vết các trường hợp F1, F2, F3 có liên quan đến ca nhiễm trên địa bàn xã Tiến Thắng.

Để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh, trong sáng nay lực lượng công an sẽ tổ chức phong toả các tuyến đường ra vào thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng. Đồng thời, tiếp tục mở rộng rà soát các lối mở để lập chốt kiểm soát việc đi lại người dân ra vào vùng cách ly, đặc biệt là người từ bên ngoài vào…

Riêng đối với thôn Bạch Trữ, nơi 3 ca dương tính sinh sống, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh đề nghị “nội bất xuất, ngoại bất nhập” trong 2 ngày 1-2/2.

Ca dương tính thứ 4, là một người đàn ông sinh năm 1962, hiện đang ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 1814 được công bố ca bệnh vào ngày 31/1.

Theo đó, bệnh nhân 1814 là nữ giới, SN 1971, hiện đang là giáo viên dạy trường THCS Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Có địa chỉ nơi ở hiện tại là chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Gia đình mới mua nhà tại Mỹ Đình 2 và chuyển về ở từ ngày 27/01/2021. Trước đó, bệnh nhân thường trú tại số 9 đường Bạch Đằng, Hưng Đạo, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Hải Dương.

Ngày 23-24/1/2021, gia đình bệnh nhân tổ chức đám cưới cho con trai cả tại nhà hàng tiệc cưới Việt Tiên Sơn (địa chỉ ở Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). Ngày 27/1, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện đau rát họng. Ngày 27/1/2021, bệnh nhân lên Hà Nội, đã khai báo y tế là người đi từ Chí Linh, Hải Dương về và đã được lấy mẫu xét nghiệm, xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, tính từ ngày 28/1 đến trưa ngày 2/1, Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính với COVID-19, trong đó 15 ca đã được công bố, 4 ca mới được xác định dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng ngày 1/2.

Quảng Ninh ghi nhận thêm 2 ca dương tính mới, một trường hợp liên tục di chuyển bằng xe khách
Quảng Ninh vừa ghi nhận thêm 2 ca dương tính với COVID-19, trong đó 01 bệnh nhân làm bảo vệ nhà máy, bệnh nhân còn lại làm ở sân bay Vân Đồn.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19