Cập nhật COVID-19 ngày 3/2: Hải Dương phát hiện thêm 37 ca dương tính mới khi xét nghiệm lần 2

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 03/02/2021 14:58 PM (GMT+7)

Tối ngày 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết tỉnh có thêm 37 trường hợp dương tính khác hiện vẫn chưa được công bố.

Tối ngày 3/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương cho biết, trong ngày toàn tỉnh ghi nhận 53 ca dương tính với COVID-19. Trong đó 16 ca đã được Bộ Y tế công bố, có mã số ca bệnh, 37 trường hợp dương tính khác hiện vẫn chưa được công bố.

Điều đáng nói, toàn bộ 37 ca bệnh này đều là công nhân Công ty TNHH điện tử Poyun Việt Nam, đã xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính, xét nghiệm lần 2 mới cho kết quả dương tính. Trong ngày 3/2, cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đã truy vết được 482 F1 và 1.998 F2.

Tính từ ngày 28/1 đến nay, toàn tỉnh Hải Dương đã có 277 ca bệnh và đây cũng là địa phương có số lượng bệnh nhân lớn nhất trong đợt này (kể từ ngày 28/1). Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương vẫn đang tiến hành nhiều biện pháp nhắm ngăn chặn, dập dịp trong thời gian sớm nhất.

Thêm 16 ca dương tính với COVID-19, trong đó có 2 nữ nhân viên quán karaoke

Tính đến 14 giờ ngày 3/2, tại tỉnh Hải Dương tiếp tục ghi nhận thêm 16 ca dương tính với COVID-19 (ca bệnh chưa được Bộ Y tế công bố), trong đó riêng huyện Cẩm Giàng ghi nhận thêm 6 ca dương tính mới.

Được biết, 6 ca dương tính này đều liên quan đến bệnh nhân Đ.N.Đ. (44 tuổi, ở thôn Gạch, TT.Lai Cách, H.Cẩm Giàng được phát hiện dương tính vào ngày 1/2). Trong số các trường hợp dương tính mới phát hiện, có 3 người thân, 1 người bạn của bệnh nhân Đ. và 2 nữ nhân viên quán karaoke tiếp xúc gần với ông Đ.

Cập nhật COVID-19 ngày 3/2: Hải Dương phát hiện thêm 37 ca dương tính mới khi xét nghiệm lần 2 - 1

Hải Dương tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới COVID-19.

Trước khi xác định ca bệnh, bệnh nhân Đ. có lịch trình di chuyển khá phức tạp. Cụ thể:

- Ngày 20/1/2021 chở vợ và con trai đi khám bệnh ở Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

- Ngày 23/1/2021, ăn liên hoan hội bất động sản tại nhà hàng Thu Cúc, ở Nghĩa Phú, Cẩm Vũ, CG, HD có 03 mâm.

- Ngày 24/1/2021 dự tổng kết Chi bộ thôn Tuấn Bắc, tại xã Hùng Thắng, Bình Giang gồm 08 mâm.

- Ngày 26/1/2021 đến quán Karaoke Minh Soạn (Khu Việt Mỹ, TT Lai Cách) trả tiền. Tối cùng ngày tổ chức liên hoan hội BĐS ở quán Hùng Dũng (Cội Nguồn cũ), ở xã Cao An, CG có 03 mâm.

- Ngày 27/1/2021, đi ngâm chân ở quán mát xa TP Hải Dương (chưa rõ địa chỉ).

- Ngày 28/1/2021, đi mua đồ ở chợ Hội Đô, có đeo khẩu trang.

- Ngày 31/1/2021 đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương khám bệnh và được giữ lại bệnh viện.

Hiện Hải Dương có 226 ca nhiễm COVID-19, trong đó, Trung tâm Y tế TP.Chí Linh đang điều trị cho 165 bệnh nhân, Bệnh viện Trường đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương điều trị 52 bệnh nhân và 9 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư (Hà Nội). 

Tỉnh Hải Dương cũng đang cách ly tập trung 6.012 F1 và cách ly tại nhà 20.667 F2. Đáng chú ý, tỉnh Hải Dương phát hiện 2 ổ dịch chưa tìm được mối liên hệ giữa ca bệnh với ổ dịch tại Chí Linh.

Thêm 9 ca COVID-19, Hà Nội tiếp tục có bệnh nhân, Gia Lai bắt đầu tăng số lượng ca mắc
Theo Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 2/2 đến 6h ngày 3/2 cả nước ghi nhận 9 ca mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc lên 1891.
LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19