Hai vợ chồng bán thịt lợn mắc COVID-19 không rõ từ đâu, Hà Nội ngày 3/11 có 67 ca mới

LÊ PHƯƠNG. - Ngày 03/11/2021 18:26 PM (GMT+7)

Trong số 67 ca mắc vừa ghi nhận trên địa bàn Hà Nội ngày 3/11, có 16 ca mắc trong cộng đồng ở nhiều quận, huyện khác nhau.

Từ 18h ngày 02/11 đến 18h ngày 03/11 Hà Nội ghi nhận 67 ca mắc mới, trong đó có 16 ca mắc cộng đồng, phân bố theo chùm: Sàng lọc ho sốt (6); Liên quan các tỉnh có dịch (5), Chùm liên quan ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm (3), Chùm ho sốt thứ phát (2). Các ca cộng đồng ở quận, huyện: Hoàng Mai (4), Gia Lâm (1), Phú Xuyên (2), Nam Từ Liêm (1), Mê Linh (1), Long Biên (1), Hà Đông (2). Bắc Từ Liêm (2), Ba Đình (2).

Thông tin cụ thể các ca mắc cộng đồng ghi nhận ngày 03/11:

Chùm sàng lọc ho sốt đều là ca cộng đồng

- Đ.T.H, nữ, sinh năm 1989, ở Cống Vị, Ba Đình. Ngày 27/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng ho khan. Ngày 01/11, bệnh nhân vào bệnh viện khám được làm xét nghiệm sàng lọc, kết quả dương tính.

- V.A.Q, nam, sinh năm 2018, ở Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm. Ngày 02/11, bệnh nhân đến BV Xanh Pôn để làm xét nghiệm trước khi phẫu thuật cho kết quả dương tính.

- Đ.T.T, nữ, sinh năm 2004, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân là con gái của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 02/11 được lấy mẫu xét nghiệm sau khi mẹ có kết quả nghi ngờ, kết quả xét nghiệm dương tính ngày 03/11.

- N.T.H, nữ, sinh năm 1984, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân cùng chồng bán thịt lợn tại nhà (cửa hàng tại số 8 Nam Dư), lấy thịt tại lò mổ Vạn Phúc, Thanh Trì (do người từ lò mổ mang đến nơi). 2 tuần nay không có tiền sử tiếp xúc ca bệnh dương tính hay liên quan đến các địa điểm có ca bệnh dương tính.

Hà Nội phát hiện nhiều ca mắc cộng đồng trong những ngày vừa qua.

Hà Nội phát hiện nhiều ca mắc cộng đồng trong những ngày vừa qua.

- B.H.Q, nam, sinh năm 1994, ở Yên Nghĩa , Hà Đông. Bệnh nhân ngày 1/11 bệnh nhân có triệu chứng đi khám được làm test nhanh dương tính. Phòng khám liên hệ TTYT Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- N.V.T, nam, sinh năm 1936, ở Ngọc Khánh, Ba Đình. Bệnh nhân vào BV Phổi TW ngày 2/11, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Liên quan đến ổ dịch chợ Ninh  Hiệp, Gia Lâm

- N.V.A, nam, sinh năm 1993, ở Bồ Đề, Long Biên. Ngày 24/10, có đi chợ Ninh Hiệp mua đồ. Ngày 2/11, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- N.Q.H, nữ, sinh năm 1992, ở Yên Viên, Gia Lâm. Bệnh nhân bán hàng chợ Ninh Hiệp, ngày 31/10 xuất hiện triệu chứng. Ngày 2/11, đến bệnh viện làm xét nghiệm kết quả dương tính.

- N.K.C, nữ, sinh năm 1993, ở Vạn Phúc, Hà Đông. Ngày 20/10, bệnh nhân có đến chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm để mua đồ. Ngày 02/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

Chùm liên quan các tỉnh có dịch

- L.T.C, nam, sinh năm 1985, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân từ Phú Quốc ra Hà Nội ngày 28/10. Ngày 30/10, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, ngày 2/11 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- L.V.T, nam, sinh năm 1977, ở Lĩnh Nam, Hoàng Mai. Bệnh nhân là lái xe, ngày 25/10 chở hàng vào TP.HCM, ngày 30/10 ra Hà Nội ngày 1/11. Ngày 2/11, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- Đ.Đ.Đ, nam, sinh năm 1974, ở Hồng Minh, Phú Xuyên. Bệnh nhân là lái xe, ngày 25/10 chở hàng vào TP.HCM, ra Hà Nội ngày 1/11. Ngày 2/11, được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

- L.V.N, nam, sinh năm 1981, ở Thạch Đà, Mê Linh. Bệnh nhân từ 76 Phùng Hưng, Trần Phú, TP Hà Giang về Hà Nội ngày 26/10. Ngày 28/10, xuất hiện triệu chứng. Ngày 2/11 khai báo y tế được lấy mẫu xét nghiệm quả dương tính.

Chùm Ho sốt thứ phát

- L.M.T, nam, sinh năm 1993, ở  Mai Động, Hoàng Mai. Bệnh nhân là chồng và là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 01/11, có triệu chứng, ngày 02/11 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

- L.T.T, nữ, sinh năm 1972, ở Mai Động, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của ca mắc được công bố trước đó. Ngày 01/11, có triệu chứng, ngày 02/11 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 có 4.588 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.737 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.851 ca.

Người chưa tiêm vắc-xin giảm tới 97% nguy cơ nhiễm COVID-19 nếu mọi người trong nhà đã chích ngừa
Nghiên cứu mới cho thấy, trong gia đình có càng nhiều người đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 thì thành viên còn lại chưa tiêm càng ít có khả năng mắc...

Vắc xin COVID-19

LÊ PHƯƠNG.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dịch COVID-19