Bé trai Quảng Ninh bị mảnh vỡ bồn rửa mặt đâm xuyên bụng, BS cảnh báo bố mẹ chú ý việc này

Ngày 18/07/2022 18:22 PM (GMT+7)

Em bé ở Tràng Lương - Đông Triều (Quảng Ninh) vừa với tay lên chiếc bồn rửa mặt thì bồn vỡ khiến một mảnh vỡ đâm vào bụng em.

Ngày 18/7, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) thông tin về ca phẫu thuật cấp cứu cho một bệnh nhi 17 tháng tuổi vào viện với vết thương thấu bụng do tai nạn sinh hoạt hôm 15/7.

Theo lời gia đình bệnh nhi, trước khi nhập viện 30 phút, trẻ vào nhà tắm và với lên bồn rửa tay. Không may, bồn bị vỡ, đè vào người trẻ. Một mảnh bồn vỡ đã xuyên vào bụng khiến bé bất tỉnh, bụng chảy nhiều máu, ruột lộ cả ra ngoài.

Trẻ được đưa đến Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) để cấp cứu. Xác định đây là ca bệnh vết thương phức tạp, trẻ có dấu hiệu sốc chấn thương, Bệnh viện đã lập tức kích hoạt báo động đỏ, huy động phương tiện, phòng mổ, nhân viên y tế có mặt để cấp cứu. Bệnh nhi được tiến hành phẫu thuật xử trí vết thương.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhi. Ảnh: BVCC.

Theo TS.BS Vũ Đức Thụ - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa tổng hợp, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, trẻ nhập viện với vết thương thành bụng dài khoảng 12cm nhiều quai ruột, hỗng tràng, hồi tràng và đại tràng phải sa ra ngoài. Sau hơn một tiếng được các bác sĩ nỗ lực cấp cứu, phẫu thuật, trẻ đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, sau 3 ngày phẫu thuật, vết mổ đã khô, trẻ ổn định sức khỏe, chơi ngoan và đã có thể ăn uống. Dự kiến, trẻ sẽ được xuất hiện trong 1-2 ngày tới.

Các bác sĩ khuyến cáo, trẻ nhỏ chưa nhận thức được nguy hiểm từ môi trường xung quanh, lại có bản tính tò mò nên phụ huynh cần luôn quan sát, theo dõi chặt chẽ con. Nên loại bỏ các vật dụng sắc nhọn như dao kéo, đồ dễ vỡ… khỏi tầm với của trẻ, đồng thời không cho trẻ chơi cạnh ban công, cầu thang. “Chỉ cần một chút lơ là của người lớn là trẻ có thể gặp những tai nạn thương tâm, vì thế bố mẹ, người chăm sóc cần luôn chú ý tới trẻ”, bác sĩ cảnh báo.

Bé gái 13 tuổi suy thận vì ngày ngày uống món đồ nhiều trẻ thích
Mới 13 tuổi nhưng Tiểu Hoa (Trung Quốc) đã được các bác sĩ phát hiện chức năng thận gần như mất hoàn toàn chỉ vì loại nước uống yêu thích này.

Sống khỏe

Hải Minh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tai nạn trẻ em